Điểm tin Pháp luật 11/09: Xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về việc vỡ đập thủy điện Cốc Ly

(PLVN) - Phát hiện kho kinh doanh trái phép 'khí cười'; Xét xử vụ hủy hoại rừng ở Đăk Hà;...và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 11/9

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 11/9 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Quảng Trị: Lật xe ô tô đầu kéo, 1 người tử vong

  2. Xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về việc vỡ đập thủy điện Cốc Ly

  3. Phát hiện kho kinh doanh trái phép 'khí cười'

  4. Xét xử vụ hủy hoại rừng ở Đăk Hà

Chiều 9/9, tại Km45+878, Quốc lộ 9, đoạn qua cầu Xóm Ro, thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Các lực lượng chức năng và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đang triển khai phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô đầu kéo chở than, chưa rõ thông tin xe và người điều khiển, lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe bị lật xuống mố cầu; khoảng 10m lan can cầu Xóm Ro bị gãy sau vụ va chạm; tài xế tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tối 10/9, Công an xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (Lào Cai) triệu tập 1 đối tượng dùng tài khoản facebook Đoàn Như Quỳnh đăng tải tin sai sự thật về việc đập thủy điện Cốc Ly bị vỡ, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân trong thời điểm mưa lũ.

Sau khi đăng tải thông tin với nội dung “Đập thủy điện Cốc Ly vỡ rồi”, bài đăng của tài khoản facebook Đoàn Như Quỳnh thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người tại địa bàn xã Bảo Nhai. Nhiều bà con nhân dân hoảng loạn khi nghe tin, di dời lên đỉnh đồi lánh nạn ngay trong đêm.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Bảo Nhai đã triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an xã. Đối tượng đăng bài là Đoàn Như Quỳnh, sinh năm 2001, trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Như Quỳnh thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin, nhưng đã cho đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình vỡ đập thủy điện, gây hoang mang trong cho nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống lụt bão và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Bảo Nhai đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo, người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; cần theo dõi thông tin chính thức tại các website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước; không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/9, thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện kho chứa hàng tại khu phố 6, phường Hố Nai, do Nguyễn Ngọc P (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) làm chủ, đang có hoạt động giao nhận số lượng lớn bình chứa “khí cười” (khí N2O).

Cụ thể, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phát hiện tài xế Trần Thanh B (38 tuổi) điều khiển xe ô tô tải cùng phụ xe Lê Văn D (41 tuổi) đang chuyển giao 50 bình khí N2O vào kho hàng của Nguyễn Ngọc P.

Kiểm tra bên trong kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 183 vỏ bình khí nén các loại, trên một xe ô tô 7 chỗ còn có 3 vỏ bình khí N2O đã hết khí và 300 vỏ quả bong bóng. Nguyễn Ngọc P dùng xe ô tô này làm phương tiện đi lại và vận chuyển các bình “khí cười” giao cho khách. Tổng số bình khí thu giữ gồm 236 bình các loại, trong đó 53 bình còn khí và 183 vỏ bình.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc P và Trần Thanh B khai nhận các loại bình trên là “khí cười” (N2O), do P mua về và bán lại cho các điểm tiêu thụ trên địa bàn thành phố Biên Hòa để kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ liên quan. Công an Biên Hòa đã thu giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/9, tại Hội trường nhà văn hóa UBND xã Đăk Pxi, Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đã tổ chức xét xử lưu động bị cáo Lê Võ Văn Khương (52 tuổi, trú thôn Kon Mong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) và các đồng phạm về tội “Hủy hoại rừng” quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 1/2024, do cần đất để trồng cây Keo nên Lê Võ Văn Khương thuê các đối tượng A Huk (27 tuổi), A Khuy (26 tuổi) cùng trú xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; A Toang (41 tuổi) và Y Nen (50 tuổi) cùng trú xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy đi chặt, phá cây rừng. Khương trả tiền công cho A Huk, A Khuy và A Toang 200.000 đồng/người/ngày. Riêng Y Nen được trả 180.000 đồng/ngày. Tiền sẽ được Khương trả vào cuối tuần làm việc.

Ngoài ra, Khương chuẩn bị thức ăn cho các đối tượng trên vào bữa trưa hằng ngày và chuẩn bị 4 dao, rựa. Sau đó, Khương dẫn 4 đối tượng trên đến khoảnh 9, tiểu khu 325, tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Khi đến nơi, các đối tượng biết đây là khu vực đất rừng nhưng vẫn thực hiện việc chặt, phá cây rừng. Quá trình thực hiện công việc, các đối tượng A Huk, Y Nen, A Khuy, A Toang dùng dao chặt phá các cây rừng là tre, nứa, lồ ô, cây gỗ có đường kính thân nhỏ. Đối với các cây gỗ có đường kính thân lớn, Khương dùng cưa máy để cắt hạ. Các đối tượng thực hiện hành vi trên trong 10 ngày thì xong công việc.

Ngày 22- 25/3, tổ tuần tra, kiểm tra thuộc UBND xã Đăk Pxi phát hiện vụ việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự giác khắc phục thiệt hại tổng số tiền 112 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị cáo Lê Võ Văn Khương tự nhận nộp bồi thường, khắc phục hậu quả.

Đọc thêm