Để người trẻ không 'nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị' - Bài cuối: Xây dựng và củng cố lý tưởng từ nguồn cội trong tim người trẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Tôi có thể khẳng định tuổi trẻ ngày nay không ngừng học hỏi và ngày ngày bồi đắp cho mình tình yêu đất nước, niềm tự hào sâu sắc khi nhắc đến hai chữ Việt Nam”, ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Đoàn đại biểu trí thức trẻ tham gia “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chia sẻ thông điệp “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”. (Nguồn: ĐTN)
Đoàn đại biểu trí thức trẻ tham gia “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chia sẻ thông điệp “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”. (Nguồn: ĐTN)

“Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”

Thực tế, con số người trẻ “nhạt Đảng, xa Đoàn” chỉ là một bộ phận nhỏ. Dễ hiểu bởi mỗi người trẻ hôm nay đều lớn lên từ mảnh đất với hàng nghìn ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha. Vũ Thu Hằng, sinh viên (SV) 5 tốt TP Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, thanh niên thời nào cũng cùng chung dòng máu con Lạc, cháu Hồng. Mỗi người Việt đều lớn lên từ nguồn cội, tình yêu nước nồng nàn, thấm thía những mất mát, hy sinh xương máu của lớp lớp các thế hệ cha anh.

Còn đó những dòng nhật ký của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, SV Đại học Y khoa Hà Nội vừa tốt nghiệp đã lên đường vào Nam chiến đấu: “Cuộc sống vô cùng anh dũng, vô cùng gian nan, chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm... Con sống chiến đấu và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc. Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”...

Và đó chính là sức mạnh, là vẻ đẹp lấp lánh của lý tưởng, đã đưa những người thanh niên, SV Thủ đô ấy vượt qua mọi khó khăn, sợ hãi, sống và cống hiến hết mình, hoá thân thành những điều thật cao đẹp và thiêng liêng. Đó cũng chính là cơ sở để chúng ta khẳng định vai trò nền tảng của lý tưởng sống trong cuộc đời mỗi người, và đặc biệt là những người trẻ hôm nay đang ở chặng đường đẹp nhất, rực rỡ nhất của cuộc đời. Dù trong hoàn cảnh, điều kiện nào, mỗi chúng ta cần tâm niệm sâu sắc lẽ sống cao đẹp của chúng ta chính là kiên định với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tại Đại hội SV lần thứ hai, ngày 7/5/1958, Bác Hồ đã căn dặn SV: “Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng”. Và đến ngày hôm nay, lời dặn dò của Bác về hành trình chiêm nghiệm và tìm kiếm “lý tưởng” trong SV vẫn còn nguyên giá trị.

Vũ Thu Hằng bày tỏ: “Trong một xã hội đầy biến động, đổi thay và những thử thách, đòi hỏi thế hệ trẻ phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, thích ứng với thời cuộc, thì chúng tôi vẫn tin rằng có một nền tảng bất biến, không đổi, chính là nền tảng lý tưởng và bản lĩnh chính trị mà mỗi SV cần bồi dưỡng và gìn giữ. Mỗi người trong chúng ta sẽ đều có những mong muốn, ước mơ riêng của cá nhân, nhưng khi nói về lý tưởng của thanh niên Việt Nam thì điểm hội tụ chính là những giá trị đã trường tồn cùng lịch sử dân tộc, là lòng yêu nước nồng nàn, là ý thức tự cường dân tộc, là khát vọng cống hiến trách nhiệm, hết mình,... Ngày nay, mục tiêu chung của đất nước ta là thực hiện được mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; là phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Bạn Phan Thùy Linh - Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh mong muốn duy trì và phát huy đội ngũ đảng viên trẻ là SV. Hiện nay, giới trẻ có những ý tưởng mới, sáng tạo và cách nhìn đa dạng, đa chiều về các vấn đề xã hội và chính trị. Nên việc khuyến khích và tạo điều kiện cho SV thể hiện quan điểm của mình sẽ làm giàu thêm bức tranh chính trị và đem lại sự đa dạng trong các quyết định, chính sách xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai.

Có thể nói, các bạn trẻ ngày nay cần một sự gắn kết để khơi dậy những lý tưởng, khát vọng trong mỗi bạn trẻ. Họ đang ở thời thanh xuân tươi đẹp cho những hoài bão, khát vọng, lý tưởng. Bởi nguồn cội luôn ở đó, bất biến trong tim mỗi con người với những vẻ đẹp bình dị và lấp lánh...

Tình yêu đất nước trong tim mỗi người trẻ

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chỉ ra rằng bằng nhiều cách khác nhau, người trẻ đã và đang thể hiện tình yêu đất nước theo cách riêng của mình.

Hàng chục nghìn bạn trẻ đã thay hình đại diện, đăng tải cảm xúc đầy tự hào trước những ngày kỷ niệm lịch sử quan trọng của đất nước. Hàng trăm nghìn thanh niên tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu, hành trình về “địa chỉ đỏ”, thăm hỏi, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khắp các diễn đàn, trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta thấy những chia sẻ đầy tự hào của các bạn trẻ về truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc; về những hình ảnh đầy cảm xúc trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Vừa qua, việc thanh niên chung tay hỗ trợ công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch 3, góp phần giúp công trình về đích sớm, đã mang lại ý nghĩa lớn cho xã hội.

Trong 30 ngày triển khai Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân hưởng ứng. 9 tỉnh Đoàn đã thành lập 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 đoàn viên thanh niên “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình. Các đội hình thanh niên tình nguyện tại 9 tỉnh đã hoàn thành 100% khối lượng công việc theo đề xuất hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng sản xuất và chặt hạ 22.826 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Đây là cơ hội để người trẻ sẵn sàng đóng góp sức mình cho đất nước và tham gia thực hiện công việc quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời điểm hiện nay.

Trong dòng chảy cuộc sống đương đại, thanh niên Việt Nam đang không ngừng phát triển, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng tiến bước, hội nhập quốc tế, với tri thức tiến bộ. Hàng triệu thanh niên Việt Nam đang tích cực lao động, sản xuất. Những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, bảo đảm cho đất nước bình yên. Những trí thức trẻ, học sinh, SV say mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy tri thức để lập thân, lập nghiệp. Nhiều học sinh, SV đã giành chiến thắng quan trọng trên các đấu trường trí tuệ thế giới, đem vinh quang về cho Tổ quốc...

Trong mỗi việc làm, trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc luôn được đặt lên trên hết: “Tôi có thể khẳng định tuổi trẻ ngày nay không ngừng học hỏi và ngày ngày bồi đắp cho mình tình yêu đất nước, niềm tự hào sâu sắc khi nhắc đến hai chữ Việt Nam”, ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Có thể nói, thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình và luôn tự hào nối tiếp tinh thần yêu nước trao truyền từ thế hệ cha ông. Chúng ta có thể đặt niềm tin vào họ, những người trẻ, như niềm tự hào khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc và hát Quốc ca - là máu, nước mắt và hoa, là gấm vóc non sông và niềm tự tôn dân tộc chảy mãi trong tim mỗi người Việt Nam...

Là một nhà khoa học trẻ, từ Paris, PGS.TS. Trần Lê Hưng - Đại học Gustave Eiffel, Pháp bày tỏ quan điểm về lý tưởng của thanh niên thời nay: “Lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng hội nhập, giới trẻ ngày càng tiếp xúc, tiếp cận nhanh và sớm với các đỉnh cao công nghệ, kỹ thuật hiện đại, con đường phát triển rộng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vấn đề này đặt ra những thách thức to lớn về lý tưởng thanh niên, khát vọng và tình yêu Tổ quốc của người Việt khắp năm châu. Như Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, lời dặn dò quý báu, thân thiết mà trẻ em Việt Nam ai cũng thuộc lòng từ thuở thơ ấu. Lời dặn dò ấy cũng là động lực, khắc ghi trong mỗi người Việt Nam, là hành trang, động lực trong mỗi bước phát triển của thanh niên. Vì thế, mỗi thanh niên, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam khắp năm châu cần hơn hết luôn có lý tưởng, hướng về Tổ quốc, có ý thức đóng góp, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, ra sức rèn luyện, phấn đấu trở thành người tài đức vẹn toàn, “vừa hồng, vừa chuyên” như trong Di chúc của Bác Hồ để lại.

Hơn nữa, trong thời đại hiện nay, thanh niên Việt Nam cần phải phát huy tối đa, thấm nhuần tinh thần “5 tự” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: “Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Tinh thần “5 tự” này chứa đựng những phẩm chất cần thiết, phát huy vai trò làm chủ, đoàn kết, chủ động vững bước trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, vượt qua khó khăn, giúp đất nước ta phát triển hùng cường, bền vững, xây dựng đất nước ta độc lập về mọi mặt. Và câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” mãi là “kim chỉ nam” cho thế hệ trẻ noi theo”...

Đọc thêm