Điểm tin ngày 6/3: Khởi tố lái xe container trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tuyên Quang

(PLVN) - Điều tra vụ việc 18 thanh niên ẩu đả, gây mất an ninh tại ngã tư Lò Đúc Hà Nội; Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

Quý vị đang nghe điểm tin trên Radio Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam. Điểm tin ngày 23 tháng 2 sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Khởi tố lái xe container trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tuyên Quang

khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5/3/2024, tại Km150 + 850 đường Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe container biển kiểm soát 15C-075.26, kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 15R-008.96 do Lê Văn Tân điều khiển với xe ôtô chở khách biển kiểm soát 23F-000.58 do Phan Văn Quý, sinh năm 1983, trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển.

Hậu quả, 5 người đi trên xe ôtô khách tử vong tại chỗ; 1 người tử vong tại bệnh viện; 8 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế.

Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

2. Điều tra vụ việc 18 thanh niên ẩu đả, gây mất an ninh tại ngã tư Lò Đúc Hà Nội

Ngày 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi hành hung hai nam thanh niên khác. Địa điểm xảy ra sự việc nằm ngay đoạn ngã tư phố Lò Đúc thuộc phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo clip ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm thanh niên cầm ghế nhựa, xẻng... lao vào đuổi đánh hai nam thanh niên khác. Đáng chú ý, sau khi một nam thanh niên bị đánh gục xuống đất, một người trong nhóm hành hung đã dùng xẻng tiếp tục tấn công nạn nhân.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến nhóm đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực ngã tư Lò Đúc thuộc phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hai Bà Trưng cùng Công an phường Phạm Đình Hổ đã làm rõ 18 đối tượng, thuộc hai nhóm thanh niên có liên quan tham gia vào vụ việc trên.

Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15-19 tuổi. Qua trình điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân ban đầu là do va chạm, hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế-Nguyễn Công Trứ-Thi Sách-Lò Đúc.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

3. Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads

Sự cố sập mạng Facebook và Instagram trên diện rộng bắt đầu từ khoảng 22h00 ngày 5/3 theo giờ Hà Nội. Người dùng đã bị văng khỏi lo các mạng xã hội và ứng dụng trên, sau đó không thể đăng nhập trở lại. Trang đăng nhập yêu cầu người dùng đổi mật khẩu song sau đó cũng không dẫn đến được việc truy cập thành công. Trên Instagram, người dùng di động nhận thấy bảng tin cá nhân không được làm mới.

Trang web DownDetector dẫn số liệu thống kê cho thấy mạng xã hội Facebook đã ngừng hoạt động ở mức đỉnh điểm là khoảng 500.000 báo cáo vào lúc 15h30 GMT ngày 5/3 (22h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong khi Instagram đạt mức đỉnh điểm với khoảng 70.000 lượt báo cáo cùng lúc. Threads - đối thủ của Twitter ra mắt hồi năm 2023 - cũng phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động và giao diện lập trình ứng dụng WhatsApp Business, dịch vụ tin nhắn của Meta, cũng phát sinh một số vấn đề.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng của Mỹ cho biết cơ quan này đang theo dõi vụ việc của Facebook và không nhận thấy bất kỳ hoạt động mạng độc hại cụ thể nào vào thời điểm này. Meta không nói rõ sự cố kỹ thuật này là gì. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 1,2% trong phiên giao dịch ngày 5-3, theo Hãng tin Reuters. Sau sự cố, Meta tuyên bố đang điều tra vụ việc

4. Giả vờ có con để lừa bạn trai "hờ" chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 5/3, bị cáo Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1987, trú tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Trong khi có con và đang sống cùng người chồng thứ 2, Bích vẫn lên mạng xã hội Facebook làm quen và phát sinh quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn H. (sinh năm 1987, trú tại Thường Tín, Hà Nội).

Hai người nhiều lần thuê nhà nghỉ để quan hệ.

Tháng 8/2020, Bích cần tiền nên nhắn tin cho anh H, nói mình đã mang thai đứa con của anh nhưng bị động thai, cần trả chi phí điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và yêu cầu anh H chuyển tiền cho Bích. Đến tháng 5/2021, Bích lại gọi anh H, nói mình đã sinh cho anh một bé gái nhưng vì sinh non nên mắc bệnh về não, thính giác… cần điều trị tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thậm chí, Bích còn lên mạng tải ảnh các cháu bé mắc bệnh, gửi qua Zalo cho anh H để lừa bị hại Tin tưởng những thông tin Bích đưa ra là thật, anh H đã nhiều lần chuyển tổng cộng 787 triệu đồng cho bị cáo. Anh cũng đòi "gặp con" nhưng Bích nói dối đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị phong tỏa vì dịch COVID-19… để né tránh, không gặp.

Ngoài ra, năm 2021, Bích còn nói dối anh H là bị cáo có 2 mảnh đất ở Sơn La, muốn để anh đứng tên nhưng cần chi phí làm sổ đỏ. Bích lập 2 nick Zalo, một nhận là chú mình và một nhận là công an để nhắn tin, khiến anh H tin tưởng, giao cho Bích 124 triệu đồng.

Năm 2023, anh H tìm hiểu thấy Bích đang sống cùng người chồng thứ 2 và cũng không có con với anh nên đòi lại tiền, tổng số 911 triệu đồng. Khi Bích không trả và lẩn trốn, anh H trình báo sự việc tới cơ quan công an. Sau đó, Bích bị khởi tố và truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước khi diễn ra phiên tòa, Bích đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho anh H. Phía anh H cũng có đơn xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bích./.

5. Bắt đối tượng dùng trạm BTS giả mạo đi phát tán tin nhắn lừa đảo

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) cho biết vừa qua đã phối hợp với đơn vị của Bộ Công an ở phía Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hoạt động trái pháp luật sử dụng trạm thu phát sóng di động giả mạo (BTS giả) để phát tán tin nhắn lừa đảo.

Theo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, đối tượng trực tiếp vận hành trạm BTS giả mạo là L.T.T (sinh năm 1997, quê quán Bình Dương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

L.T.T thừa nhận là người nhận thiết bị do đối tượng khác gửi từ nước ngoài về và trực tiếp vận hành để giả mạo các nhà mạng di động phát tán tin nhắn trên địa bàn. Để che giấu hành vi, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn như, sử dụng thiết bị kích thước nhỏ giấu kín trong ba lô, dùng xe gắn máy di chuyển nhanh qua nhiều tuyến đường đông đúc, hoạt động vào các khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, vừa hoạt động thì L.T.T đã bị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II và các đơn vị nghiệp vụ thuộc A06 - Bộ Công an, phía Nam và Công an quận Tân Bình (Công an thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện

Đọc thêm