Điểm tin bão lũ 10/09: Cảnh báo 10 quận nội thành Hà Nội có nguy cơ ngập, ùn tắc cục bộ

(PLVN) - Vụ sập cầu Phong Châu -Phú Thọ : Lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; Tìm thấy 9 thi thể nạn nhân bị cuốn trôi ở Cao Bằng;...và một số thông tin khác.

Quý vị và các bạn đang nghe điểm tin cập nhật tình hình mới nhất về cơn bão số 3 tại Radio PL, Báo PLVN.

Điểm tin bão lũ sáng 10/9 sẽ gồm những nội dung sau:

  1. Các tỉnh miền núi phía bắc oằn mình trong mưa lũ, sạt lở đất

  2. Cảnh báo 10 quận nội thành Hà Nội có nguy cơ ngập, ùn tắc cục bộ

  3. Vụ sập cầu Phong Châu -Phú Thọ : Lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ

  4. Tìm thấy 9 thi thể nạn nhân bị cuốn trôi ở Cao Bằng

  5. Dự báo thời tiết những ngày tới: Miền Bắc còn mưa lớn, lũ dâng, sau hửng nắng

Mưa lớn do ảnh hưởng sau bão số 3 gây ra lũ lụt, sạt lở đất khắp các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn... khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn gia đình phải rời nhà trong đêm đi sơ tán chạy lũ.

Ghi nhận tại Lào Cai, trong ngày 9.9, địa phương này liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất tại các huyện Bát Xát, Si Ma Cai và Bắc Hà. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định công bố tình huống thiên tai khẩn cấp, huy động tối đa nguồn lực ứng phó mưa lũ.

Ông Sùng A Khứ, Chủ tịch UBND xã A Lù (H.Bát Xát), cho biết do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài sau bão số 3, khoảng 3 giờ ngày 9.9, một vụ sạt lở đất đã tràn vào 4 gia đình tại thôn Phìn Chải 2, cướp đi sinh mạng của 7 người dân. Cũng tại H.Bát Xát, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng. Trong ngày 9.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã điều động 2 tổ công tác của Đồn biên phòng Y Tý và Đồn biên phòng A Mú Sung đi bộ vào hiện trường để hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ. H.Bắc Hà đã ghi nhận 6 người chết do mưa lũ.

Tang thương nhất là vụ sạt lở núi tại thôn Hòa Bình, xã Sán Chải (H.Si Ma Cai) vùi lấp 5 người trong một gia đình, trong đó 4 người thiệt mạng. Trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, trung tá Nguyễn Trọng Chỉnh, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai), cho biết một mảng núi lớn sau nhiều ngày mưa lớn đã ngậm no nước đổ ập xuống vùi lấp 5 người trong gia đình anh Sùng Seo Sù (25 tuổi). Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng trẻ con khóc đã nhanh chóng đào bới và tìm được cháu Sùng A Nhà (3 tuổi) đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Cháu Sùng A Nhà bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu kịp thời; trong khi đó bố, mẹ, chị gái, em gái bị thiệt mạng.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn sau bão số 3 gây ra một đợt lũ lịch sử trên sông Cầu. Mực nước lũ lúc 13 giờ ngày 9.9 là 2,85 m, cao hơn 1,5 m so với báo động 3, cao hơn 0,36 m so với trận lũ lịch sử ngày 2.7.1959.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ tối 8.9, nước lũ sông Cầu bắt đầu dâng cao. Chưa đầy 24 giờ, lũ dâng cao, tràn vào TP.Thái Nguyên làm ngập nhiều khu dân cư. Trong suốt đêm 8.9 và rạng sáng 9.9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân tại TP.Thái Nguyên đã phải đắp bao đất ngăn nước tràn qua mặt đê.

Còn tại Yên Bái, Khoảng 13 giờ 30 ngày 9.9, trên địa bàn thôn Khe Bín (xã Tân Phượng, H.Lục Yên, Yên Bái) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 4 nhà dân khiến 2 người mất tích là 2 bố con gồm ông T.K.L (47 tuổi) và con gái T.T.L (21 tuổi).

Anh T.V.L, người dân địa bàn xã Tân Phượng, cho biết khu vực bị sạt lở đã được chính quyền di dời từ trước. Tuy nhiên vào trưa 9.9, hai bố con về nhà lấy đồ thì gặp nạn.

Theo anh L., khu vực xảy ra sạt lở khiến cả thôn Khe Bín bị cô lập, lực lượng chức năng đã đến hiện trường nhưng phải di chuyển ngay vì chuẩn bị có một đợt sạt lở nữa. Không chỉ riêng thôn Khe Bín, trên địa bàn xã Tân Phượng nhiều nơi cũng bị chia cắt, mất sóng điện thoại.

Thưa quý vị, theo Bản tin do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn rạng sáng phát sáng 10/9 cho biết trong hôm nay, nhiều tuyến nội thành có thể ngập từ 10-20cm.

Trong đó, một số tuyến có thể ngập sâu hơn, ở mức 25-30cm, trải rộng trên 10 quận nội thành gồm Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Hà Đông.

Quận Ba Đình các tuyến cần chú ý gồm Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ…

Cụ thể tại quận Tây Hồ, người dân cần lưu ý các đường Thụy Khuê, Phúc Xá; Quận Hoàn Kiếm có các phố Phùng Hưng, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến, Đinh Liệt, Nguyễn Siêu-Ngõ Gạch, Tông Đản, Quang Trung-Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, ngã ba Đường Thành-Hàng Nón đều có nguy cơ ngập.

Quận Đống Đa cần chú ý các phố Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Kim Liên….

Quận Thanh Xuân có nhiều tuyến dễ ngập nhất bao gồm Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Quan Nhân-Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, đường Tố Hữu đoạn từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn…

Quận Hai Bà Trưng, người dân cần lưu ý đê Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thanh Nhàn và Yéc-xanh.

Quận Cầu Giấy, khu vực ngã tư Dương Đình Nghệ-Nam Trung Yên (phía sau tòa nhà Keangman), Hoàng Quốc Việt đoạn gần Đại học Điện Lực, Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình và phố Hoa Bằng đều đặc biệt cần lưu ý.

Quận Hoàng Mai có các phố Thịnh Liệt, đường Đền Lừ, Hoàng Mai, phố Vĩnh Hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định công và các tuyến khác.

Quận Nam Từ Liêm cũng cần lưu ý Đỗ Đức Dục, Phùng Khoang, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long…

Quận Hà Đông cần lưu ý phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa và các tuyến khác...

Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai do ngập lụt ở cấp 1. Cánh bảo các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến này có thể gặp khó khăn, gây tắc nghẽn cục bộ, đặc biệt với tình trạng cây gãy đổ sau bão số 3 quét qua Hà Nội (ngày 7/9) chưa được xử lý triệt để.

Theo dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã có khu vực ở Hà Nội có lượng mưa vượt mức 200mm. Cụ thể tính từ 19 giờ ngày 09/9 đến 8 giờ ngày 10/9 tại Mỹ Đức ghi nhận lượng mưa 273,8mm.

Dự báo trong ngày 10/9, Hà Nội nhiều mây và có mưa to đến rất to, có dông rải rác nhiều nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 26-28 độ C./.

Thông tin từ Báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Phú Thọ về sự cố sập, trôi cầu Phong Châu, lực lượng chức năng xác định có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có 01 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 01 xe máy điện. Cùng với đó, đến nay có 08 người đang mất tích.

Ngoài cầu Phong Châu, cầu Trung Hà cũng được rào chắn, cấm các phương tiện lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Phú Thọ thực hiện phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng cầu Ngọc Tháp, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cầu Đồng Quang, cầu Văn Lang. Bố trí các lực lượng canh gác, cắm biển, rào tôn hộ lan để cảnh báo cũng như cấm phương tiện tại khu vực nguy hiểm.

Ngay từ trưa và chiều ngày 9/9, các chiến sĩ của Quân khu 2 đã tham gia cùng lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội để rà soát các tuyến sông phía hạ lưu tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Có mặt và chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng sẽ thực hiện túc trực xuyên đêm để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, danh sách sơ bộ của 8 nạn nhân mất tích có 1 nạn nhân sinh năm 2005 nguyên quán Đắk Nông, còn lại 7 nạn nhân thường trú tại huyện Tam Nông, Thanh Thuỷ, Lâm Thao và thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Sau cơn bão số 3, mực nước trên sông Hồng đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ lên rất cao và dòng chảy siết khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Thưa quý vị, sau trận sạt lở kinh hoàng tại Cao Bằng, đội cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân bị cuốn trôi cách hiện trường hai km, nỗ lực tìm kiếm đang được đẩy mạnh.

Sáng ngày 10/9, ông Đàm Hải Triều, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, xác nhận rằng tổng cộng 18 thi thể đã được tìm thấy tại huyện Nguyên Bình sau đợt sạt lở nghiêm trọng.

Trong đó, có 9 nạn nhân là hành khách trên chiếc xe khách 29 chỗ của nhà xe Việt Trang bị vùi lấp và cuốn trôi theo dòng lũ.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 9/9, xe khách chở khoảng 15 người đang di chuyển trên quốc lộ 34, hướng từ huyện Bảo Lâm đến thành phố Cao Bằng. Khi đi qua địa phận xã Ca Thành, xe bất ngờ bị đất đá đổ xuống, vùi lấp toàn bộ và sau đó bị lũ cuốn trôi theo dòng suối ven đường.

Sau khi nước rút, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc xe khách cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2 km. "Xe bị biến dạng hoàn toàn, chỉ còn bánh xe và vài bộ phận nhô lên khỏi mặt nước, lẫn trong đống đất đá," ông Triều mô tả.

Ngoài ra, còn có hai ôtô 5 chỗ và một số xe máy cũng bị cuốn trôi, song vẫn chưa xác định được tổng số người mất tích.

Hiện tại, tỉnh Cao Bằng đã huy động 500 người từ các lực lượng bộ đội, công an, dân quân... tham gia công tác cứu hộ và tìm kiếm tại các khu vực sạt lở. Nhiều nhóm cứu hộ đã vượt rừng, lội suối, khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Thưa quý vị, Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới (10-19/9), thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn thời kỳ đầu và lũ trên các sông đang dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi; khoảng từ 12-13/9, mưa giảm và hửng nắng, tăng nhiệt.

Cụ thể, từ ngày 10-11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ 12-19/9, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to

Khu vực Trung Bộ, hôm nay (10/9) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 11-19/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thời kỳ này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo chi tiết trong hôm nay (10/9), cơ quan khí tượng cho biết, vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ sáng đến đêm nay, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm mai (11/9), khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, từ sáng đến đêm nay cũng có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; ngày và đêm mai, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối và tối nay, ở khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hoà, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 12/9, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn lượng mưa 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 10-12/9 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Từ 13-19/9, khu vực có mưa rào và giông rải rác, thời gian mưa tập trung vào tối và đêm, ngày có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày đầu từ 28-31 độ, sau phổ biến từ 31-33 độ; nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 23-26 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do tác động từ hoàn lưu sau bão số 3 Yagi, các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc đang chịu một đợt mưa lớn và lũ trên các sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi.

Cơ quan khí tượng cho biết, mực nước lúc 7h sáng nay trên sông Thao tại Yên Bái 35,32m, trên báo động (BĐ)3 3,32m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 1,1m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu 6,12m, dưới BĐ3 0,18m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,65m, trên BĐ3 0,35m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,53m, trên BĐ3 0,23m; sông Lô tại Tuyên Quang 26,02m, trên BĐ3 0,02m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,6m, trên BĐ2 0,1m; sông Thái Bình tại Phả Lại 5,07m, trên mức BĐ2 0,07m; sông Hồng tại Hà Nội 9,02m, dưới BĐ1 0,48m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống; tại Bảo Hà biến đổi chậm; tại Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử; tại Phú Thọ đạt mức trên BĐ1.

Lũ trên sông Lô và sông Cầu tiếp tục lên mức BĐ3; sông Thương biến đổi chậm ở mức trên BĐ3; trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn trên mức BĐ3; trên sông Thái Bình tiếp tục lên vượt mức BĐ2; trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên mức BĐ2; trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh đạt mức BĐ1.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống; tại Bảo Hà sẽ xuống chậm; tại Yên Bái biến đổi chậm và duy trì trên mức lũ lịch sử; tại Phú Thọ trên mức BĐ1; trên sông Lô, sông Thương và sông Cầu biến đổi chậm và duy trì ở mức BĐ3; sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức BĐ3; trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức BĐ3; sông Hoàng Long tiếp tục đạt mức BĐ3.

Đặc biệt, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh đạt mức BĐ2.

Và đến đây thì thời lượng phát sóng của điểm tin sáng ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất về tình hình bão lũ trên cả nước. Quý vị hãy lưu ý những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe

Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những điểm tin tiếp theo.

Đọc thêm