Đánh người tử vong vì bị nhắc nhở nói bất lịch sự với nữ thu ngân quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc thanh toán tiền hát karaoke, Nguyễn Đức Thuận khất nợ 200 nghìn nhưng sau đó lại có lời lẽ khiếm nhã với thu ngân và bị một người đàn ông nhắc nhở, dẫn đến xô xát, Thuận đã đấm tử vong người này.
Đối tượng Nguyễn Đức Thuận tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Đức Thuận tại cơ quan Công an.

Ngày 11/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đánh tử vong tại quán karaoke.

Trước đó, trưa ngày 01/10, sau khi hát karaoke xong tại một quán Karaoke trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Nguyễn Đức Thuận (SN 1981; ngụ ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) và Lê Đắc Quang (SN 1981; ngụ xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc) ở lại thanh toán tiền.

Do thiếu 200.000 đồng tiền hát nên Nguyễn Đức Thuận khất nợ và có lời nói khiếm nhã với nữ thu ngân của quán.

Lúc này, anh Trần Công H (SN 1981, ngụ thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) có mặt tại đó đã nhắc nhở Thuận về việc cư xử với thu ngân như vậy là bất lịch sự.

Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. Anh H bị Thuận đấm trúng vào mặt, ngã xuống đường, nằm bất động.

Thấy vậy, Thuận bỏ chạy nhưng đã bị người dân xung quanh truy bắt và bàn giao cho cơ quan công an. Do bị thương nặng nên anh H đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 2/10.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thuận để điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm