Điểm tin Pháp luật 14/08: Công an TPHCM phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng chục tỷ đồng

(PLVN) - Khẩn trương làm rõ vụ bạo hành trẻ em ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ; Bắt nhóm gây ra hơn 1.000 vụ lừa bán xe máy, chiếm đoạt 10 tỷ đồng;... và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 14/08

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 14/08 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Liên tiếp phát hiện, bắt giữ trên 1,9 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

  2. Công an TPHCM phá 2 đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng chục tỷ đồng

  3. Khẩn trương làm rõ vụ bạo hành trẻ em ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ

  4. Bắt nhóm gây ra hơn 1.000 vụ lừa bán xe máy, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn liên tiếp bắt giữ hai vụ kinh doanh, vận chuyển chân gà không rõ nguồn gốc, thu giữ 1,9 tấn hàng vi phạm.

Qua nắm thông tin, theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 17 giờ ngày 9/8/2024 tại khu vực đường giao thông Bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng PC03 (Công An tỉnh Lai Châu) tiến hành kiểm tra lô hàng đang để trên đường giao thông cạnh cổng nhà ông Lý Văn Mìn, gồm 30 bao tải dứa màu trắng được phủ bạt màu xanh.

Qua kiểm tra, trên các bao tải chứa đựng không có nhãn hàng hóa, không có thông tin căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Hàng hóa bên trong là chân gà đã qua chế biến có tổng trọng lượng 930 kg, trị giá ước tính là 23.250.000 đồng. Quá trình làm việc xác minh, chủ sở hữu là ông Lý Văn Mìn tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ, tài liệu, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Tiếp đến, ngày 10/8/2024, tại Thị trấn Phong Thổ, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng PC03, Đội Cảnh sát Giao thông số 1 thuộc Phòng PC08 (Công An tỉnh Lai Châu) tiến hành khám xe tải nhãn hiệu Hino mang BKS 24H-01.844.

Tại thời điểm khám, phát hiện trên thùng xe tải hàng hóa gồm 1.000kg chân gà đã qua chế biến, đựng trong 36 bao tải dứa đang chảy nước và bốc mùi hôi thối. Trị giá hàng hóa ước tính là 25.000.000 đồng. Qua kiểm tra, trên bao tải chứa đựng hàng hóa không có nhãn hàng hóa, không có thông tin căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Ông Nguyễn Đức Tới là lái xe kiêm chủ hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ để chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa tại thời điểm kiểm tra.

Đội Quản lý thị trường số 4 tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Ngày 14/8, Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tú (30 tuổi), Trần Văn Thành (48 tuổi), Đỗ Hữu Toán (37 tuổi) và Phan Hồng Nhiên (49 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Qua điều tra theo dõi, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Anh Tú cầm đầu. Khám xét một số địa điểm, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Theo điều tra của công an và khai báo của nhóm đối tượng, từ đầu năm 2024, Tú và các đối tượng nói trên tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, thông qua trang bong88. Tú lấy tài khoản tổng rồi chia thành các tài khoản nhỏ, giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc.

Theo công an, tính riêng trong 2 tháng gần đây, số tiền cá cược giao dịch qua các tài khoản trong đường dây do Tú tổ chức, ước tính khoảng 42,2 tỷ đồng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã khởi tố 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Tuyên Huấn (31 tuổi) và Trần Phú (34 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế) tổ chức.

Theo điều tra, Huấn và Phú móc nối với các đối tượng ở tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành đường dây cá độ qua trang web bong88. Chúng cũng chia thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc.

Theo công an, từ tháng 3/2024 đến nay, tổng tiền giao dịch qua đường dây cá độ của Huấn, Phú ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Chiều 13/8, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, đơn vị đã yêu cầu Công an huyện Tân Sơn khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng bạo hành cháu L.V.Q (ở xóm Còn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn) theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đêm 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Sơn đã triệu tập Phùng Văn Tú đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Tú thừa nhận đã có hành vi đánh đập cháu Q như trong clip.

Theo lời khai của Tú, thời gian gần đây, cháu Q đã trộm cắp tiền, tài sản của người thân. Vì quá bức xúc nên ngày 4/8, Tú đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu L.V.Q treo lên xà nhà sau đó sử dụng roi để đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu để răn đe. Đây là lần đầu tiên cháu Q bị Tú đánh.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị, UBND huyện Tân Sơn chỉ đạo Ủy ban Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu L.V.Q để cháu sớm ổn định tinh thần và cuộc sống. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, nắm bắt, có biện pháp giáo dục riêng đối với các trường hợp trẻ thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ và gia đình dẫn tới có hành vi thiếu chuẩn mực.

Trước đó, ngày 12/8, trên các diễn đàn mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi đánh đập một bé trai. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, cháu bé xuất hiện trong clip tên là L.V.Q (sinh năm 2011). Người có hành vi bạo hành cháu là Phùng Văn Tú (sinh năm 1992, cha dượng của cháu).

Sáng 14/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thành (23 tuổi), Nguyễn Mạnh Thư (23 tuổi), cùng trú thành phố Hà Nội; Lê Tuấn Anh (31 tuổi, trú thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 9/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) phát hiện một số tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ tại một số trang, hội nhóm như: "Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh", "Chợ xe máy Hà Tĩnh"...

Quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ.

Khi có người mua, đối tượng yêu cầu đặt cọc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, một người khác trong nhóm này tiếp tục liên hệ với khách thông báo xe gần đến nơi và yêu cầu chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền, nhóm này cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền.

Để tránh bị công an phát hiện, nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng, địa điểm và sử dụng phần mềm đăng nhập vào tài khoản ảo để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm này còn thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ khu công nghiệp để hoạt động.

Từ kết quả điều tra, Công an Hà Tĩnh lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng, bắt giữ Thành, Thư và Tuấn Anh.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cảnh sát thu một bộ máy tính, 9 điện thoại di động, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung "Giấy mua bán xe" và "Phiếu xuất kho" cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Công an xác định với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2024, nhóm này đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.

Đọc thêm