Điểm tin Pháp luật 10/07: Hơn 370 người sập bẫy lừa đầu tư tài chính lợi nhuận cao

(PLVN) - Xử phạt 5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật về bệnh bạch hầu; Khởi tố thầy giáo dạy lái xe cùng 2 đồng phạm gây rối trật tự công cộng;... và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 10/07

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 10/07 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Hơn 370 người sập bẫy lừa đầu tư tài chính lợi nhuận cao

  2. Xử phạt 5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật về bệnh bạch hầu

  3. Khởi tố thầy giáo dạy lái xe cùng 2 đồng phạm gây rối trật tự công cộng

  4. Khởi tố, bắt giam đối tượng vận chuyển gần 18 kg ma túy

Mới đây vào chiều 8/7, Nguyễn Hữu Đạt, 25 tuổi, quê Bình Định, và 34 bị cáo 20-29 tuổi bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị đưa ra xét xử về tội Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Riêng Đạt bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định vụ án có 376 bị hại, song đến nay mới xác định được 96 trường hợp. Phiên tòa hôm nay chỉ có 11 người trong số họ tham gia.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, Đạt đến TP HCM tham gia đầu tư các sàn nhị phân trên Telegram nhưng bị lừa mất sạch tiền. Sau đó, anh ta làm môi giới nhà đầu tư để được hưởng hoa hồng. Quá trình làm việc, Đạt nhận thấy nhiều người muốn hưởng lợi nhanh chóng khi tham gia đầu tư nên nảy sinh ý định phạm tội.

Đạt lập các sàn nhị phân quốc tế như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann... rồi sử dụng Telegram đưa ra các thông tin giả, huy động vốn các nhà đầu tư để chiếm đoạt. Đạt giao cho Lê Cao Phúc (24 tuổi) mua số lượng lớn sim để tạo tài khoản Telegram. Với các tài khoản, Đạt yêu cầu đồng phạm phải lấy ảnh những người trung niên, ăn mặc sang trọng trên mạng làm ảnh đại điện để các nhà đầu tư tin đây là những người thành công.

Họ tạo lập khoảng 10.000 nhóm Telegram và 150 nhóm VIP đặt tên "đầu tư thu lãi 4-10% mỗi ngày"; "đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia"; "VIP siêu lợi nhuận"... Các đồng phạm dùng tài khoản ảo nhắm đến các nhà đầu tư đăng ký Telegram ít nhất một năm, trên 35 tuổi và có khả năng tài chính cao.

Sau đó, Đạt chỉ đạo những người làm việc cho mình giới thiệu với nhà đầu tư cách thức tham gia đầu tư ủy thác cho "Ban chuyên gia" (góp vốn với tỷ lệ phía Đạt là 60%, khách hàng 40%). Các nhà đầu tư sẽ được trả lãi sau mỗi phiên giao dịch.

Sau đó, nhóm Đạt sẽ thông báo cho nhà đầu tư rằng "Ban chuyên gia" đã đặt cược thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Khi nhà đầu tư thắc mắc, các bị cáo dùng tài khoản ảo thực hiện "màn kịch" thay nhau cãi vã, trách móc "Ban chuyên gia", rồi xin lỗi hứa hẹn. Lúc này, Đạt lộ diện nhắn riêng an ủi nhà đầu tư để họ tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6/2022, nhóm Đạt đã chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tiền này Đạt dùng trả lương cho các đồng phạm, thuê địa điểm, sắm thiết bị và đầu tư kinh doanh bất động sản, quán ăn nhưng thua lỗ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Ngày 9/7, Công an huyện Hiệp Hòa (Công an tỉnh Bắc Giang) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản facebook Thanh Văn, số tiền 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm a, khoản 01, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, qua rà soát trên mạng xã hội, ngày 8/7, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện một tài khoản mạng có tên Thanh Văn đăng tải nội dung có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật với nội dung: Ngay lúc này tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm bạch hầu. Liên quan đến cái chết của nam thanh niên tiếp xúc với cô gái F0 người dân tộc tại quán hát. Cô gái này đã di chuyển nhiều quán hát trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và sang Sóc Sơn Hà Nội...

Qua xác minh, làm rõ, tài khoản “Thanh Văn” của V.T. T (sinh năm 1985, ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Chiều 8/7, Công an huyện mời chủ tài khoản tới làm việc. Chị T thừa nhận hành vi sai phạm vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Hành vi của chị đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Nhận thức được sai phạm của mình, chị T đã tự giác gỡ thông tin sai sự thật và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội.

Trước một số diễn biến ban đầu của trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu tạm trú tại địa bàn huyện Hiệp Hòa, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội. Hành vi này đã làm nhiễu thông tin, gây tâm lý hoang mang cho dư luận.

Ngày 8/7, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Tuấn Chuyên (sinh năm 1978, thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, cơ sở thành phố Hải Phòng) cùng 2 đồng phạm là Vũ Bá Giang (sinh năm 1986, thường trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng), Vũ Đình Tùng (sinh năm 1974, thường trú xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Trước đó, ngày 28/5, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Hà Tuấn Chuyên là giáo viên dạy lái xe nhưng đã chỉ đạo Vũ Bá Giang điều khiển xe ô tô 17A - 431.93 và Vũ Đình Tùng hướng dẫn học viên điều khiển xe ô tô 17A - 412.82 chèn ép xe ô tô 90A-172.83 do anh Ngô Quốc Đoàn điều khiển trên đoạn đường từ xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà đến thôn Đồng Phú, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà.

Sau đó, Chuyên chỉ đạo Giang và Tùng đưa cho mình một bình xịt để trực tiếp xịt khí và có hành vi bạo lực với anh Đoàn; đồng thời có lời lẽ đe dọa, chửi bới, thách thức. Hành vi của Hà Tuấn Chuyên cùng các đồng phạm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, video thể hiện hành vi vi phạm của Hà Tuấn Chuyên cùng các đồng phạm đã được đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tại Cơ quan điều tra, ba đối tượng trên đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Ngày 8/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Tây Hồ) đã ra Quyết định khởi tố Vụ án hình sự và tạm giam để điều tra mở rộng, xử lý nghiêm đối tượng Tạ Công Quảng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 6/6, tổ công tác của Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) và Đội Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ bắt giữ Tạ Công Quảng (sinh năm 1998, trú tại số 3131, ngõ 133 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi đối tượng này đang vận chuyển gần 18 kg ma túy tổng hợp các loại để mang đi bán trái phép.

Số ma túy gồm: Cocain, Ketamine, Methaphetamin, Ketamine, MDMA và các loại nước vui.

Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm