Điểm tin Pháp luật 20/05: Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dừng xe giữa đường chụp ảnh cưới

(PLVN) -  Thanh niên giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tiền ở Thủ Đức; Không chấp hành hiệu lệnh, lái xe tông cảnh sát cơ động Công an TP.HCM bị thương nặng;... và một số thông tin khác.
Đoàn xe đón dâu dừng, đỗ trái phép trên đường ở Hải Dương để chụp ảnh

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 20/05

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 20/05 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Phát hiện bar bãi biển hoành tráng ở Hạ Long kinh doanh bóng cười

  2. Thanh niên giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tiền ở Thủ Đức

  3. Không chấp hành hiệu lệnh, lái xe tông cảnh sát cơ động Công an TP.HCM bị thương nặng

  4. Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dừng xe giữa đường chụp ảnh cưới

Mới Đây, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra bar Bistro Fou Beach (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long) kinh doanh khí cười trái phép.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 17.5, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Công an TP.Hạ Long bắt quả tang bar Bistro Fou Beach đang bán khí cười bơm vào bóng cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lý Quốc Đạt (33 tuổi, trú tại thôn Bò Lậy, xã Đoàn Kết, H.Vân Đồn, Quảng Ninh) là người quản lý bar Bistro Fou Beach không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 3 bình bóng cười; giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng khí này của bar Bistro Fou Beach.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ sự việc và đưa những người có liên quan về trụ sở Công an TP.Hạ Long để làm việc; đồng thời niêm phong và tạm giữ 3 bình kim loại chứa khí N2O để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19-5, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh (19 tuổi, ngụ quận 8) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Theo đó, ngày 4-5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi đến giao lộ đường số 7 - đường số 8 (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức), tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của Công an TP Thủ Đức phát hiện đám đông tụ tập nên tiến hành kiểm tra, qua đó nhận thấy Minh, T.V.K. (17 tuổi, ngụ quận 5) có dấu hiệu nghi vấn nên đưa 2 người cùng một số người có liên quan về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã rủ K. đến khu đô thị Sala ở phường An Lợi Đông giả làm cảnh sát hình sự để chặn xe không có gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm. Khi đi Minh mặc áo khoác có in logo Công an nhân dân và mang theo còng số 8 nhằm mục đích gây lầm tưởng Minh là cán bộ công an.

Trước khi bị tổ tuần tra của Công an TP Thủ Đức phát hiện, Minh và K. đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn 3 xe.

Đối với hành vi của T.V.K., cơ quan công an tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh thêm một số nội dung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 19.5, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nhật Minh (22 tuổi, ngụ Q.12) về tội giết người. Quyết định trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo điều tra, khoảng 2 giờ 30 ngày 25.4.2021, Minh cùng 4 người khác điều khiển 4 xe mô tô lưu thông trên QL1 hướng từ Q.Bình Tân về ngã tư An Sương. Khi xe vừa xuống cầu vượt Tỉnh Lộ 10 thì cả nhóm lưu thông theo hàng ngang trên làn đường dành cho xe ô tô với tốc độ cao.

Thời điểm này, một tổ công tác theo kế hoạch phòng chống tụ tập đua xe và phòng chống tội phạm, trong đó có anh V.B.H (chiến sĩ Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM) đang chốt chặn tại ngay cạnh nhà số 1121/1 QL1 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân).

Khi phát hiện nhóm của Minh đang chạy đến, anh H. ra làn đường ô tô báo hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm của Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Quá trình này, xe do Minh điều khiển tông trực diện vào anh H. làm cả 2 ngã ra đường. Minh sau đó đứng dậy bỏ chạy, còn anh H. bị thương nặng, được đồng đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định, anh H. bị thương tật với tỷ lệ 51%. 1 ngày sau đó, công an bắt giữ được Minh.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xét thấy các hành vi của Minh đủ điều kiện cấu thành tội giết người. Do vậy, Công an TP.HCM đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Nhật Minh từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người

Vừa qua ngày 19/5, Công an huyện Gia Lộc cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, cơ quan chức năng bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến việc dừng xe ô tô giữa đường, dàn hàng ngang để cô dâu, chú rể xuống quay phim, chụp ảnh. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Phạm Đức Hải (sinh năm 1996, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Vương Đình Trường (sinh năm 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Năm, (sinh năm 1999, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Ngọc Phong (sinh năm 1999, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương).Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip quay một đoàn gồm nhiều xe sang đang đi rước dâu thì dừng giữa đường trục Bắc - Nam tỉnh Hải Dương đoạn qua địa bàn huyện Gia Lộc để cô dâu, chú rể xuống quay phim, chụp ảnh. Hành động này đã ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông trên đường, gây ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh được biết, đoạn clip được quay vào ngày 21/4. Khoảng 14 giờ 30 phút, trên đường đón dâu từ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc về nhà tổ chức đám cưới, khi đi đến Km1+500 đường trục Bắc – Nam (địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc) thì cả đoàn dừng, đỗ xe ở lòng đường để quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm, gây ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 38B và đường trục Bắc - Nam. Sau đó, đoàn xe tiếp tục di chuyển về nhà tổ chức đám cưới. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng gây ra vụ việc đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đọc thêm