Điểm tin Pháp luật 14/10: Xử lý trại heo 2000 con xả thải trực tiếp ra môi trường

(PLVN) - Nghi phạm sát hại vợ sa lưới sau 12h gây án; An Giang: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng;...và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 14/10

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 14/10 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Nghi phạm sát hại vợ sa lưới sau 12h gây án

  2. An Giang: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

  3. Truy tố đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ 626 kg ma túy

  4. Trại heo 2000 con xả thải trực tiếp ra môi trường

Sau đây là nội dung chi tiết:

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo về việc, khoảng 19h30 ngày 12/10, tại đường tỉnh lộ 309 thuộc thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo (Tam Dương) xảy ra vụ giết người, nạn nhân là chị H.T.D (27 tuổi, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương). Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xét thấy đây là vụ án “Giết người” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh chủ trì các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra làm rõ; đồng thời phát đi thông báo truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 11h00’ ngày 13/10 (sau 12h kể từ khi tiếp nhận tin báo), Công an tỉnh Vĩnh Phúc và phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Văn Thiệu, khi đang bỏ trốn tại thị trấn Sóc Sơn

Được biết, đối tượng Thiệu, có 1 tiền án mua bán trái phép chất ma tuý năm 2015.

Ngày 13/10/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, xảy ra ngày 2/6/2024, tại TP Long Xuyên.

Cơ quan Công an xác định, bắt giữ đối tượng Dương Thành Đông (SN 1996, trú Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo điều tra, tháng 3/2024, sau khi được Lê Thanh Xuyên (SN 1990, trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhờ mua một khẩu súng, Đông lên mạng tìm kiếm đặt mua 1 khẩu súng rulo giá 4 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền thanh toán, 3 ngày sau Đông nhận được khẩu súng cùng đạn đem về nhà cất giấu. Chiều cùng ngày, Đông đem súng đến nhà giao cho Xuyên và nhận lại số tiền mua súng.

Ngày 2/6/2024, trong lúc Xuyên bán ma tuý thì bị Công an TP Long Xuyên bắt quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuyên, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khẩu súng rulo cùng 7 viên đạn và 3 vỏ đạn. Theo kết quả giám định, khẩu súng rulo trên là vũ khí quân dụng, còn 7 viên đạn và 3 vỏ đạn là đạn thể thao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Long Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xuyên về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và tách hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xuyên về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 12/10/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Đông.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

VKSND tối cao mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh, 67 tuổi, quê Hải Phòng và 27 người khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 6 người về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và 1 người về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong thời gian này, theo CQĐT, dù bị phát lệnh truy nã quốc tế, đối tượng Oanh tiếp tục thu nạp nhiều “đàn em” hình thành đường dây đưa ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và Hải Phòng.

Oanh dùng sim điện thoại của nước ngoài khi liên lạc; thường dùng tên giả và cải trang. Mỗi mắt xích quan trọng trong đường dây được đặt một biệt danh như Mưu, Ốc, Vít, Mẩy, Khẹc, Tép, Búa, Kìm...

Quá trình vận chuyển hàng, Oanh sử dụng xe ôm công nghệ để chuyển hàng cấm ở trong nước, dùng các Cty vận tải để nhận và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ma túy được giấu trong các container hàng hóa như hạt đậu, hạt nhựa, dạ dày lợn...

Đường dây này đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Song quá trình điều tra xác định có hành vi chỉ có lời khai duy nhất của 1 bị can; có hành vi các bị can khai nhận phù hợp với nhau về nội dung nhưng đều không biết khi giao, nhận mỗi chuyến có bao nhiêu ma tuý và loại gì nên VKS chỉ đủ căn cứ xử lý về số tang vật 626 kg, bao gồm các loại heroin, ketamine, Methanmphetamine, phenobarbital,và một số loại ma tuý khác.

626 kg ma túy này vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, ngụy trang trong 129 hộp số ôtô cũ, tiêu thụ chủ yếu ở TP HCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội.

Vào lúc 10 giờ ngày 11/10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp cùng Trạm chăn nuôi và thú y huyện, UBND xã Bắc Sơn phát hiện trang trại chăn nuôi heo do ông P.H.T, (sinh năm 1982, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang xả thải trực tiếp nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường.

Trang trại heo này toạ lạc tại thửa đất số 204, tờ bản đồ số 14 thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Trại có quy mô khoảng 2000 con heo, chăn nuôi trực tiếp nhưng không có hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Cơ quan chức năng phát hiện hệ thống thải của trang trại heo này đang xả thải trực tiếp qua đường ống ngầm chôn dưới đất, dài khoảng 1.000 m, dẫn ra một cái ao tiêu có thải lộ thiên, trực tiếp ra môi trường.

Công an huyện Trảng Bom và cơ quan chức năng xã Bắc Sơn đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin Pháp luật ngày hôm nay của radio pháp luật báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.

Đọc thêm