Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ một mình dự khai mạc Olympic

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà Trắng ngày 13/7 xác nhận Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden sẽ dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic Tokyo vào tuần tới, sau nhiều đồn đoán về chuyến đi do hạn chế ngăn COVID-19 tại sự kiện.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.

"Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè Olympic 2021 tại Tokyo, Nhật Bản. Lễ khai mạc diễn ra ngày 23/7", Văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết trong thông cáo ngày 13/7. Đây sẽ đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên bà Jill đi một mình từ khi chồng nhận chức.

Đây không phải là lần đầu tiên Jill Biden tham dự Thế vận hội Olympic với tư cách là đại diện chính thức của chính phủ Mỹ. Trước đó, vợ chồng bà từng dẫn đầu một phái đoàn của Mỹ đến tham gia Thế vận hội mùa Đông tại Vancouver, Canada vào năm 2010. Khi đó, Joe Biden đến dự với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ và Jill Biden là Đệ nhị phu nhân.

Trước những diễn biến của đại dịch COVID-19, Tokyo đã ban bố tình trạng khẩn cấp, kéo dài đến ngày 22/8.

"Tổng thống ủng hộ Thế vận hội Olympic Tokyo và các biện pháp y tế công cộng cần thiết để bảo vệ vận động viên, nhân viên và khán giả. Ông tự hào về các vận động viên Mỹ đã tập luyện cho Thế vận hội Tokyo và sẽ thi đấu theo truyền thống tinh thần Olympic cao nhất", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết tuần trước, trong bối cảnh có tin Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo trước thềm Olympic.

Thế vận hội Olympic Tokyo lẽ ra sẽ được tổ chức vào năm ngoái, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên buộc phải hoãn lại đến năm nay và sẽ khai mạc vào ngày 23/7 tới và kết thúc vào ngày 8/8. Trong khi đó, Thế vận hội Paralympic sẽ bắt đầu từ ngày 24/8.

Đọc thêm