Điểm tin Pháp luật 18/09: Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng của người dân

(PLVN) - Phát hiện vụ vận chuyển hơn 400 kg thuốc nổ, pháo nổ; 21 thanh niên bị phạt tù vì cầm hung khí, đâm chém giữa đêm;...và một số thông tin khác

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 18/9

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 18/9 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng của người dân

  2. Phát hiện vụ vận chuyển hơn 400 kg thuốc nổ, pháo nổ

  3. 21 thanh niên bị phạt tù vì cầm hung khí, đâm chém giữa đêm

  4. Chiếm đoạt 1.000 tài khoản Facebook, giả danh nhắn tin lừa tiền

Thưa quý vị, Liên quan đến vụ việc vỡ “bậu” (hay còn gọi là vỡ hụi) với số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gây xôn xao dư luận từ đầu tháng 5/2024, ngày 17/9, Công an huyện Yên Phong cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Ngô Thị Lan (ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Tháng 5/2024, Công an huyện Yên Phong nhận được thông tin người dân về việc vỡ “bậu” với số tiền lên tới hơn 40 tỷ đồng, khiến hàng trăm gia đình có nguy cơ mất trắng số tiền lớn.

Lực lượng Công an tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, bởi toàn bộ giấy tờ, sổ gốc đều bị hủy.

Trong khi đó, số lượng người chơi lớn, lại không biết những ai cùng dây chơi và ai là người lĩnh "bậu" mỗi tháng.

Công an huyện Yên Phong bố trí các điều tra viên đến gặp từng người dân thu thập thông tin, khẩn trương xác minh và điều tra, làm rõ.

Bước đầu đấu tranh, Công an huyện Yên Phong xác định, Ngô Thị Lan thành lập hàng chục dây “bậu”. Trong đó đã điều tra, làm rõ 3 dây “bậu” được lập từ năm 2022. Mỗi dây "bậu" có từ 25-30 người chơi; tuy nhiên số người lĩnh thực tế chỉ có 3-5 người. Những tháng còn lại, chủ "bậu" Ngô Thị Lan có hành vi mạo danh các thành viên trong dây "bậu" để lĩnh tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, chủ "bậu" dùng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vỡ “bậu” tại thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang không phải vụ đầu tiên xảy ra tại Bắc Ninh, song đây là vụ việc đầu tiên chủ "bậu" bị khởi tố hình sự. Bởi thực tế việc tổ chức "bậu" đều do người chơi tự thỏa thuận với nhau, không tuân thủ, thực hiện đúng quy định của pháp luật nên quá trình xác minh, làm rõ gặp khó khăn và chỉ dừng lại ở xử lý dân sự.

Tối 17/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phát hiện, thu giữ vụ vận chuyển hơn 400 kg thuốc nổ, pháo nổ trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 16/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị gồm: Phòng An ninh nội địa, Cơ quan An ninh điều tra, Công an xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 92C-027.31 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo - Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện có 31 bao tải, bên trong có 130 kg chất rắn nghi là thuốc nổ, 246 hộp pháo hoa, 1.000 viên pháo bi. Ước tính ban đầu, số tang vật có trọng lượng trên 430 kg.

Hai đối tượng đi trên xe gồm: tài xế Đỗ Ngọc Mạnh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1989) cùng trú tại thôn Hòa Nam, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh bị các lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển vật liệu nổ trái pháp luật.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng trên khai nhận đã mua số thuốc nổ, pháo nổ trên tại huyện Hướng Hóa để về tiêu thụ kiếm lời.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 17/9, TAND huyện Bến Lức xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Tấn Thông, 18 tuổi, 2 năm 3 tháng tù tội Gây rối trật tự công cộng. 20 bị cáo còn lại từ 1 năm đến 4 năm 3 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Về trách nhiệm dân sự, trước đó gia đình các bị cáo đã chủ động bồi thường gần 90 triệu đồng, tại tòa đại diện bị hại không yêu cầu thêm.

Theo cáo trạng, Thông và Khải đều không có công việc ổn định, trước đó có mâu thuẫn nên hẹn 0h ngày 26/12/2023 sẽ đánh nhau tại sân siêu thị ở thị trấn Bến Lức. Thông rủ thêm 14 người mua sắt hàn các cây chĩa ba mũi làm hung khí, giấu trong các bụi cỏ ở khu đất hoang.

Nhóm của Khải cũng rủ thêm hàng chục thanh niên chuẩn bị sẵn chĩa ba, rựa, dao tự chế để hỗn chiến. Đến giờ hẹn, một người trong nhóm của Thông còn mang một khẩu súng cùng 5 viên đạn cao su.

Tại sân siêu thị, hai nhóm cầm hung khí lao vào hỗn chiến khiến nhiều người đi đường hoảng loạn bỏ chạy. Một người trong nhóm của Thông phát hiện bạn bị đối phương dùng chĩa đâm, cầm dao chém trúng bất tỉnh nên rút súng bắn chỉ thiên hai phát. Hai nhóm vội vứt hung khí bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thương tích 16%.

Ngoài 21 bị cáo, 5 thiếu niên thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi xử lý trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đà Nẵng) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt Cao Văn Hiếu 28 tuổi và Mai Thanh Quốc 26 tuổi, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước Đó , cảnh sát hình sự Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân về việc có người mạo danh người thân ở nước ngoài nhắn tin, gọi điện dụ góp tiền làm ăn.

Cảnh sát tìm ra tụ điểm của nhóm hack Facebook đang trú tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) và bắt Hiếu, Quốc.

Hiếu và Quốc khai đã dùng thủ thuật hack tài khoản Facebook của nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó mạo danh họ nhắn cho người thân rủ góp tiền làm ăn...

Để che mắt lực lượng chức năng, hai nghi phạm sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm Hiếu và Quốc đã hack 1.000 tài khoản Facebook và chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của hơn 500 bị hại trên cả nước.

Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng đã liên hệ được 3 bị hại ở Sóc Trăng, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế với tổng số tiền bị chiếm đoạt 440 triệu đồng; một người ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt 750 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đề nghị bị hại của hình thức lừa đảo trên liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Đọc thêm