Điểm tin Pháp luật 08/04: Tước danh hiệu 2 nữ cán bộ Công an sử dụng ma túy

(PLVN) - Thu giữ lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; Bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã 22 năm tại nước ngoài; ... và một số thông tin khác.
Hiện trường sự việc. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 08/04 . Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ sử dụng ma túy

  2. Thu giữ lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

  3. Bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã 22 năm tại nước ngoài

  4. Hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube

Ngày 7/4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, hồi 23h30 ngày 4/4/2024, tại căn nhà thuộc Khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy; thu giữ 0,13gam Ketamin và một số tang vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1986, tại nhà ở Khu đô thị V.I, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng); Bùi Thị Ngọc Bích (sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) và Vũ Hoàng Cường (sinh năm 1982, chỗ ở số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong số những đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, có hai nữ Công an bị phát hiện dương tính với ma túy là B. T. N. B., cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hải Phòng và V.A (nữ cán bộ Đội Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng). Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải chở gần 6.000 sản phẩm nước hoa, kem chống nắng, nước giặt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 3/4, tại km 118+250 Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang dừng và kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 98D-011.19, phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn nước hoa, kem chống nắng, nước giặt.

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên xe ô tô 98D-011.19 gồm 5.832 sản phẩm, trong đó: 852 hộp nước giặt; 3.820 lọ kem chống nắng; 1.160 lọ nước hoa nhiều nhãn hiệu khác nhau. Ước tính số hàng hóa trên trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Chủ xe là ông Nguyễn Văn L, ở xã Đồng Sơn, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu nhập lậu và giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao toàn bộ hàng hóa, phương tiện và các giấy tờ liên quan cho Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, Công an của Lào và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn 22 năm tại Lào.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Văn Bún (sinh năm 1981, đăng ký thường trú huyện Tương Dương, Nghệ An) bị truy nã về tội “Giết người” và Lê Văn Điền (sinh năm 1968, đăng ký thường trú huyện Con Cuông, Nghệ An) bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó vào năm 2002, do mẫu thuẫn đất đai, Lương Văn Bún đã dùng súng bắn chết một người đàn ông trú cùng bản, sau khi gây án đối tượng này đã đưa vợ con bỏ trốn sang Lào theo đường tiểu ngạch. Còn đối tượng Lê Văn Điền, sau khi biết đồng bọn trong cùng vụ án “mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” bị bắt nên cũng đã bỏ trốn. Quá trình sinh sống tại Lào, 2 đối tượng gặp, quen biết nhau. Để che dấu tung tích, lai lịch, cả 2 đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh, có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/4/2024, tại thành phố Viêng Chăn (Lào), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt thành công 2 đối tượng trên.

Mới đây, hàng loạt kênh mạng xã hội của nghệ sĩ, người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung bị hacker tấn công.

Cụ thể, kênh youtube MixiGaming (Phùng Thanh Độ) đã bị tấn công chiếm quyền điều khiển. Hacker sau đó ẩn hết nội dung video và dùng kênh này để livestream nội dung quảng cáo tiền mã hóa.

Kênh youtube Quang Linh Vlogs cũng bất ngờ đổi tên thành một loại tiền số khiến cộng đồng mạng cảm thấy hoài nghi. Trên trang Facebook Phạm Quang Linh có dấu tích xanh, xuất hiện bài đăng thông báo việc 3 tài khoản YouTube thuộc hệ thống kênh của Quang Linh Vlogs đã bị hack. Hiện tại, kênh youtube MixiGaming của Phùng Thanh Độ đã khôi phục được trở lại sau 2 lần bị hacker tấn công chiếm quyền điều khiển.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dùng cần tuyệt đối cẩn trọng trong việc bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân. Các nhà sáng tạo nội dung nên cẩn trọng với "stream key" (mã sự kiện phát trực tiếp), tránh bị lộ lọt tạo cơ hội cho hacker. Không chỉ đối với người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung hay những người có tầm ảnh hưởng, những người dùng đơn thuần cũng cần thực hiện những thao tác để quản lý chặt chẽ tài khoản của mình. Người dân chỉ nên sử dụng phần mềm có bản quyền. Cẩn trọng với các email, đường dẫn đáng ngờ, tránh xa các phần mềm lậu và các bản "crack" (mở khoá). Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin đăng nhập qua tin nhắn hoặc email; không đăng nhập tài khoản trên thiết bị lạ. Hình thành thói quen thường xuyên thay đổi mật khẩu, cài đặt mật khẩu mạnh, xác thực 2 bước.

Ngoài ra, người dùng cũng nên cảnh giác trước những tin nhắn vay mượn tiền không chỉ từ người lạ mà cả những người quen biết, người thân trong gia đình. Khi có yêu cầu vay hoặc chuyển tiền vào tài khoản qua mạng xã hội, người dân nên thực hiện các phương thức xác thực khác như gọi điện thoại hay sử dụng các kênh liên lạc khác để xác nhận lại, tránh bị đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm