Danh tính nghi phạm vụ hài cốt người phụ nữ trong bể bỏ hoang tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo cơ quan công an, khi mới 17 tuổi, Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đã giết người để cướp nhẫn và dây chuyền vàng.
Người dân tập trung tại nơi công an thực nghiệm hiện trường
Người dân tập trung tại nơi công an thực nghiệm hiện trường

Chiều 22/12, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988 mất tích 13 năm trước tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) sau khi tìm thấy hài cốt nạn nhân trong bể nước thải. Kết quả giám định ADN do Công an TP Hải Phòng trưng cầu cho thấy, bộ xương người của chị Thanh có dấu hiện bị tác động ngoại lực.

Thông tin ban đầu cho hay, nghi phạm là Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên). Nhà Thành cách nhà chị Thanh khoảng 300m. Nghi phạm Thành sát hại nạn nhân khi mới 17 tuổi.

Thành sống trong gia đình chủ yếu làm nghề khai thác mỏ, mẹ đi tù vì vận chuyển thuốc nổ. Động cơ Thành giết nạn nhân là để cướp dây chuyền và nhẫn vàng.

Hiện trường khu vực phát hiện hài cốt của nạn nhân

Hiện trường khu vực phát hiện hài cốt của nạn nhân

Chiều 22/12, lực lượng chức năng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường. Rất đông người dân xung quanh khu vực tập trung theo dõi vụ việc.

Như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, chiều 6/12, ông Nguyễn Văn Quỳ đi tìm con chó của gia đình bị mất thì bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực bể nước bỏ hoang sau vườn nhà. Đến sáng 7/12, ông Quỳ đã lên Công an xã Lại Xuân trình báo vụ việc trên. Công an xã Lại Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Người nhà của chị Thanh cho biết, cách đây 13 năm, chị Thanh bị mất tích sau khi đi giao gas. Gia đình chị Thanh cùng nhà chồng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích nạn nhân.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm