Dấu ấn 9 năm trên chặng đường góp sức chung tay vì sức khỏe cộng đồng của Vedan Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự kiện khám bệnh và phát thuốc miễn phí của Vedan Việt Nam phối hợp cùng Tổng bệnh viện Vinh Dân (Đài Trung - Đài Loan, Trung Quốc) được diễn ra thành công tại huyện Trảng Bom và Xuân Lộc đã làm đậm hơn dấu ấn của doanh nghiệp vào nỗ lực “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.
Ông Ko Chung Chih - Phó Tổng Giám Đốc công ty Vedan Việt Nam trả lời phỏng vấn tại sự kiện.
Ông Ko Chung Chih - Phó Tổng Giám Đốc công ty Vedan Việt Nam trả lời phỏng vấn tại sự kiện.

Trải qua năm thứ 9 công ty Vedan Việt Nam phối hợp cùng với Tổng Bệnh viện Vinh Dân (Đài Trung - Đài Loan) tổ chức khám bệnh từ thiện, đã có khoảng 17,000 lượt bệnh nhân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí trên tổng 9 địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Đây được xem là một trong những sự kiện về y tế có quy mô lớn đối với người dân thuộc địa bàn tỉnh.

Trong sự kiện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023 vừa qua, có hơn 1.200 bệnh nhân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Đồng thời, Vedan Việt Nam cũng trao tặng cho người dân tham gia chương trình khám bệnh và phát thuốc là 12.900 phần quà trong 9 năm thực hiện.

Mỗi phần quà được Vedan Việt Nam trao đến cho các bệnh nhân là một lời động viên, khích lệ tinh thần và mong muốn phần nào sẽ mang đến những giá trị tích cực cho đời sống người dân ở địa phương, cho cộng đồng nói chung.

Ông Ko Chung Chih - Phó Tổng Giám Đốc công ty Vedan Việt Nam cũng đã có chia sẻ về hành trình của chuỗi hoạt động khám bệnh từ thiện, ông nói: “Một trong những sứ mệnh của Vedan là tạo ra một cuộc sống ngon miệng và khỏe mạnh, ngoài ngon miệng ra sức khỏe là vốn quý nhất của chúng ta.

Từ năm 2012 đến nay, hành trình của hoạt động đã được tổ chức gần 10 năm dù đã phải tạm ngưng 3 năm do dịch COVID-19, nhưng hôm nay chương trình đã được tổ chức trở lại, hỗ trợ mang đến cơ hội tiếp cận điều kiện y tế đạt chuẩn cho bà con.

Định hướng của Vedan và Tổng Bệnh viện Vinh Dân trong tương lai là có thể mở rộng và phối hợp với các bệnh viện địa phương để trao đổi kiến thức, công nghệ, nhằm tối ưu hoá hiệu quả chương trình, tiếp tục nâng cao sức khỏe người dân.".

Phó viện trưởng trưởng Tổng Bệnh viện Vinh Dân (Đài Trung) - ông Wu Chieh Liang.

Phó viện trưởng trưởng Tổng Bệnh viện Vinh Dân (Đài Trung) - ông Wu Chieh Liang.

Phó viện trưởng Trưởng Tổng Bệnh viện Vinh Dân - ông Wu Chieh Liang có đôi lời chia sẻ về tính hiệu quả và thiết thực mà chương trình khám bệnh từ thiện đã mang đến cho người dân Đồng Nai: “Trong 9 năm Tổng Bệnh viện Vinh Dân và Vedan Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình, mỗi hồ sơ bệnh án đều được chúng tôi lưu trữ sau khi thăm khám xong. Với các trường hợp bệnh nặng, chúng tôi và Vedan đã trao đổi để hỗ trợ một phần kinh phí, giúp bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị. Lần trở lại Đồng Nai tiếp theo, chúng tôi hi vọng sẽ có thể tiếp tục thăm hỏi và theo dõi các trường hợp đó để đảm bảo tính hiệu quả của chương trình khám bệnh thường niên.”

Người dân tham gia cũng chia sẻ với sự vui vẻ và niềm hạnh phúc: “Chúng tôi chờ đợi chương trình này đã lâu. Đợt khám bệnh này được thực hiện rất lớn nhưng tôi vẫn được các bác sĩ khám và tư vấn rất tận tình, được hỗ trợ thuốc miễn phí, lại được nhận quà từ công ty Vedan Việt Nam. Mong rằng hằng năm công ty và các y bác sĩ sẽ tổ chức chương trình để người dân được hưởng dịch vụ y tế tốt như thế này”.

Người dân được các bác sĩ thuộc Tổng bệnh viện Vinh Dân tận tình thăm khám.

Người dân được các bác sĩ thuộc Tổng bệnh viện Vinh Dân tận tình thăm khám.

Thông qua chuỗi hoạt động thường niên từ 2012 đã góp phần thể hiện được thông điệp mà Vedan Việt Nam luôn hướng tới đó là phương châm “Vun đắp nghĩa tình, hết mình cống hiến”, Vedan Việt Nam không chỉ có những hỗ trợ về mặt sức khỏe cho người dân còn thực hiện các hoạt động thiện nguyện khác như trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho những mảnh đời khốn khó, tổ chức các buổi khen và phát học bổng cho học sinh nhằm khuyến khích việc học của các em ngày càng tốt hơn,… Vedan Việt Nam đã và đang cố gắng cống hiến hết mình cho xã hội để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân.

Đọc thêm