Điểm tin Pháp luật 22/04: Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính trên mạng

(PLVN) - TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng; Khởi tố thanh niên phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ lên mạng xã hội ... và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 22/4

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 22/04 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4

  2. Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính trên mạng

  3. TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

  4. Khởi tố thanh niên phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ lên mạng xã hội

Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID đã hoàn thành kết nối kỹ thuật, đủ điều kiện triển khai thí điểm tại TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 22/4.

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thời gian thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch Tư pháp (LLTP) trên VNeID diễn ra trong 2 tháng, từ 22/4 - 22/6/2024 tại TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả thực hiện sẽ phục vụ báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2024 của Đề án 06. Sau thí điểm, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai trên toàn quốc.

Trong thời gian thí điểm, C06 đề nghị TP Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế có báo cáo ngắn đánh giá kết quả thực hiện trước 17 giờ hàng ngày, để C06 tổng hợp (tổng số hồ sơ, vướng mắc, lịch trả, các ý kiến đóng góp của người tham gia vào quy trình này,…).

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cấp Phiếu LLTP, lãnh đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) khuyến cáo, người dân không nên lạm dụng phiếu LLTP trong các quan hệ, giao dịch không cần thiết, chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết mà pháp luật quy định, tránh tình trạng "quá tải" cho hệ thống tiếp nhận hồ sơ.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị chức năng của ngành đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Các đối tượng thường giới thiệu đây là dự án với lãi suất cao, thời gian đầu, khi tham gia đầu tư tiền ảo người đầu tư sẽ có lãi và được kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để người dân đầu tư tiếp tục nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một bị hại về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin.

Theo trình bày của bị hại này, qua giới thiệu của người bạn cũ, chỉ trong vòng 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống ACO dold và thắng 226.000 USD. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do như: Nộp tiền xác thực, nâng cấp tài khoản VIP, tiền rủi ro an toàn…, nhưng cuối cùng tiền vẫn không được rút ra. Tổng cộng, bị hại đã thực hiện 15 giao dịch và bị chiếm đoạt mất hơn 2 tỷ đồng…

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính, Sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Cũng theo đơn phản ánh đến cơ quan báo chí, một nhà đầu tư tên N.X.T (sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, do nhẹ dạ cả tin, anh N.X.T đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, trong tuần qua đơn vị này đã tiếp tục tăng cường kiểm tra một số doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng và phát hiện số lượng trang sức bằng kim loại màu vàng được bày bán nhưng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiện giả mạo nhãn hiệu.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Thủ Đức đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với 5 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Qua kiểm tra bước đầu, các doanh nghiệp này đã xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra phát hiện tại các điểm kinh doanh trên đang kinh doanh trang sức bằng kim loại màu vàng (vàng trang sức) gồm: nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa theo quy định, tổng trị giá 233.910.000 đồng. Đội đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong thời gian này, Đội Quản lý thị trường số 18 cũng đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra đột xuất 1 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn huyện. Tại đây, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ số lượng trang sức bằng kim loại màu vàng các loại không có nhãn hàng hóa, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định, không rõ chất lượng, chưa qua sử dụng, có tổng trị giá là 49.038.000 đồng. Đội Quản lý thị trường số 18 đã ra quyết định tạm giữa toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Để tăng cường nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát thị trường vàng trong nước, trong thời gian tới Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi buôn lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu.

Sáng 21/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an thị xã Phú Thọ tiếp nhận trình báo của chị L.P.H (21 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) về việc bị phát tán một số video nhạy cảm qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram.

Tiến hành xác minh, công an làm rõ đối tượng phát tán các video nhạy cảm đó là Nguyễn Chí Thức (21 tuổi, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ).

Thức và chị H. quen biết nhau từ tháng 8/2023, sau đó phát sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 2 năm nay, giữa Thức và chị H. có mâu thuẫn nên chia tay.

Đầu tháng 3, biết chị H. yêu người khác nên Thức bực tức, tìm cách trả thù.

Thanh niên 21 tuổi đã sử dụng các video nhạy cảm ghi lại cảnh thân mật của hai người trong thời gian yêu nhau được lưu trong điện thoại di động cá nhân để phát tán cho bạn bè của mình và chị H. nhằm trả thù, xúc phạm uy tín, danh dự và làm nhục chị H.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thức để điều tra về tội Làm nhục người khác quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm