Dịch Covid-19 sáng ngày 27/11: Ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ tăng kỷ lục trong Lễ Tạ ơn

(PLVN) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 1 ngày qua, thế giới ghi nhận trên 519.000 ca bệnh Covid-19 và trên 10.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 61 triệu ca, trong đó trên 1,43 triệu ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đức có thể bị áp đặt hạn chế phòng dịch tới đầu năm 2021

Ngày 26/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng nhiều khả năng nước này phải sống chung với các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan đến tháng 1/2021, trong khi Chánh Văn phòng Thủ tướng lại đề xuất rằng thời hạn áp đặt các biện pháp phòng ngừa đại dịch này cần kéo dài đến tháng 3 năm sau. 

Phát biểu trước Quốc hội, bà Merkel nhấn mạnh do số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao nên các biện pháp hạn chế được áp đặt trước Giáng sinh có thể sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến đầu tháng 1 năm tới đối với hầu hết các khu vực ở Đức. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức lại cho rằng các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội cần phải được kéo dài hơn nữa, có thể đến tháng 3/2021 vì nước này sắp phải trải qua một mùa Đông đầy khó khăn. 

Ngày 25/11, Thủ tướng Merkel đã nhất trí với lãnh đạo 16 bang của nước này về việc gia hạn và thắt chặt lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế dịch bệnh cho đến ngày 20/12 tới, nhưng sẽ nới lỏng các quy định này vào dịp Giáng sinh để các gia đình và bạn bè có thể cùng nhau đón mừng ngày lễ. 

Châu Phi chưa sẵn sàng tiêm chủng đại trà

Cảnh báo của WHO ngày 26/11 cho biết châu lục này chưa sẵn sàng cho việc tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19 và cần phải nhanh chóng cải thiện khả năng này trong bối cảnh triển vọng sớm có vaccine ngày càng hiện hữu sau những thông báo đầy hứa hẹn gần đây từ một số nhà sản xuất.

Theo đánh giá của WHO, mức độ sẵn sàng của châu Phi hiện chỉ vào khoảng 33%, thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 80%. Tỷ lệ này được đưa ra dựa trên việc đánh giá cơ sở dữ liệu do 40 quốc gia châu Phi cung cấp. Trước thực tế này, Giám đốc khu vực của WHO, Tiến sĩ Matshidiso Moeti, nêu rõ việc lập kế hoạch và chuẩn bị sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Trước mắt, mục tiêu đặt ra là phải phải tiêm phòng cho 3% dân số châu Phi từ nay đến tháng 3/2021 và nâng lên thành 20% đến cuối năm sau.

Cũng theo nữ Tiến sĩ Moeti, thiếu kinh phí, công cụ và phương tiện liên lạc với người dân là nguyên nhân chính gây khó khăn cho công tác tiêm phòng ở châu Phi, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng quốc tế. Ước tính chi phí tiêm chủng cho các nhóm dân số ưu tiên ở châu lục này sẽ vào khoảng 4,8 tỷ euro và châu Phi có thể hưởng lợi phần nào từ Cơ chế mua và phân phối vaccine (COVAX), cũng như từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo thống kê, mặc dù châu Phi ít chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hơn nhiều châu lục khác với khoảng 2,1 triệu ca mắc và 50.000 ca tử vong, song tại đây đang trải qua các đợt bùng phát dịch cục bộ, đặc biệt ở khu vực phía Nam và khối Maghreb.

Ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ tăng kỷ lục trong Lễ Tạ ơn

Mức tăng đáng báo động dường như do hàng triệu người đi lại, tụ tập trong dịp Lễ Tạ ơn, bất chấp khuyến cáo điều này có thể làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh trong nước. Các sân bay của Mỹ ghi nhận khoảng 900.000 đến một triệu người mỗi ngày qua các trạm kiểm soát ngày 20-24/11, giảm khoảng 60% so với năm ngoái, nhưng cũng chứng kiến những đám đông lớn nhất kể từ khi đại dịch xảy ra. Thông thường, người Mỹ lái xe để đi lại trong dịp Lễ Tạ ơn hơn là đi máy bay.

Các quan chức, trong đó có thống đốc New York Andrew Cuomo, phải hủy kế hoạch Lễ Tạ ơn riêng để làm gương. Thị trưởng của Denver Michael Hancock phải xin lỗi sau khi yêu cầu quan chức và người dân tránh đi lại trong kỳ nghỉ, nhưng bay đến Mississippi để dành kỳ nghỉ cùng vợ và con gái út.

Tòa án Tối cao đứng về phía các cộng đồng tôn giáo, những người khởi kiện để ngăn chặn bang New York áp đặt hạn chế đối với việc tham dự các nghi lễ. Tại Wyoming, thống đốc đảng Cộng hòa Mark Gordon phản đối lệnh đeo khẩu trang. Ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm 25/11.

Video quay từ trực thăng ở bang California cho thấy giao thông tắc nghẽn hàng km khi mọi người đổ ra đường. "Tôi lo rằng đợt tăng ca nhiễm Lễ Tạ ơn sẽ chỉ thêm vào những gì sẽ trở thành đợt tăng dịp Giáng sinh. Tất cả phải hiểu rằng chúng tôi đang ở tình thế rất nguy hiểm. Mọi người phải ngừng hít thở chung bầu không khí. Chúng ta sẽ chứng kiến các bệnh viện trên bờ vực sụp đổ theo đúng nghĩa đen", giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm Mỹ Michael Osterholm cho hay.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng chóng mặt

AP dẫn thông báo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc hôm 26/11 cho biết, họ đã phát hiện 583 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, và đây là số ca nhiễm theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước này. Trong đó, 402 ca nhiễm mới được phát hiện trong khu đô thị của thủ đô Seoul.

Số liệu thống kê từ AP cho thấy, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 32.300 ca nhiễm và 515 người tử vong kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở quốc gia này.