Để Ngày Biên phòng toàn dân trở thành ngày hội

(PLO) - Những ngày này, cùng với Bộ đội Biên phòng (BĐBP), nhân dân biên giới nhiệt liệt hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp giúp dân làm nhà
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp giúp dân làm nhà

Những người dân vùng biên ải luôn tâm niệm “mỗi người dân chúng tôi là một chiến sĩ Biên phòng...”. Ngoài các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mỗi cấp, mỗi ngành hãy chung tay góp sức để ngày “Biên phòng toàn dân” hàng năm trở thành ngày hội của toàn dân. 

Chung tay bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bình Hiệp đứng chân tại ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường, tỉnh Long An được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 9,5km, chạy dài 2 xã Bình Hiệp và xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường tiếp giáp với 2 xã ngoại biên thuộc huyện Kum Pông Rổ, tỉnh Svây Riêng, Campuchia, hệ thống giao thông nông thôn chưa phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm cũng như đời sống nhân dân ngày một cải thiện, biên giới ngày càng khởi sắc. 

Cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng địa phương và ĐBP luôn phối chặt chẽ trong công tác bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quần chúng nhân dân có ý thức cao về quốc gia, quốc giới, luôn quan tâm, giúp đỡ lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt trong công tác đối ngoại biên phòng cấp ủy, chính quyền địa phương và đồn luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới phía đối diện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Trương Văn Thanh cho biết: “Năm qua, chính quyền, lực lượng và nhân dân biên giới  xã Bình Hiệp đã cùng phối hợp chặt chẽ với Đồn Bình Hiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu được nhiều kết quả. Tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới về nội dung, ý nghĩa, của ngày Biên phòng toàn dân theo Quyết định 16/HĐBT, Luật Biên giới, Quy chế biên giới... Đồng thời thông qua đó tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, giúp BĐBP phát hiện ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, xuất nhận cảnh, xuất nhập biên trái phép. Xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”  mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Tiếng kẻng vùng biên” đã đi vào hoạt động có hiệu quả, ngày xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến của nhân dân biên giới.

Trung tá Vũ Mạnh Hà - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của trên, năm qua, Đồn thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn và làm tốt hơn chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác biên phòng và công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần từng bước củng cố, xây dựng địa bàn khu vực biên giới trở thành một vùng kinh tế giàu có, một địa bàn phòng thủ vững chắc, yếu tố cơ bản để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới hiện nay. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác”.

Những năm qua, ĐBP CKQT Bình Hiệp đã tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Tăng cường phối hợp với các ngành, các lực lượng đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tham gia tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng xã biên giới bền vững, mạnh toàn diện… 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã làm tốt  công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động. Quán triệt, vận dụng quan điểm “Lấy dân làm gốc”, xây dựng phong cách “Tôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó  BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Để người dân hiểu vai trò và trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới

Ông Võ Văn Dũng, trú tại ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp tâm sự: “Là một người dân sinh sống trong khu vực biên phòng, chúng tôi luôn hiểu được vị trí, vai trò trách nhiệm của người một dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Đặc biệt năm qua, Đồn Bình Hiệp đã phối hợp chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, qua đó giúp nhân dân chúng tôi nâng cao tinh thần, trách nhiệm cùng với cán bộ chiến sĩ BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”. 

Qua thực hiện Ngày Biên phòng đã tạo nên chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Làm phong phú hơn các hoạt động trong thực hiện Ngày Biên phòng. Các huyện, thị, các ban, ngành, đoàn thể đã đăng ký kết nghĩa với các ĐBP. Hoạt động kết nghĩa, nhận đỡ đầu không chỉ mang lại lợi ích vật chất còn có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, là nguồn động viên tích cực, động lực thúc đẩy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên biên giới nói riêng, BĐBP tỉnh Long An nói chung; đồng thời xác định hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân tuyến sau đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ và xây dựng biên giới trở thành khu vực phòng thủ vững chắc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước, mỗi cấp, mỗi ngành hãy chung tay góp sức để ngày “Biên phòng toàn dân” hàng năm trở thành ngày hội của toàn dân. Mà trọng tâm là các chủ trương, biện pháp và bằng những hành động cụ thể để xây dựng địa bàn khu vực biên giới ổn định về chính trị, từng bước củng cố tăng cường thế trận biên phòng toàn dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc.

Đọc thêm