Điểm tin Pháp luật 02/05: Giải cứu thành công 5 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài

(PLVN) -  Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí;  Bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn;... và một số thông tin khác.
5 công nhân được giải cứu lần này có 3 nam và 2 nữ, đều ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Baohatinh

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 02/05

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 02/05 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí
  2. Giải cứu thành công 5 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài

  3. Bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn
  4. Công an Lào Cai phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh'

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải đã kịp thời chỉ đạo, triển khai nghiêm túc và hiệu quả Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024. Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn và chất cấm khi điều khiển phương tiện; Thanh tra giao thông thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải.

Đánh giá về hoạt động vận tải, ông Trần Hữu Minh cho biết, hoạt động vận tải và công tác quản lý vận tải hành khách được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.

Trong dịp nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nhận trên 26 ý kiến phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách; va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các thông tin được phản ánh.

Vào hồi 18 giờ ngày 1/5, tại khu vực bản Tà Làng Trung, xã Tú Nang, huyện Yên Châu (Sơn La), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Công an các huyện Yên Châu, Mộc Châu bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Mùa A Thú (sinh năm 1987) và Hạng A Dua (sinh năm 1992) cùng trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 2 bánh heroin, 48.000 viên ma túy tổng hợp, một ô tô, một xe máy và 2 điện thoại di động. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”.

Theo đó, 5 nạn nhân (gồm 3 nam và 2 nữ, đều ở tỉnh Tây Ninh) được giải cứu từ Khu kinh tế Bò Kẹo (Lào) đưa về qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Qua điều tra xác minh ban đầu, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng mua bán người dụ dỗ 5 công dân làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng trên đã đưa những người này đến làm việc tại Khu kinh tế Bò Kẹo (Lào). Ở đây các công dân bị cưỡng bức làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày phải làm việc từ 13 đến 18 giờ, nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị bạo hành, không trả lương. Nếu muốn về Việt Nam, các nạn nhân phải trả từ 150 đến 200 triệu đồng.

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã động viên tinh thần, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu, đồng thời chuyển tuyến để các nạn nhân đoàn tụ gia đình và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Chiều 1/5, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phá một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép 4 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, điều tra mở rộng vụ án Vũ Thị Tươi - vận chuyển trái phép chất ma túy ngày 10/4/2024, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai về việc quyết tâm bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh qua địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ ngày 27/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Lào Cai đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Km4 trên đường Quốc lộ 70 thuộc tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Các đối tượng gồm: Giàng A Dơ (sinh năm 1996), Giàng A Tếnh (sinh năm 1984), cùng trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Giàng Thị Xóa, sinh năm 1995, trú tại thôn Cốc Lầu, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đọc thêm