Đề xuất không thu phí bản quyền truyền hình SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Olympic Việt Nam đã đề xuất không thu phí bản quyền truyền hình SEA Games 31 ngay cả với các kênh truyền hình trả tiền.
Nhiều phiên họp của SEAGF bàn về bản quyền truyền hình SEA Games 31
Nhiều phiên họp của SEAGF bàn về bản quyền truyền hình SEA Games 31

Từ trước đến nay, bản quyền truyền hình (BQTH) các đại hội thể thao lớn của thế giới luôn là “con gà đẻ trứng vàng” cho nước chủ nhà. BQTH trở thành một công cụ quảng bá quan trọng trong công tác marketing của các đại hội thể thao và trả lại quyền lợi cho các nhà tài trợ của đại hội đó. BQTH chính là một tài sản rất có giá trị của đại hội, mang lại nguồn doanh thu để bù đắp một phần chi phí tổ chức cho nước chủ nhà.

Và tại SEA Games 31 cũng không ngoại lệ, vấn đề BQTH SEA Games 31 vì thế đã trở thành mục rất "nóng" tại Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) diễn ra ngày 8/4 vừa qua với sự tham dự của 100 đại biểu các nước thành viên SEAGF. Vấn đề BQTH tại SEA Games đã nhận được những ý kiến khác nhau của các quốc gia.

Theo Điều lệ SEA Games, SEA Games là sở hữu độc quyền của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, được sở hữu hoàn toàn và không giới hạn các quyền liên quan đến tổ chức, khai thác, phát thanh và truyền hình, sao chép trên mọi phương tiện.

Bản quyền truyền hình SEA Games trên lãnh thổ của Ủy ban Olympic quốc gia nào sẽ là sở hữu độc quyền của Ủy ban Olympic quốc gia đó đồng thời bản quyền truyền hình được cung cấp miễn phí BQTH cho các đài truyền hình quảng bá của các nước trong khu vực theo đăng ký của Ủy ban Olympic các nước. Các đơn vị phát thanh - truyền hình muốn đưa tin về SEA Games phải được sự đồng ý trước của ủy ban Olympic quốc gia đại diện.

SEA Games 31 thu hút truyền thông quốc tế

SEA Games 31 thu hút truyền thông quốc tế

Trước thông tin nhiều đài truyền hình trả tiền của một số quốc gia Đông Nam Á hỏi về BQTH SEA Games 31 phát trên tất cả các hạ tầng, Ủy ban Olympic Việt Nam sau cùng đã đề xuất với SEAGF không thu phí bản quyền truyền hình đối với truyền hình trả tiền, dịch vụ truyền thông cung cấp trực tiếp cho người dùng qua internet tại SEA Games 31.

Việc cấp phép phát sóng SEA Games ở lãnh thổ của mỗi nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban Olympic quốc gia chủ nhà và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Việc các đài truyền hình trong khu vực quan tâm đến vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH) SEA Games 31 cho thấy kỳ đại hội tổ chức tại Việt Nam lần này nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả các nước.

Đọc thêm