Điểm tin ngày 31/01: Ba bị cáo nhận mức án tù chung thân Vụ dùng súng chiếm đất ở Phú Quốc

(PLVN) - Bắt khẩn cấp đối tượng mở lớp dạy thêm, dâm ô nhiều nam học sinh; Khởi tố đối tượng phát livestream chống phá Đảng, Nhà nước; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Ba bị cáo nhận mức án tù chung thân Vụ dùng súng chiếm đất ở Phú Quốc

Sau 9 ngày xét xử và nghị án, sáng 31/1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt đối với 70 bị cáo trong vụ án giết người do tranh "giành đất" ở thành phố Phú Quốc.

Trong vụ án này, có ba bị cáo nhận mức án tù chung thân. Bị cáo Đoàn Thiên Long (sinh năm 2001, thành phố Phú Quốc) nhận mức án chung thân về các tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng," tổng hợp hình phạt là chung thân (trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị tuyên án tử hình đối với Long).

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái bus, sinh năm 1988, ngụ khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc) nhận mức án tù chung thân về tội "Giết người."

Tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Ngọc (32 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) mức án tù chung thân về các tội "Giết người" và "Sử dụng phép vũ khí quân dụng," tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người." Đây là mức án dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là chung thân.

Các bị cáo còn lại nhận mức án 6 tháng tù treo đến 18 năm tù giam về các tội "Giết người," "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng," "Gây rối trật tự công cộng" và "Che giấu tội phạm."

Trước đó ngày 27/10/2022, tại khu vực đất tranh chấp, Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (sinh năm 1998, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ-Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1996, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi-Cà Mau) tử vong, Nguyễn Văn Trường cùng 5 người khác bị thương.

2. Bắt khẩn cấp đối tượng mở lớp dạy thêm, dâm ô nhiều nam học sinh

Ngày 30/1, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt khẩn cấp Hồ Công Tuấn (31 tuổi), đối tượng tự mở lớp dạy thêm môn Toán tại nhà trên đường Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt về hành vi dâm ô nhiều nam học sinh.

Theo điều tra bước đầu của Cơ quan Công an, từ tháng 5/2023 đến nay, cháu N.V.T.A. (15 tuổi), trú Phường 6, Đà Lạt tham gia lớp học thêm của Tuấn và bị đối tượng Hồ Công Tuấn nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô.

Trước đó, Tuấn đã từng có hành vi dâm ô với L.N.Đ.G. (15 tuổi), trú phường 2, Đà Lạt. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an cũng xác định, Tuấn đã thực hiện hành vi dâm ô đối với các cháu N.P.H.N và T.N.N.P.

Theo Công an thành phố Đà Lạt, Tuấn có bằng Cử nhân Toán và tự mở lớp dạy thêm môn Toán tại một căn nhà trên đường Ngô Quyền.

Sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hồ Công Tuấn về hành vi dâm ô trẻ em./.

3. Khởi tố đối tượng phát livestream chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 30/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Chờ (sinh năm 1964, trú thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117, Bộ luật Hình sự. Quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trước đó, qua công tác quản lý Nhà nước trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ năm 2020 đến tháng 11/2023, đối tượng Phạm Văn Chờ đã quản lý và sử dụng tài khoản facebook “Chờ Phạm Văn” và “Nguyễn Minh Tân” phát livestream đăng tải, chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã làm rõ 7 video đều do Phạm Văn Chờ phát ngôn, đăng tải trên facebook có nội dung xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc (vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 16 Luật An ninh Mạng).

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Chờ thừa nhận là người quản lý, sử dụng tài khoản facebook “Chờ Phạm Văn” và “Nguyễn Minh Tân” để phát livestream đăng tải, chia sẻ các video clip xúc phạm nghiêm trọng Đảng, Nhà nước và lãnh tụ.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đang tiếp tục củng cố hồ sở để xử lý đối tượng theo quy định./.

4. New Zealand cấm sử dụng các hóa chất tồn tại bền vững trong mỹ phẩm

Cục Bảo vệ môi trường (EPA) New Zealand ngày 30/1 thông báo cấm sử dụng các chất tồn tại bền vững (PFAS) khó bị phân hủy, trong mỹ phẩm từ cuối năm 2026. New Zeland là một trong những nước đầu tiên làm như vậy.

PFAS đôi khi được sử dụng trong các sản phẩm như sơn móng tay, kem cạo râu, kem nền, son môi và chuốt mi. Chúng được bổ sung để làm mịn da hoặc làm cho mỹ phẩm bền hơn, trơn hơn và chống nước.

Chuyên gia về các chất độc hại của EPA, Shaun Presow nhấn mạnh các chất này không dễ bị phân hủy, chúng có thể tích tụ trong cơ thể và một số gây độc ở mức cao.

Quyết định về PFAS là một trong số ít cập nhật được đưa ra đối với tiêu chuẩn nhóm mỹ phẩm nhằm đảm bảo mỹ phẩm an toàn và các quy định phù hợp hơn với chuẩn mực quốc tế.

Giáo sư Allan Blackman, Khoa Khoa học Đại học công nghệ Auckland, cho biết như EPA đã thông báo năm 2023, một lệnh cấm PFAS trong mỹ phẩm sẽ được thực hiện để việc nhập khẩu và sản xuất mỹ phẩm chứa PFAS sẽ chấm dứt vào cuối năm 2026 và nguồn cung mỹ phẩm chứa PFAS sẽ chấm dứt vào cuối năm 2027. Tuy nhiên ông cho rằng cần theo dõi xem có biện pháp nào đối với các nguồn PFAS khác như các đồ nhà bếp chống dính và vải chống thấm.

Đọc thêm