Điểm tin Pháp luật 07/08: Triệt xóa tụ điểm tổ chức cho học sinh, sinh viên sử dụng ma túy ở TPHCM

(PLVN) - Cắt ghép hình ảnh vào clip nhạy cảm rồi đòi nạn nhân 2 tỷ đồng; Cạy phá hơn 100 ngôi mộ để tháo khung nhôm di ảnh;... và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 07/08

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 07/08 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Triệt xóa tụ điểm tổ chức cho học sinh, sinh viên sử dụng ma túy ở TPHCM

  2. Cắt ghép hình ảnh vào clip nhạy cảm rồi đòi nạn nhân 2 tỷ đồng

  3. Cạy phá hơn 100 ngôi mộ để tháo khung nhôm di ảnh

  4. Khởi tố vụ ôtô va chạm tàu hỏa 2 người chết

Ngày 6/8, Công an quận 7 phối hợp với Công an TPHCM củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quốc Thới (SN 1999, chủ cơ sở kinh doanh Homie 1, Homie 2) vì liên quan đến việc kinh doanh khí cười và để học sinh, sinh viên sử dụng ma túy.

Tối 5/8, tổ công tác của Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra các địa điểm kinh doanh có điều kiện có dấu hiệu hoạt động phức tạp về ma túy và các địa điểm kinh doanh shisha, khí cười trên địa bàn.

Tại khách sạn Phi Long trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, tổ công tác phát hiện chủ cơ sở không thông báo lưu trú đối với 3 khách. Trong đó, có 2 đối tượng là H.T.K. (SN 2005) và L.N.V. (SN 1993, cùng quê An Giang) dương tính với ma túy.

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an phường Tân Hưng để lập hồ sơ, xử lý; đồng thời tập trung truy xét nguồn cung cấp ma túy cho 2 người này và địa điểm đã sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác phát hiện tại hộ kinh doanh Homie 1 trên đường Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, do Trần Quốc Thới (SN 1999) làm chủ cơ sở đã kinh doanh khí N2O (hay còn gọi là "khí cười"). Ngoài ra, hộ kinh doanh này còn vi phạm về lĩnh vực thương mại, phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn lao động.

Thời gian qua, Công an TPHCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TPHCM tăng cường công tác quản lý N2O và đã có nhiều cảnh báo việc sử dụng N2O sẽ làm mất kiểm soát năng lực hành vi, ảnh hưởng tới sức khỏe, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình kinh doanh, buôn bán trái phép loại khí này; lôi kéo giới trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên sử dụng.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các địa điểm kinh doanh "bóng cười" trái phép, nhà chức trách kêu gọi gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền nhắc nhở, giáo dục con em, học sinh, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ tác hại của việc sử dụng bóng cười, shisha để chủ động phòng tránh.

Ngày 6/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ, cho biết trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng công nghệ cao, cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân rồi gắn vào hình ảnh, clip nhạy cảm để tống tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo Công an TP Cần Thơ, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (chủ yếu là nam giới) để thu thập thông tin, hình ảnh, số điện thoại.

Sau khi có được những thông tin, hình ảnh, các đối tượng ghép khuôn mặt nạn nhân vào các cảnh quay nhạy cảm, thường có bối cảnh trong nhà nghỉ, khách sạn.

Cuối cùng, chúng đóng giả làm thám tử tư, liên hệ với nạn nhân và thông báo về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính nhằm tống tiền. Nếu nạn nhân không đồng ý chuyển tiền, chúng đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi đến nơi làm việc.

Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ cũng cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra, truy xét, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tấn Phát cùng 3 người bị cáo buộc đập hàng loạt ngôi mộ, lấy khung nhôm di ảnh bán kiếm tiền.

Ngày 6/8, Phát; Hoàng Vũ Bảo; Trần Minh Tú, cùng 18 tuổi, bị Công an TP Pleiku tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan vụ án, Nguyễn Quang Huy đang bị cảnh sát truy tìm.

Theo điều tra, khuya 5/8, Phát cùng 3 người bạn đến nghĩa trang thành phố Pleiku, thấy ngôi mộ nào có phần bàn thờ bằng kính bọc khung nhôm thì dùng thanh sắt đã được mài dẹp 2 đầu cạy lấy khung nhôm đem đi bán.

Rạng sáng hôm sau, nhóm đang cạy khoảng 20 ngôi mộ thì bị bắt quả tang. Huy chạy thoát. Tại cơ quan điều tra, nhóm thừa nhận đã cạy phá hơn 100 ngôi mộ.

Công an Đồng Nai khởi tố vụ án, xem xét khởi tố tài xế ôtô bán tải trong vụ tai nạn nghiêm trọng đường ngang, giữa trung tâm TP Biên Hòa, khiến 2 người chết.

Thông tin được đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết tại cuộc họp giao ban kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm UBND tỉnh, sáng 6/8.

Theo đại tá Hùng, bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn là tài xế ôtô bán tải khi di chuyển đến khu vực giao với đường Phạm Văn Thuận và đường sắt đã không tập trung chú ý quan sát, không biết có tàu lửa đang tới, nên lái xe chuyển hướng rẽ trái đi qua đường sắt. "Khi phát hiện tàu hỏa đang lao tới thì hoảng loạn đạp phanh, và bị tàu hỏa tông trực diện vào bên hông ôtô", đại tá Hùng nói.

Sau một tuần điều tra, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại khoản 2, Điều 260 BLHS, đang xem xét để khởi tố bị can đối với tài xế ôtô để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 20h45 ngày 28/7, ôtô bán tải do Võ Văn Khải, 50 tuổi, quê Kiên Giang, cầm lái chở 3 người thân, khi tới nút giao đường Phạm Văn Thuận với đường sắt đã va chạm tàu khách SNT5 chạy từ Bắc vào Nam.

Tai nạn khiến ôtô văng qua lề trúng Lê Minh Tú, 23 tuổi, nhân viên thu dọn rác đứng bên đường, làm người này tử vong. Bé trai 13 tuổi trên xe Khải rơi xuống đường, không qua khỏi. Ba người còn lại trên ôtô bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến nay, một người đã hồi phục, xuất viện, hai nạn nhân bị gãy xương tay, chân, chấn thương vùng mặt, dập não... đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Khu vực tai nạn là ngã 5 giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó chỉ hai đầu đường Phạm Văn Thuận và hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất có barie. Tại vị trí này còn có hẻm 1334 phường Tân Tiến và đường song hành đâm ra đường sắt (chỗ ôtô bị tàu tông) có bề rộng hơn 3 m, lưu lượng xe đông.

Hai năm trước, Cục Đường sắt đề nghị với địa phương lập gác chắn ở hai điểm này nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn từng có công văn gửi Ban An toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự giao thông ở đường sắt tại nút giao vừa xảy ra sự cố.

Đọc thêm