Danh tính nghi phạm sát hại rồi cắt dương vật cụ ông ở Bình Dương

Đối tượng được xác định là Võ Văn Quyên (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo), chết trong quá trình được cấp cứu...
Nghi phạm bị khống chế.
Nghi phạm bị khống chế.

Quyên tử vong nghi do sốc thần kinh, trạng thái loạn thần.

    Quyên là kẻ thủ ác gây ra vụ án mạng khiến cụ ông L.V.Đ (84 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) tử vong.

    Theo Tiền phong, cụ Đ từng làm Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Sông Bé cũ nay là tỉnh Bình Dương), nghỉ hưu từ năm 1978.

    Người dân cho biết, cụ Đ bị liệt, nằm một chỗ và sống với con gái. Giữa nạn nhân và nghi phạm không có mâu thuẫn.

    Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày, khi cụ Đ nằm một mình trong căn nhà cấp 4 tại ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa. Đối tượng Quyên có biểu hiện không bình thường lấy cắp chiếc xe máy BKS 61X2 33xx chạy đến đoạn đường thuộc ngã 3 Bố Lá, ấp Bầu Cỏ thì vứt xe bỏ chạy, sau đó lấy khúc cây bên đường xông vào nhà, đánh cụ Đ.

    Nghi phạm còn dùng hung khí cắt bộ phận sinh dục và móc mắt nạn nhân.

    Nghe thấy tiếng la hét, người dân nhanh chóng đến căn nhà thì phát hiện cụ Đ đã tử vong, nghi phạm vẫn bên trong căn nhà. Người dân đã khống chế đối tượng giao cho cơ quan công an.

    Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng vẫn chưa tỉnh táo, được đưa đi cấp cứu.

    Đọc thêm