Đi ăn cưới về khuya thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể

(PLO) - Sau khi đi đám cưới ở nhà bạn cùng thôn, trên đường về nhà Triệu Thị G. (SN 1995), trú tại thôn Suối Rẹo, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình bất ngờ bị 4 thanh niên khống chế, hiếp dâm. 
Khu vực xảy ra vụ hãm hiếp
Khu vực xảy ra vụ hãm hiếp

Sơn nữ bị 4 thanh niên hiếp dâm

Công an xã Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình cho biết, ngày 20/10, ban công an xã đã nhận  được đơn tố cáo  của ông Triệu Văn Thắng ( SN 1955, trú tại thôn Suối Rẹo, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình – bố đẻ của nạn nhân G) về việc con gái ông bị 4 thanh niên cùng xóm hiếp dâm. 

Nạn nhân Triệu Thị G.
 Nạn nhân Triệu Thị G.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân,  khoảng 21h ngày 17/10, Trần Thị G ( SN 1995), sau khi ăn cỗ nhà hàng xóm cách nhà khoảng 500m về đã được 4 thanh niên rủ đi chơi, sau đó bị khống chế đưa vào khu vực đồi núi thuộc địa bàn xóm Suối Cạn hiếp dâm. Sau đó, các đối tượng lại tiếp tục đưa G đến khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng hãm hiếp tiếp.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình G, nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp có nhiều đối tượng tham gia. Công an xã Vĩnh Tiến đã báo cáo lên công an huyện Kim Bôi, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án.

Công an huyện Kim Bôi đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh  những đối tượng trên gồm: Triệu Văn Đông ( SN 1995), Phùng Văn Nam SN 1997), Lý Văn Dậu ( SN 1993) và Lý Văn Trường ( SN 1994). Cả 4 đối tượng đều trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi.  Sau khi xuống xác minh triệu tập các đối tượng liên quan và xác nhận thông tin là có thật, công an huyện Kim Bôi đã tiến hành bắt giữ, tạm giam, khởi tố 4 đối tượng trên.

Lời kể đẫm nước mắt của nạn nhân

PV báo PLVN đã tới nhà nạn nhân G. G trông khá ưa nhìn, thấy người lạ cô nói tiếng  của người  Dao và chạy luôn xuống bếp nấp. Được sự động viên của người thân, tâm lý của G. đã ổn định hơn để ngồi kể lại sự việc.  

G cho biết, hôm đó em đi ăn cưới nhà bạn cách nhà khoảng 500m, do không uống được rượu, nhưng bị một số thanh niên ép uống, uống được mấy chén thì em say. Khoảng tầm 9h thì em cùng với 2 bạn gái nữa đi về, khi đi về ngang đường thì gặp Đông và Dậu rủ đi chơi, 2 bạn kia không đi và về nhà trước, em bị say rượu nên bị 2 người kia đưa lên xe máy, và chở vào khu vực Suối Cạn. "Khi đến địa điểm trên thì họ khống chế cởi  quần của em và thực hiện hành vị hiếp dâm. Do là con gái, sức lực yếu  đuối lại đang bị say rượu nên em không chống cự lại được. Lúc đó em chỉ khóc rất nhiều", G tâm sự.

Thực hiện hành vi thú tính xong, Dậu và Đông chở G về trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Ở đó có thêm 2 người nữa là Nam và Trường, G lại bị Trường, Đông, Nam cưỡng hiếp tiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, các đối tượng muốn đưa G về, nhưng em nói không muốn họ đưa về và tự đi bộ về nhà. G về đến nhà là khoảng hơn 12h đêm.
Anh trai nạn nhân G. bức xúc kể lại sự việc
 Anh trai nạn nhân G. bức xúc kể lại sự việc

Anh Triệu Văn Tình ( SN 1984 – anh ruột nạn nhân) bức xúc cho biết: “Khi thấy em gái về nhà, khóc nức nở, tôi gặng hỏi thì em đã kể toàn bộ sự việc bị 4 thanh niên kia đã thực hiện hành vi đồi bại. Hôm sau, tôi đã gọi Triệu Văn Đông và Lý Văn Trường xuống nhà để trực tiếp hỏi sự việc. Lúc đầu cả hai đối tượng trên đều phủ nhận hành vi sự việc. Chỉ khi tôi gọi G xuống đối chất thì vụ việc mới được làm sáng tỏ. Vì đối tượng gây án xong, không biết hối cải, lại có thái độ thách thức gia đình nên đến ngày 20/10 gia đình quyết định làm đơn trình báo lên chính quyền địa phuơng. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật".

Được biết, gia đình ông Triệu Văn Thắng có hoàn cảnh rất khó khăn. Nguồn thu nhập chính chỉ dựa vào nương rẫy nên con cái không được đi học. Còn 4 đối tượng gây án được biết đến là người lành tính, chưa có tiền án tiền sự.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đọc thêm