Đề phòng bão và mưa lớn dồn dập tại miền Trung những tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 6 tháng tới, trên khu vực Biển Đông có khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó, khả năng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta. Cần đề phòng bão và mưa lớn dồn dập tại miền Trung các tháng cuối năm...
Cơn bão số 4 (Noru) đổ bộ vào miền Trung. Ảnh: Himawari
Cơn bão số 4 (Noru) đổ bộ vào miền Trung. Ảnh: Himawari

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái La Nina (là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường) tiếp tục duy trì từ nay đến tháng 12/2022 với xác suất 80-90%.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến tháng 3/2023, khu vực Biển Đông có khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 2-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: "Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Có thể tháng 1/2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Nhiệt độ trong tháng 10/2022 trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Tháng 11-12/2022 nhiệt độ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ".

Về lượng mưa, theo dự báo, tại khu vực Bắc Bộ tháng 10/2022, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ có xu hướng cao hơn 20-40%, riêng khu vực Tây Bắc (Lai Châu-Điện Biên) có lượng mưa thấp hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11-12/2022, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm 15-25%, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 11/2022 có tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Trung Bộ, tháng 10/2022, tổng lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20-50% so với trung bình nhiều năm. Tháng 11/2022, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 15- 30%; khu vực Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 12/2022, tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, riêng Nam Trung Bộ cao hơn 20-40%.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 10/2022, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 40-80%, tại Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 11/2022, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 50- 100% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn; tại khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 12/2022, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.