Điểm tin Pháp luật 10/04: Giải cứu thêm 4 người bị sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

(PLVN) - Khởi tố hai vợ chồng lừa đảo bán thiết bị định vị, theo dõi tin nhắn Dùng điện bẫy chuột khiến 1 người hàng xóm tử vong; ... và một số thông tin khác.
Bốn nạn nhân được giải cứu đưa về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: CTV

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 10/04

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 10/04 tại Radio PL BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Tai nạn đường sắt ở Yên Bái khiến một người tử vong

  2. Giải cứu thêm 4 người bị sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

  3. Khởi tố hai vợ chồng lừa đảo bán thiết bị định vị, theo dõi tin nhắn

  4. Dùng điện bẫy chuột khiến 1 người hàng xóm tử vong

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 9/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại địa bàn xã khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1975, trú tại thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu VNR D10H-018 chạy theo hướng thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên về thành phố Yên Bái, khi đi đến địa phận thôn Xuân Lan phát hiện một người đàn ông đi trên đường sắt. Lái tàu đã xử lý phanh nhưng không kịp nên tàu đã đâm vào ông Nguyễn Đình Hưng. Hậu quả khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngày 9.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bội đội Biên phòng Việt Nam và tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tiếp tục giải cứu thành công 4 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài "việc nhẹ, lương cao".

Trong 4 công dân được giải cứu lần này có 3 nam, 1 nữ (2 người quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, 1 ở tỉnh Thái Nguyên và 1 nữ chưa đến tuổi vị thành niên ở tỉnh Bến Tre).

Các nạn nhân này bị những kẻ mua bán người dụ dỗ, lôi kéo làm việc văn phòng ở Đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào) với mức lương 30 - 40 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi bị sập bẫy, các nạn nhân bị bắt ép phải làm việc với hình thức sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nạn nhân phải làm việc mỗi ngày từ 13 đến 15 tiếng đồng hồ và nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập, hành hạ, tra tấn. Một số nạn nhân còn bị yêu cầu gọi điện về cho gia đình đòi tiền chuộctừ 200 - 300 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 29.3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng cũng đã giải cứu thành công 2 người phụ nữ người Việt (1 người quê ở tỉnh Điện Biên và 1 người ở TP.HCM). Các nạn nhân này bị kẻ buôn bán ngườidụ dỗ, lôi kéo sang Myanmar làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao", sau đó 2 nạn nhân này bị bán cho các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Bò Kẹo. Hàng ngày bị chúng hành hạ, đánh đập và bắt ép dùng các tài khoản ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1994, trú tại thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1997), vợ của Dũng, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiến hành xác minh từ những thông tin, tài liệu thu được, ngày 4/4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Công an huyện Lục Nam, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành đấu tranh, triệt phá, bắt giữ hai đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Nguyễn Hữu Dũng và Nguyễn Thị Nguyệt.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ: 5 bộ máy vi tính các loại, 13 điện thoại di động các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai nhận, là người nhập hàng, đóng hàng, còn Nguyệt sẽ đăng bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Để thu hút người mua, 2 đối tượng đã quảng cáo không đúng tính năng của thiết bị. Theo đó, thiết bị mà 2 đối tượng nhập về chỉ có tính năng định vị và ghi âm nhưng các đối tượng lại quảng cáo là có thêm tính năng giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger. Bằng chiêu trò trên, từ tháng 9/2022 đến nay, 2 đối tượng này đã bán được trên 5.000 đơn hàng với tổng trị giá 8 tỷ đồng cho khách hàng trên phạm vi cả nước.

Hiện, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Lục Nam tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh mở rộng vụ án.

Ngày 9.4, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Kịch (60 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Hưng, H.Giồng Riềng, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người. Ông Kịch là nghi phạm dùng điện bẫy chuột khiến 1 người hàng xóm bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, do ruộng lúa của gia đình bị chuột cắn phá nên chiều tối 7.4, ông Kịch dùng dây dẫn điện bao quanh ruộng lúa rồi đấu nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt để bẫy chuột. Sau đó, ông ngồi cảnh giới.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh V.C.H.N chạy xe máy, chở anh V.C.V.L (20 tuổi, hàng xóm ông Kịch) chạy đến thì bất ngờ bị ngã xe. Anh V.C.V.L rơi xuống ruộng lúa, trúng vào dây dẫn điện đang bẫy chuột.

Phát hiện có người gặp nạn, ông Kịch liền chạy vào nhà cúp cầu dao và trở ra cùng anh V.C.H.N đưa anh V.C.V.L đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vongtrước khi đến bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Công an tỉnhKiên Giang phối hợp Công an H.Giồng Riềng và nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc bẫy chuột khiến 1 người tử vong.

Đọc thêm