Điểm tin ngày 17/04: Cảnh báo việc giả danh cán bộ Học viện An ninh và BHXH để lừa đảo

(PLVN) - Tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng đánh nhầm người làm hai nam sinh nhập viện; Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Cảnh báo việc giả danh cán bộ Học viện An ninh và BHXH để lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

"Đánh" vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng dựa trên hình ảnh của Học viện An ninh Nhân dân để gây dựng niềm tin, thông báo hỗ trợ các nạn nhân nhận lại tiền bị lừa.

Thay vì đến cơ quan Công an trình báo, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để được hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo qua mạng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia bảo hiểm xã hội lâu năm, cần nộp phí để nhận tiền...

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy nhận được phản ánh của bà T, 78 tuổi về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước quận, thông báo rằng bà là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia bảo hiểm y tế lâu năm.

Đối tượng gọi điện nói bà cần trả một khoản phí trị giá 1,1 triệu đồng nhưng sẽ được tặng thêm 2 hộp sữa trị giá 900.000 đồng; đồng thời khẳng định bà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Số tiền 1,1 triệu sẽ được thanh toán cho người giao hàng khi bà nhận được 2 hộp sữa. Khi bà thắc mắc về số tiền thưởng (20 triệu đồng) nhận bằng hình thức nào thì đối tượng thông báo sẽ có Giám đốc và kế toán của cơ quan đến tận nhà chi trả.

Nghi ngờ các thông tin đối tượng lừa đảo đưa ra, bà đã đến cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy để xác minh và được cán bộ xác định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác.

Trước nội dung trên, bà Nguyễn Thanh Kim Huệ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy thông tin, ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, đơn vị đã kịp thời báo cáo sự việc với bảo hiểm cấp trên; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

2. Tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng đánh nhầm người làm hai nam sinh nhập viện

Ngày 17/4, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã có quyết định tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Phú Hội.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 13/4, Lê Đức Đạt đi xe gắn máy chở theo Hồ Thanh Hiếu từ thị trấn Liên Nghĩa về Phú Hội theo Quốc lộ 20 thì xảy ra xung đột với một nhóm thanh niên tại thị trấn Liên Nghĩa nên đã gọi thêm người đến để tranh chấp. Hai nhóm sử dụng gạch đá, gậy ném về phía đối phương, la hét, rượt đuổi đánh nhau gây hỗn loạn.

Sau đó, nhóm thanh niên Liên Nghĩa bỏ chạy. Đúng lúc này, em Nguyễn Anh Huy (17 tuổi, trú thôn Phú Lộc) và Đinh Ngọc Bảo Long (17 tuổi, trú thôn Phú Hòa) cùng ở xã Phú Hội chở nhau trên xe máy đi qua khu vực vừa xảy ra xô xát, đánh nhau.

Do nhìn nhầm là nhóm thanh niên thị trấn Liên Nghĩa quay lại, nhóm Lê Đức Đạt sử dụng gạch đá, gậy, dao phóng ném vào xe của Huy và nhóm bạn đang di chuyển tới. Hành động này khiến Huy lạc tay lái, va quệt vào đuôi xe tải đang đậu trên lề đường rồi tông thẳng vào cổng lưới B40 của căn nhà gần đó. Hậu quả, cả Nguyễn Anh Huy và Đinh Ngọc Bảo Long bị thương nặng phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện ghi nhận, em Nguyễn Anh Huy bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải, đa chấn thương. Em Đinh Ngọc Bảo Long bị gãy xương đùi phải, chấn thương đầu, đa vết thương. Hiện, cả hai em đã được gia đình đưa lên TP Hồ Chí Minh chữa trị.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng tham gia đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

3. Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã bắt giữ, khởi tố đối tượng Trần Thị Thủy (44 tuổi, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Thủy cùng một số đối tượng khác trong đường dây đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đối tượng Thủy đã xin liên kết với một số công ty, văn phòng Luật sư làm chức danh “Giám đốc truyền thông, Phó trưởng chi nhánh” để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật. Tuy nhiên thực chất, đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo. Thủy thông tin đến các nạn nhân là mình có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù; thậm chí là chỉ xử phạt hành chính. Để tạo lòng tin, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện…

Công an Nghệ An thông báo, ai là nạn nhân của Trần Thị Thủy cần nhanh chóng trình báo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An để được phối hợp, giải quyết.

4. Núp bóng phòng khám răng hàm mặt, chăm sóc da để thực hiện dịch vụ ‘nam khoa’ trái phép

Ngày 16/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua thông tin phản ánh, Thanh tra Sở đã kiểm tra và phát hiện hai cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa trái phép núp bóng là cơ sở chăm sóc da, phòng khám răng hàm mặt, tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương. Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, cương quyết xử lý nghiêm hai cơ sở này.

Qua kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Saigon Shine (địa chỉ 95 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chăm sóc da và Sở Y tế cấp Phòng khám Răng hàm mặt, nhưng lại quảng cáo và hành nghề điều trị nam khoa trái phép. Doanh nghiệp này núp bóng một phòng khám Răng hàm mặt, quảng cáo nam khoa trên facebook “Phòng khám SaiGon Shine”, dùng máy chiếu tia tăng kích thước dương vật.

Còn cơ sở kinh doanh Uci International (địa chỉ 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, Quận 1) được UBND Quận 1 cấp mã số đăng ký Hộ kinh doanh, do ông Nguyễn Minh Thành là chủ hộ, với hoạt động dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự; nhưng qua kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh này lại thực hiện và quảng cáo các dịch vụ nam khoa trái phép.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền ít nhất là 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở này. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu UBND Quận 1 phải tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép, xử lý nghiêm các cơ sở lợi dụng loại hình kinh doanh nhạy cảm này để thực hiện các dịch vụ ngoài phạm vi cấp phép

Đọc thêm