Dắt bò mới trộm đi tiêu thụ, nhóm thanh niên gặp công an

(PLVN) -Ngày 23/4, Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết đối tượng truy nã Trần Quốc Toàn (SN 2000, trú tại thôn Chí Công, xã Cư An) đã ra cơ quan điều tra đầu thú vì hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10/01/2020, lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản, Toàn cùng với Đoàn Ngọc Đại Chỉnh (SN 1992, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An) và Nguyễn Duy Khương (SN 2000, trú tại thôn An Thuận, xã Cư An) đã trộm cắp 2 con bò trị giá khoảng 50 triệu đồng cột tại trại rẫy ở thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đăk Pơ.

Ảnh: Ảnh Toàn tai cơ quan điều tra
Ảnh: Ảnh Toàn tai cơ quan điều tra 

Trên đường mang tài sản đi tiêu thụ, Chỉnh và Khương bị Công an huyện Đak Pơ phát hiện, bắt giữ, còn Toàn thì nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 6/2, Công an huyện Đak Pơ ra quyết định khởi tố bị can đối với Toàn vì hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 19/2, Toàn bị Công an huyện Đak Pơ ra quyết định truy nã toàn quốc vì hành vi trên.

Sau đó, Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình kêu gọi, vận động Toàn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. 

Đọc thêm