Đánh giá chương trình du lịch liên kết 14 tỉnh, thành phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/10, Sở VH,TT&DL tỉnh Bạc Liêu phối hợp Sở Du lịch TP HCM tổ chức Hội nghị đánh giá điểm đến, đề xuất phát triển các chương trình du lịch liên kết TP HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Doanh nghiệp du lịch của các địa phương ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác du lịch. Ảnh: Trọng Nghĩa
Doanh nghiệp du lịch của các địa phương ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác du lịch. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở VH,TT&DL Bạc Liêu cho hay, tận dụng tối đa hiệu quả chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM và ĐBSCL, du lịch Bạc Liêu đã có nhiều phát triển. Ước năm 2023, du lịch Bạc Liêu thu hút khoảng 4,2 triệu lượt khách. Mục tiêu đến 2025 sẽ đón tiếp từ 6 - 7 triệu lượt khách. Toàn tỉnh hiện có 11 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận; nhiều nhất so với các tỉnh, thành trong vùng.

Ngành Du lịch TP HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL đã từng bước cụ thể hóa với nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác, dựa trên 5 trụ cột: Hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; trong công tác quảng bá du lịch; trong phát triển sản phẩm du lịch; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; xúc tiến kêu gọi đầu tư về du lịch.

Tại Hội nghị, ông Phan Đông Nhựt, đại diện Sở Du lịch TP HCM đánh giá còn một số tồn tại trong phát triển sản phẩm du lịch liên kết TP HCM và ĐBSCL như: Các cơ sở lưu trú gắn với thiên nhiên, khách sạn 4 sao trở lên, nhà hàng đạt chuẩn... còn thiếu; điểm đến mới chưa được đầu tư phát triển; chưa khai thác kết nối trên tuyến; thiếu sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm về đêm; các cơ sở ăn uống phục vụ thị trường chuyên biệt chưa đáp ứng; công tác quảng bá truyền thông chưa đầu tư.

Còn có những hạn chế như giao thông đường bộ chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách đoàn; hoạt động “giao thương mậu biên” chưa được khai thác; phát triển sản phẩm chủ yếu theo không gian, trùng lặp, chưa đặc thù, thiếu chiều sâu: chưa xây dựng những chính sách cộng hưởng giữa các địa phương trong liên kết; một số địa phương trong liên kết chưa chủ động trong công tác phối hợp.

“Thời gian tới ĐBSCL cần có chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp; du lịch sinh thái; du lịch sông nước; du lịch văn hóa lịch sử. Đồng thời, phát triển các liên kết thông qua liên kết chuỗi giá trị du lịch đặc trưng của từng địa phương để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, hạn chế cạnh tranh giữa các địa phương”, đại diện Sở Du lịch TP HCM hiến kế.

Cũng tại Hội nghị, một số DN kinh doanh du lịch lữ hành đã đóng góp những ý kiến, những sáng kiến, giải pháp trong lĩnh vực vực du lịch để tiếp tục hình thành, phát triển các điểm đến, các sản phẩm liên kết mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch liên vùng, hình thành các chương trình du lịch đặc trưng mang tính kết nối các tuyến, điểm du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đánh giá, gần bốn năm qua, TP HCM đã giúp cùng rất nhiều về chương trình du lịch, hỗ trợ các tỉnh rất nhiều về kĩ thuật, dẫn dắt nhiều cách làm du lịch.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho rằng, Hội nghị đánh giá chương trình đã đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thực tế, góp phần phục hồi hoạt động du lịch và tăng trưởng kinh tế của ĐBSCL.

Đọc thêm