Dì bị cháu ruột đẩy xuống sông tử vong

(PLVN) - Đi nhậu về Phước xảy ra xô xát với người em họ. Người dì thấy vậy chạy ra can ngăn liền bị Phước đẩy xuống sông tử vong.
Huỳnh Tấn Phước tại cơ quan công an. Ảnh Infonet
Huỳnh Tấn Phước tại cơ quan công an. Ảnh Infonet

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi, dì ruột của Phước).

Theo điều tra, ngày 28/11/2019, Phước đi nhậu về thì thấy người em họ (con bà Tư) là Trần Văn Năng (31 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) - đang tranh chấp đất với gia đình mình.

Giữa Phước và Năng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc này, bà Tư chạy ra can ngăn. Trong lúc nóng giận, Phước đã dùng tay đẩy mạnh vào vai, làm bà Tư ngã xuống mé song. Phước đồng thời xông vào đánh em họ nên Năng bỏ chạy.

Được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng bà Tư đã tử vong. 

Công an huyện Long Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm