Điểm tin Pháp luật 09/06: Hải quan Nội Bài phát hiện đối tượng giấu trong người 64 điện thoại

(PLVN) - Vùng Cảnh sát biển 4 liên tục bắt giữ tàu chở dầu DO trái phép trên biển;Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hàng gian, hàng giả;... và một số tin tức khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 09/06

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 09/06 trên Radio PL- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Hải quan Nội Bài phát hiện đối tượng giấu trong người 64 điện thoại

  2. Vùng Cảnh sát biển 4 liên tục bắt giữ tàu chở dầu DO trái phép trên biển

  3. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hàng gian, hàng giả

  4. Bắt đối tượng mua bán 1.200 viên ma túy tổng hợp

khoảng 11h10 ngày 28/5/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, phát hiện 1 hành khách nhập cảnh trên chuyến bay mang số hiệu C1/91 từ Taipei (Đài Loan, Trung Quốc) đến sân bay quốc tế Nội Bài có mang theo 48 chiếc điện thoại thông minh nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng trong vali xách tay, không khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam. Cơ quan Hải quan đã xử lý theo quy định

Trước đó, ngày 10/4/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, bắt giữ hành khách Mạc Tuấn Anh đi trên chuyến bay mang số hiệu 7C2201 từ Incheon - Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Nội Bài. Do hành khách Mạc Tuấn Anh có tần suất đi lại nhiều lần trong thời gian ngắn, nghi ngờ có rủi ro cao; đồng thời, qua soi chiếu hành lý, kiểm tra bằng máy dò kim loại, cán bộ Hải quan đã phát hiện hành khách này mang theo 64 chiếc điện thoại được quấn quanh người bằng băng dính nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Cơ quan Hải quan đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định..//

Ngày 7/6/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu cá KG 93835 TS có dấu hiệu nghi vấn. Tàu do ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1972, địa chỉ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên. Chủ tàu là ông Hồ Văn Dũng có cùng địa chỉ với ông Tùng

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Tùng khai nhận trên tàu cá KG 93835 TS đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; mục đích mua số dầu này để bán cho các tàu cá đang hoạt động ở vùng khơi để kiếm lời.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa. Sau đó, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công thứ 3 liên tiếp trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc theo Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trước đó BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ, điều tra, xử lý 2 tàu cá là TG 91387 TS và KG 93003 TS vận chuyển khoảng 120.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.//

Ngày 7/6, Sở Y tế TP.HCM công bố đường dây nóng 0989.401.155 và tích hợp tính năng phản ánh trên ứng dụng “Y tế trực tuyến” nhằm tiếp nhận thông tin về hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng trong y tế.

Sau 3 tuần cao điểm kiểm tra, Sở đã xử phạt 41/111 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 2,27 tỷ đồng, thu hồi 122 phiếu tự công bố thiết bị y tế và chuyển một số vụ việc nghiêm trọng sang cơ quan điều tra. Ngoài ra, từ 31/5 đến 6/6, Phòng Y tế các địa phương kiểm tra 202 cơ sở, xử phạt 8 cơ sở vi phạm với hơn 133 triệu đồng.

Sở Y tế nhấn mạnh quyết tâm chống hàng giả và đề xuất tăng cường chế tài xử phạt. Đồng thời, kêu gọi người dân và cán bộ ngành y tế tích cực phản ánh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.//

Ngày 7/6 tổ công tác của Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm khi làm nhiệm vụ tại khu vực bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), thì phát hiện 2 đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy hướng từ bản Gia Phú A về trung tâm xã Na Tông có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi đồ của đối tượng ngồi sau xe máy có 6 gói ni lon, bên trong có các viên nén màu hồng, nghi là ma tuý tổng hợp số lượng 1.200 viên; 1 cục chất bột màu trắng đục dạng nén nghi là heroin có trọng lượng 10 gram.

Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Sùng Súa Cở, sinh năm 1956, trú tại bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, cục chất bột màu trắng đục là heroin.

Số ma tuý trên Cở mua của một người đàn ông không rõ dánh tính ở khu vực bìa rừng thuộc địa phận bản Gia Phú A với mục đích mang về bán kiếm lời. Sau khi mua ma tuý xong, Cở đi bộ ra tuyến đường liên xã bắt xe máy đi nhờ, khi di chuyển đến địa điểm trên thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.//

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật hôm nay của pháp luật plus báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.

Đọc thêm