Điểm tin Pháp luật 16/08: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ

(PLVN) - Tạm giam người đàn ông hủy hoại hơn nửa hecta rừng; Điện Biên: Khởi tố Giám đốc Công ty Hoàng Phong về tội lừa đảo;... và một số thông tin khác.

Xử lý nghiêm người đưa thông tin sai lệch về việc sơn cờ Tổ quốc ở Hạ Long

Ngày 15/8, Công an thành phố Hạ Long cho biết, đã triệu tập và làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết liên quan đến việc UBND phường Yết Kiêu yêu cầu anh Trần Duy Nhất xóa bỏ hình ảnh cờ Tổ quốc trên tường nhà riêng tại tổ 11, khu 3, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.

Cụ thể, vào tháng 4/2020, anh Nhất đã sơn phủ bức tường nhà bằng sơn đỏ, giữa có ngôi sao vàng tương tự cờ Tổ quốc. Sau khi hình ảnh này lan tỏa trên mạng xã hội, cán bộ phụ trách văn hóa đã gặp gỡ, trao đổi các quy định về kích cỡ, hình thức và việc quản lý, sử dụng hình ảnh cờ Tổ quốc.

Do cảm thấy việc bảo quản hình ảnh cờ Tổ quốc phức tạp, dễ bị lợi dụng cắt ghép hình ảnh chống phá, anh Nhất đã tự nguyện dùng sơn đỏ phủ lên hình ảnh ngôi sao vàng.

Ngày 13/8, anh Thành đã đăng bài viết có nội dung: "Một người em vẽ lá cờ Tổ quốc lên bức tường nhà, tuy nhiên UBND phường Yết Kiêu bắt xóa bỏ. Chủ nhà đang thắc mắc, việc làm trên có vi phạm pháp luật gì không, muốn được giải trình bằng văn bản mà cán bộ chưa đưa ra". Bài viết đã được nhiều tài khoản chia sẻ lại, trong đó có những nội dung trái chiều, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Thành đã ý thức được hành vi của mình là sai, gỡ bỏ nội dung đã đăng, đăng tải thông tin đính chính để ổn định dư luận.

Điện Biên: Khởi tố Giám đốc Công ty Hoàng Phong về tội lừa đảo

Ngày 15/8, Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thái Hoàng (sinh năm 1976), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đào tạo bảo hiểm Hoàng Phong, có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi cung cấp thông tin gian dối, lợi dụng danh nghĩa công ty để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, có khoảng 30 cá nhân ở các huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Tiền chiếm đoạt Hoàng dùng để chơi "tiền ảo," chi tiêu cá nhân và dùng một phần để quay vòng, lấy của người sau trả cho người trước. Đầu năm 2024, do bị thua lỗ dẫn đến không có khả năng quay vòng dòng tiền, để trốn tránh các nhà đầu tư, Hoàng chuyển đến sinh sống tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, Hoàng tiếp tục kêu gọi đầu tư góp vốn và chỉ trở về Điện Biên khi có người đồng ý góp vốn rồi đi ngay sau khi nhận được tiền.

Từ năm 2022, Hoàng đã tiếp xúc, tư vấn nhiều người dân ở thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo (chủ yếu là người già, cán bộ hưu trí, những người có tiền nhàn rỗi và mong muốn đầu tư sinh lời cao), đưa ra thông tin không có thật về hoạt động đầu tư của Công ty để mời gọi sẽ được phân chia lợi nhuận rất cao, thời gian hoàn vốn ngắn.

Các nhà đầu tư khi giới thiệu được người mới sẽ được trích tiền hoa hồng 6% trên tổng số tiền của người mới.

Triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ

Vừa qua, tại khu vực trạm bơm tăng áp Nam Sông Mã, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Hùng, sinh năm 1984 trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy vào Thanh Hóa tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 100 viên thuốc lắc, 28 túi ma túy dạng lỏng "nước vui" và 450g ketamine.

Mở rộng điều tra, lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng khác, gồm: Lê Mai Thịnh, sinh năm 1993; Lê Mai Linh, sinh năm 1998 cùng trú tại phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa; Vũ Tiến Vinh, sinh năm 1999 trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn và Đào Bích Diệp, sinh năm 1993 trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Đào Bích Diệp là đối tượng thường xuyên câu kết với các đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn để mua ma túy. Sau khi gọi điện qua Zalo để mua, Đào Bích Diệp sẽ tổng hợp các "đơn hàng" và thuê Lê Tuấn Hùng vận chuyển vào Thanh Hóa bằng ô tô cá nhân để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Khi đến Thanh Hóa, Hùng hẹn các đối tượng ở khu vực vắng người, cử người canh gác và thanh toán tiền mua bán ma túy qua tài khoản ngân hàng với Diệp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tạm giam người đàn ông hủy hoại hơn nửa hecta rừng

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Anh Tuấn (SN 1972, trú tại xã Sơn Châu) về hành vi hủy hoại rừng.

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ông Tuấn có hành vi phá rừng tự nhiên tại khoảnh 3, tiểu khu 31 thuộc thôn 5, xã Sơn Hồng, diện tích rừng bị hủy hoại là 0,57 hecta.

Tại hiện trường, các loài cây gỗ, cây tái sinh, cây bụi, dây leo bị chặt hạ, xẻ phá hoàn toàn, không còn cành nhánh, tán, lá cây, chỉ còn các gốc chặt; trên diện tích chặt phá đã trồng keo. Trên mặt cắt các loài cây gỗ lớn, nhỏ có dấu vết cưa xăng, dao phát.

Vào năm 2022, Phan Anh Tuấn nhận chuyển nhượng từ ông N. (trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng) 28.722m² rừng, mục đích giao khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Tuấn một mình vào rừng phát những cây dây leo, bụi rậm.

Đến tháng 7/2023, ông Tuấn bị Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn phát hiện, lập hồ sơ xử lý về hành vi phá rừng trái pháp luật, xử phạt số tiền 20 triệu đồng.

Cuối năm 2023, ông này tiếp tục chặt hạ diện tích rừng còn lại. Tại cơ quan công an, ông Phan Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang được điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm