Đánh sập đường dây buôn lậu “xế hộp” từ Lào về Việt Nam

(PLVN) - Mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) đã phát hiện và triệt phá đường dây buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam. 
Đối tượng Mai Thành Chiến tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).
Đối tượng Mai Thành Chiến tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Theo điều tra ban đầu, do nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, Đinh Mạnh Hùng (SN 1992, ở TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã lập một tài khoản facebook lấy tên là “Hau Doan” rồi vào trang mạng xã hội facebook tìm mua xe ô tô nhập lậu.

Hùng thấy một người tên Hiếu (ở tỉnh Bắc Giang) đang rao bán chiếc xe ô tô Camry có nguồn gốc tạm nhập tái xuất từ Lào vào Việt Nam, đã hết hạn sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất giá bán là 410 triệu đồng. Hùng hẹn anh Hiếu mang xe đến đường 36m thuộc xã Đồng Tĩnh (huyện Tam Dương) để giao dịch mua bán xe.

Lợi dụng lúc anh Hiếu cho chạy thử, Hùng đã điều khiển xe bỏ chạy về tỉnh Tuyên Quang.

Nhận được trình báo của anh Hiếu, Công an huyện Tam Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an đã xác minh nguồn gốc chiếc xe ô tô Camry, qua đó phát hiện đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất.

Sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Tam Dương đã bắt giữ Mai Thành Chiến (SN 1987, ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) để điều tra về tội “Buôn lậu”.

Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận, đã buôn lậu chót lọt hàng chục xe ô tô từ Lào về Việt Nam, sau đó lên mạng xã hội đăng bán cho người có nhu cầu. Trung bình mỗi xe bán lại, Chiến thu lợi từ 50 đến 100 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Tam Dương đã thu giữ 04 chiếc xe ô tô các loại, là tang vật của vụ buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm