Danh tính nghi phạm chạy xe máy cầm dao vô cớ chém nhiều người đi đường

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ nghi phạm gây ra vụ chém người vô cớ trên đường, trong số nạn nhân có 1 cháu bé 15 tuổi bị thương tích nặng vùng trán.
Nghi phạm Phạm Thanh Long. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghi phạm là Phạm Thanh Long (SN 1999, trú TP Vũng Tàu).

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát đi thông báo đang truy tìm danh tính người đàn ông chạy xe máy cầm dao chém nhiều người trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 24/2, một người đàn ông không rõ lai lịch đi xe máy, cầm theo một con dao chạy phía sau xe máy của anh T.Q.T. chở chị T.N.L.A. (sinh năm 1999, trú tại TP Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái, phường 7.

Khi anh T. lái xe vào hẻm 60 Phạm Hồng Thái, người đàn ông cũng chạy theo phía sau. Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm 60 ra liền bị người đàn ông dùng dao chém 1 nhát nhưng không trúng.

Khi anh T. dừng xe trước cửa nhà trọ số 17/31 Ngô Đức Kế, phường 7 thì người đàn ông này chạy đến chém chị L.A nhưng không trúng.

Đáng chú ý, do hẻm trên là đường cụt nên người đàn ông quay xe máy lại, chạy đến nhà 17/24/3 đường Ngô Đức Kế thì tiếp tục chém trúng vùng trán cháu L.T.V. (15 tuổi), gây vết thương sâu từ giữa hai chân mày đến vùng trán đỉnh dài 12cm.

Trích xuất từ camera cho thấy, người đàn ông trên chạy xe máy cầm dao đi lòng vòng, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu đen, áo khoác đen, quần jean dài màu xanh.

Qua truy xét, Công an TP Vũng Tàu xác định nghi phạm gây án là Phạm Thanh Long và nhanh chóng tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng tại nhà ở đường Ngô Đức Kế, phường 7.

Công an TP Vũng Tàu đang làm rõ động cơ gây án.

Đọc thêm