Đi mua dâm đồng giới, nam thanh niên bị cướp tài sản

(PLVN) -Đi mua dâm đồng giới tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Long Biên (TP. Hà Nội), một nam thanh niên đã bị nhóm đối tượng cướp tài sản.
Nguyễn Văn Cường và Lê Miền Nam tại cơ quan Công an
Nguyễn Văn Cường và Lê Miền Nam tại cơ quan Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lê Miền Nam (SN 1996, trú tại xã Tiên Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 15/2, anh N.A (trú tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) lên mạng xã hội nhờ Cường môi giới quan hệ tình dục nam giới với giá 800 nghìn đồng và hẹn ở một nhà nghỉ tại phường Bồ Đề (quận Long Biên). Sau đó, Cường gọi điện cho nam thanh niên tên T. đi “tiếp khách”. Do T. bị đau chân nên đã nhờ Nam chở đi.

Khi đến nhà nghỉ, T. bảo Nam lên phòng “tiếp khách” thay mình. Tại đây, Nam nhận ra anh A. chính là người đã “bom hàng” mình trước đây vì lý do nhìn Nam giống nghiện, không mua dâm nữa.

Bực tức vì điều này, Nam đã gọi đồng bọn lên phòng nhà nghỉ đe dọa, cướp của anh A. số tiền 7,1 triệu đồng. Sau đó, Nam chia cho Cường 2,4 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo của anh A., Công an quận Long Biên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ Nam và Cường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm