Dịch COVID-19: Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục

(PLVN) - Trang thống kê worldometer cho biết, tính đến sáng 13/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 206 triệu ca. Nhiều nơi đã ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.
Người dân xếp hàng chờ tiêm chủng ở Thái Lan.

Theo trang thống kê trên, trong số các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận cho đến nay, số người đã khỏi là hơn 185 triệu người. Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 4,34 triệu ca.

Thống kê tổng hợp cho thấy, trong 24 giờ tính đến sáng 13/8, trên toàn thế giới ghi nhận thêm gần 685.000 ca nhiễm mới COVID-19 và hơn 10.000 ca tử vong. Mỹ là nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất, với gần 120.000 ca được ghi nhận. Trong khi đó, với 1.466 ca tử vong được báo cáo, Indonesia là nước có số người tử vong vì COVID-19 trong ngày cao nhất.

Tiến sĩ Rochelle Walensky - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ - đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này.

“Chúng ta tiếp tục chứng kiến các trường hợp mắc, nhập viện và tử vong gia tăng trên cả nước. Và hiện tại, hơn 90% các quận ở Mỹ đang ghi nhận số ca lây truyền ở mức nghiêm trọng hoặc cao”, Tiến sỹ Walensky nói.

Theo CDC Mỹ, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã lây lan nhanh chóng trên khắp nước Mỹ đến mức hầu hết các quận ở nước này đều đã có số ca mắc đạt ngưỡng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang trong nhà dù đã được tiêm phòng hay chưa theo hướng dẫn của CDC.

Ở các nước khác, số liệu báo cáo của Bộ Y tế Mexico cho thấy, trong 24 giờ tính đến sáng 13/8, nước này đã ghi nhận 24.975 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên thành 3.045.571 ca. Đây là số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong ngày từng được ghi nhận tại Mexico.

Cùng ngày, Thái Lan thông báo ghi nhận thêm 23.418 ca nhiễm mới COVID-19. Đây cũng là mức tăng theo ngày cao nhất tại Thái Lan kể từ đầu dịch cho đến nay. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan tính đến ngày 13/8 là 863.189 ca, trong đó có 7.126 ca tử vong.

Thái Lan đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất, với số ca mắc mới trong ngày trung bình là 20.000 và 180 ca tử vong, so với chỉ 70 ca mắc mới và số người tử vong ở mức một con số được ghi nhận gần 5 tháng trước.

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Thái Lan ngày 13/8 cảnh báo, vào đầu hoặc giữa tháng 9 tới, nước này có thể ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở mức gấp đôi hiện nay, lên thành 45.000 ca, bất chấp các biện pháp phong tỏa đang được thực hiện. Trong bối cảnh đó, giới chức Thái Lan đã thúc giục người dân ở nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Cũng tại châu Á, ngày 13/8, người phát ngôn Chính phủ Philippines Harry Roque thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các du khách đến từ Ấn Độ và 9 nước khác cho tới cuối tháng 8 do lo ngại sự lây lan của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Philippines ngày 12/8 đã ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 vượt 12.000 ca/ngày. Với chỉ 11% trong tổng số 110 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ, hàng triệu người tại Philippines vẫn có nguy cơ cao với dịch COVID-19. Tổng số ca tử vong do dịch tại quốc gia Đông Nam Á này đến nay là hơn 29.500 người.

Trong bối cảnh số ca mắc mới tăng cao, nhiều bệnh viện tại vùng thủ đô của Philippines thông báo các đơn vị chăm sóc đặc biệt, giường cách ly và giường bệnh của họ đã gần hết công suất. Một số bệnh viện đã phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân mới do thiếu giường bệnh và máy thở.

Cũng trong ngày 13/8, thành phố Sydney ở bang New South Wales của Australia thông báo số ca mắc mới COVID-19 tại thành phố đã ở mức kỷ lục. Tổng số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận trong ngày tại New South Wales là 390 ca.

Thủ hiến bang Gladys Berejiklian tại một cuộc họp báo cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 tại bang có thể tiếp tục tăng trong vài ngày tới, bất chấp việc chính quyền bang đã áp đặt các biện pháp phong tỏa. Tình huống trên khiến cho việc kết thúc phong tỏa tại bang theo thông báo ban đầu vào ngày 28/8 tới khó đạt được.

Do đó, Bộ Quốc phòng Australia ngày 13/8 cho biết đã nhận được đề nghị cử thêm các quân nhân tới Sydney trong tuần tới để thực thi lệnh phong tỏa tại đây. Hiện, số quân nhân của Australia đang được triển khai tại Sydney là 500 người. Số người dự kiến sẽ được điều động bổ sung dự kiến khoảng 200 người, là những quân nhân không vũ trang làm nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng cảnh sát tuần tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng dịch.