Điểm tin Pháp luật 21/08: Lừa mua vé máy bay 'giá rẻ bất ngờ' để chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Bắt tạm giam 4 đối tượng thuê ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố; Tạm giữ hình sự đối tượng chém công an phường đang làm nhiệm vụ;... và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 21/08

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 21/8 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Bắt tạm giam 4 đối tượng thuê ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố

  2. Tạm giữ hình sự đối tượng chém công an phường đang làm nhiệm vụ

  3. Bắt quả tang đối tượng giấu ma túy đá trong loa thùng

  4. Lừa mua vé máy bay 'giá rẻ bất ngờ' để chiếm đoạt tài sản

Tối 20/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ đem đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Bốn đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sầm Sơn khởi tố, bắt tạm giam về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, gồm: Trương Thị Thủy (sinh năm 1991) và Đinh Văn Cường (sinh năm 1981) đều trú ở xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1990), trú ở phường Lam Sơn; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1989), trú ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Khám xét nơi ở của Đinh Văn Cường - đối tượng đã làm giả các loại giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, căn cước công dân…, Công an thành phố Sầm Sơn đã thu giữ: 1 máy scan, 1 máy in màu và rất nhiều con dấu, tài liệu giả mạo các cơ quan tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần nên các đối tượng: Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hằng đã giả làm các “nữ doanh nhân”, các “CEO bất động sản” rủ nhau đi thuê xe tự lái, sau đó câu kết với Đinh Văn Cường làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố hoặc bán xe rồi chiếm đoạt tiền.

Điển hình, từ tháng 4 đến tháng 6/2024, Thủy cùng Hằng, Hà đến nhà anh L.V.C ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn thuê 2 xe ô tô tự lái, sau đó liên hệ với Đinh Viết Cường để làm giả 2 bộ giấy tờ xe của 2 chiếc xe này, đem đi cầm cố và bán tại huyện Hoằng Hóa lấy tiền chia nhau. Quá thời hạn thuê, không thấy các đối tượng đến trả xe, anh L.V.C mới “tá hỏa” đi tìm và biết bị các “kiều nữ” lừa, nên đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Sầm Sơn nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng nói trên, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chiều 20/8, lãnh đạo Công an thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Long (44 tuổi, trú phường Long Hương, thành phố Bà Rịa) để điều tra về hành vi chém Thiếu tá Nguyễn Minh Thái (cán bộ Công an phường Long Hương) bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ.

Trong ngày 20/8, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần quyết liệt trấn áp tội phạm của Thiếu tá Nguyễn Minh Thái; đồng thời, chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm.

Trước đó, tối 19/8, Thiếu tá Nguyễn Minh Thái nhận tin báo ở khu phố Hương Giang xảy ra sự việc đối tượng Lê Ngọc Long chửi bới, dùng nón bảo hiểm và gạch ném vào bà T.T.C. (55 tuổi). Thiếu tá Thái lập tức cùng ba người tham gia bảo vệ an ninh cơ sở của phường đến hiện trường để giải quyết.

Tuy nhiên, khi gần đến nơi xảy ra sự việc, lúc đi qua một con hẻm nhỏ, Thiếu tá Thái bất ngờ bị đối tượng Lê Ngọc Long từ trong lao ra dùng mã tấu tự chế chém vào mặt và hông phải, trong đó, vết thương ở mặt khiến môi trên gần đứt lìa và gãy 2 răng.

Mặc dù bị thương nhưng Thiếu tá Thái cùng những bảo vệ an ninh cơ sở đã khống chế, bắt giữ được Long đưa về trụ sở để xử lý.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trương Tấn Phong (28 tuổi, trú tại phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để phục vụ điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 16/8, Trương Tấn Phong đón xe khách từ tỉnh Bình Phước đến quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh mua 700 gam ma túy đá của một người không rõ nhân thân, lai lịch với giá 150 triệu đồng. Sau đó, Phong đưa số ma túy trên về nhà ở tỉnh Bình Phước rồi cho vào một chiếc loa thùng nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sáng 17/8, Phong mang chiếc loa có chứa ma túy rồi thuê xe dịch vụ chở lên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tìm mối bán kiếm lời. Đến khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày, khi Phong vừa đến thuê phòng của một nhà nghỉ ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang.

Khám xét trong chiếc loa thùng, lực lượng công an thu giữ 6 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 700 gam, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trong các hội nhóm trao đổi, mua bán vé máy bay xuất hiện nhiều đối tượng rao bán vé máy bay với giá rẻ bất ngờ, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Lợi dụng tâm lý ham rẻ, một số đối tượng lập các tài khoản Facebook ảo, đăng tải bài viết rao bán vé máy bay, đặt phòng giá rẻ trong các hội nhóm nhiều người tham gia. Sau khi có người liên hệ hỏi mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tiền. Nhiều người dân đã bị lừa tới hàng chục triệu đồng.

Các đối tượng thường giả mạo các công ty du lịch nổi tiếng, đính kèm trong bài đăng số điện thoại dễ nhớ và tên tài khoản ngân hàng uy tín, minh bạch. Nội dung bài đăng thường là quảng bá về các chương trình khuyến mãi, voucher với ưu đãi lớn và số lượng có hạn. Sau khi nạn nhân hoàn tất chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng gửi mã code vé, code đặt phòng cho nạn nhân.

Với hình thức lừa đảo này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân cần xác minh kỹ thông tin của công ty, yêu cầu đối tượng cung cấp hợp đồng công ty, có dấu, chữ ký của giám đốc và tra cứu để xác thực tên miền website, hồ sơ đăng ký kinh doanh, địa chỉ và mã số thuế công ty trước khi thực hiện giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với lực lượng chức năng, chia sẻ qua mạng xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng.

Đọc thêm