Điểm tin 21/02: Công an Hà Nội thông tin vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại ở phòng trọ

(PLVN) - Tạm giữ hình sự lái xe cầm dao chém xe buýt ở Hà Nội; Liên tiếp xảy ra mất cắp thiết bị trên tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Thuận; và một số thông tin đáng chú ý khác.

1. Công an Hà Nội thông tin vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại ở phòng trọ

Tối 20/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/1 tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/2 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng 16/2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L.T.T.L.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/2, Hào hẹn gặp chị L tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy (Hà Nội) để xem phòng trọ. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Khi Thấy chị L đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã sát hại nạn nhân. Sau đó, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp, đối tượng cũng đã lấy 1 xe máy Honda Vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi; trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

2. Tạm giữ hình sự lái xe cầm dao chém xe buýt ở Hà Nội

Tối 20/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429xx, cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), cầm dao chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe buýt.

Vụ việc xảy ra khiến kính xe buýt bị xước một đoạn, một phần lốp bị chém rách. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, công an xác định, nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Cơ quan công an đã triệu tập Đức đến làm việc, nhưng người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan công an, Đức khai do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua, rồi dừng lại trước đầu xe buýt.

Tiếp đến, Đức cầm 2 con dao đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại trị giá 18 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ về hành vi hủy hoại tài sản.

3. Liên tiếp xảy ra mất cắp thiết bị trên tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Thuận

Ngày 21/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện cũng như các tài sản khác của Dự án (hàng rào kẽm gai, tấm chống chói…) liên tục xảy ra. Ban Quản lý dự án 7 đã có nhiều văn bản gửi chính quyền địa phương để có giải pháp xử lý song tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn.

Theo báo cáo của các nhà thầu thi công, tình trạng mất cắp vật tư điện xảy ra tại đường nối cao tốc với Quốc lộ 1A (huyện Tuy Phong). Đặc biệt tại các nút giao Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc), nút giao Phan Thiết (huyện Hàm Thuận Nam) xảy ra tình trạng mất cắp vật tư điện với số lượng lớn, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng và không thể khắc phục kịp để phục vụ chiếu sáng trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Việc này gây thiệt hại về kinh tế, mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong dịp Tết do lưu lượng xe tăng cao đột biến.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, từ thời điểm đưa vào khai thác tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (ngày 29/4/2023) đến nay đã xảy ra hiện tượng người dân tự ý cắt mở hàng rào dây thép gai và trộm cắp tài sản vật tư của trạm biến áp... dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành khai thác.

Ban Quản lý dự án Thăng Long đang đôn đốc các đơn vị khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành khai thác. Để tránh hiện tượng mất mát tài sản và đảm bảo an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án Thăng Long đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền người dân không tự ý tháo dỡ hàng rào và có biện pháp kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cũng như an toàn trong quá trình khai thác.

4. Xử lý nhóm đối tượng chặt hạ hàng trăm cây rừng ở Gia Lai

Ngày 21/2, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ việc nhóm đối tượng phá rừng quy mô lớn xảy ra tại Tiểu khu 1003, thuộc địa phận xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Trước đó vào tối 9/2, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 8 xe công nông, 30 người đàn ông đang chặt phá rừng tại Tiểu khu 1003 và yêu cầu tạm giữ người, phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà chống đối, chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi rời khỏi hiện trường.

Qua kiểm đếm, có trên 100 cây gỗ dầu, đường kính từ 15cm trở lên bị nhóm đối tượng đốn hạ. Nhiều cây gỗ đã bị xẻ nhưng chưa kịp đưa đi khỏi hiện trường, nhiều cây gỗ khác đã bị cưa ngang gốc.

Xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong nhóm người trên có đối tượng S.L (40 tuổi, trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) tham gia. S.L cũng là người cầm đầu, kích động những người khác chống đối, đe dọa và tổ chức nhiều vụ chặt phá rừng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đối tượng S.L còn quay phim, chụp hình, phát trực tiếp gửi lên các trang mạng xã hội.

5. Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (SN 1985) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T (SN 1982, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang (SN 1985, trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4.5 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành điều tra vụ việc và làm rõ, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 17/8/2023, Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T. Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau. Để chị T tin tưởng, Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD - 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị Công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4.5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số điện thoại 069.2928.312)

Đọc thêm