Điểm tin bão chiều 07/09: Gió bão tiếp tục mạnh lên trong tối nay, Hà Nội kêu gọi dân không ra đường

(PLVN) - Gió giật càn quét đáng sợ, bão Yagi gây thiệt hại tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng; Bão số 3 vào đất liền theo kịch bản xấu nhất; Gió bão tiếp tục mạnh lên trong tối nay, Hà Nội kêu gọi dân không ra đường.

Quý vị và các bạn đang nghe điểm tin cập nhật tình hình mới nhất về cơn bão số 3 tại Radio PL, Báo PLVN.

Điểm tin bão chiều 7/9 sẽ gồm những nội dung sau:

  • Gió giật càn quét đáng sợ, bão Yagi gây thiệt hại tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng

  • Bão số 3 vào đất liền theo kịch bản xấu nhất

  • Gió bão tiếp tục mạnh lên trong tối nay, Hà Nội kêu gọi dân không ra đường

Thưa quý vị, Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào 16h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 đang trên khu vực đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất, cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Tại Quảng Ninh, nhiều ngôi nhà bị tốc hết mái, vỡ bay cửa kính. Bão số 3 làm 6 tàu tại Quảng Ninh bị chìm, trong đó có 5 tàu xi măng và 1 tàu gỗ. Cuồng phong giật bay mái tôn của nhà dân ở Hải Phòng. Tại Hải Phòng nhiều cây xanh gãy đổ la liệt.

Tại Hà Nội dãy nhà giầy Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội mái tôn bị gió cuốn bay. Một chiếc ô tô con ở Long Biên,Hà Nội bị cây xanh bật gốc đè trúng. Hàng loạt cây xanh bị đổ gục trên địa bàn TP Hà Nội. Cây đa trên đường Hoàng Quốc Việt bật gốc chắn ngang đường. Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra trên địa bàn. Hơn 150 cán bộ chiến sỹ cảnh sát ở Hà Nội đã tham gia cứu hộ cứu nạn.

Bão số 3 đã vào đất liền nước ta theo một kịch bản ít mong đợi nhất, bão giữ cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16. Vùng đổ bộ dịch nhẹ về phía nam khiến đồng bằng Bắc Bộ, nơi đông dân và địa hình bằng phẳng sẽ chịu tác động nặng nề hơn.

Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, do điều kiện mặt biển rất ấm, cường độ bão không suy giảm đáng kể, thậm chí có thời điểm mạnh trở lại. Khi áp sát bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh trong trưa nay, bão vẫn duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16, được nhận định có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc nước ta trong 50 năm qua.

Sáng nay, khi quần thảo khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Bắc nước ta, bão đã gây ra gió mạnh dữ dội. Dự báo chiều và tối nay là thời gian bão tác động dữ dội nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với gió giật mạnh, mưa rất lớn.

Bão YAGI hiện đang giữ hàng loạt kỷ lục như cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 tính đến nay. Cơn bão tăng cấp độ nhanh nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam khi mạnh lên 8 cấp trong hai ngày. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai Cấp độ 4 ở vịnh Bắc Bộ và hai tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng, cho thấy mức độ nghiêm trọng và khả năng tàn phá của siêu bão lịch sử này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, mặc dù đã vào đất liền hai tiếng nhưng hiện bão Yagi vẫn giữ sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 12-13, giật cấp 16. Trong ba giờ tới bão đi ngang theo hướng tây với tốc độ 20 km/h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, 3-6h tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa lớn với lượng phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 130 mm. Mưa lớn có khả năng khiến nhiều tuyến phố nội thành ngập 20-40 cm. Một số tuyến ngập sâu hơn 30-50 cm gồm: Thuỵ Khuê, Dương Quảng Hàm quận Tây Hồ; Huỳnh Thúc Kháng, Liễu Giai, Thành Công quận Ba Đình.

Quận Hoàn Kiếm nguy cơ ngập các phố Phùng Hưng, Điện Biên Phủ, Tạ Hiện; quận Đống Đa là các phố Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên; quận Thanh Xuân là phố Lê Trọng Tấn, Tố Hữ, Nguyễn Trãi; quận Hai Bà Trưng các phố Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi; quận Cầu Giấy phố Hoàng Quốc Việt, Dương Đình Nghệ…

Chiều 7/9, tại cuộc họp thứ hai tại Sở Chỉ huy tiền phương chống bão Yagi, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương, Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương sớm đánh giá thiệt hại, tập trung khắc phục, sửa chữa lưới điện, hệ thống thông tin, liên lạc.

Ông Hà cũng yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp chính xác diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của bão Yagi sau khi vào đất liền, về cấp gió, lượng mưa để các đô thị, khu đông dân cư, vùng trung du miền núi phía Bắc chủ động giảm nhẹ thiệt hại do cây cối, cột điện gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái, sập đổ, ngập lụt; phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Những nơi bão tan, các lực lượng có biện pháp cứu hộ, khắc phục thiệt hại, đảm bảo đời sống nhân dân, không để ai bị đói, rét, không có chỗ ở.

Tại cuộc họp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng – Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, sau khi bão đổ bộ vào đất liền, sức gió vẫn duy trì cấp 12-13, giật cấp 14-16, dự kiến đến khoảng 16h mới giảm dần. Các vùng sâu trong đất liền cấp độ gió sẽ tăng dần, riêng tại Hà Nội, từ 15h có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9-10, kéo dài đến 19h.

Ông Cường nhấn mạnh, ngay sau khi tâm bão đi qua, sức gió sẽ giảm hoặc ngừng sau đó tăng trở lại, trước khi giảm hẳn, vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan, "ra đường, về nhà ngay khi thấy hiện tượng gió giảm hoặc ngừng".

Về dự báo mưa, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình có mưa nhiều nhất. Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên mưa kéo dài đến hết đêm 7/9. Sau đó mưa sẽ lan rộng ra vùng núi phía bắc, Tây Bắc Bộ đến hết ngày 8/9.

Các địa phương ghi nhận thiệt hại ban đầu là tình trạng cây cối, cột điện gãy đổ, nhà bị tốc mái, vỡ kính ở một số nhà cao tầng, một số xà lan, tàu thuyền bị trôi dạt. Nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết thành phố đang triển khai các biện pháp ứng phó theo các kịch bản đã đề ra. Ông Châu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành điện lực, viễn thông khẩn trương khôi phục lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc sớm nhất.

Được hình thành ngày 1/9 từ vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Phillippines, bão Yagi vào Biển Đông rạng sáng 3/9, trở thành cơn bão thứ ba trên vùng biển này. Lúc mới vào bão chỉ cấp 8, sức gió tối đa 74 km/h, nhưng đến ngày 5/9 đã tăng 8 cấp thành siêu bão và duy trì sức mạnh cho tới đêm qua.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đánh giá Yagi có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông.

Đọc thêm