Điểm tin Pháp luật 24/01: Tuyên án nhóm thiếu niên đánh hội đồng khiến học sinh tử vong

(PLVN) - Tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Trần Hùng; Khuyến cáo người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học trên mạng xã hội; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Trần Hùng

Tối 23/1, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý Thị trường số 17 Hà Nội và Tổng Cục Quản lý thị trường.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Trần Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) về tội "Nhận hối lộ."

Đối với 17 bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt còn lại, 13 người được Hội đồng phúc thẩm chấp nhận kháng cáo do xuất trình được các tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, bị cáo Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) được giảm từ 10 năm tù xuống 8 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả." Bị cáo Lê Việt Phương (cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội) cũng được chuyển từ 30 tháng tù giam (sơ thẩm) xuống 30 tháng tù treo, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu thu thập được Tòa phúc thẩm xác định bị cáo Trần Hùng lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận 300 triệu đồng, hướng dẫn bị cáo Cao Thị Minh Thuận khai không đúng bản chất vụ việc để chỉ bị xử lý hành chính. Thực tế sau đó, vụ việc chỉ bị xử lý hành chính. Theo Hội đồng xét xử, việc xét xử bị cáo Trần Hùng về tội nhận hối lộ là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật./

2. Tuyên án nhóm thiếu niên đánh hội đồng khiến học sinh tử vong

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 24/1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tham gia đánh hội đồng khiến một học sinh Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Rành (thành phố Tân An, Long An) tử vong ngày 18/10/2022

Theo đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Trung Kiên mức án 8 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tiến và Tạ Hoàng Phúc cùng mức án 7 năm tù. Các bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Trường Thành cùng mức án 5 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Hải Đăng, Trần Lê Khoa, Lê Trần Duy Khang cùng mức án 4 năm tù và bị cáo Lê Hoàng Anh Tuấn mức án 2 năm tù về tội "Giết người".

Thời điểm phạm tội, các bị cáo có độ tuổi từ 15-18 tuổi.

Theo Hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ yếu tố để xác định các bị cáo phạm tội giết người. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo trong độ tuổi chưa thành niên. Sau khi phạm tội cũng như tại phiên tòa, các bị cáo ăn năn, hối cải, gia đình các bị cáo nỗ lực khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ để áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

3. Khuyến cáo người dân cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học trên mạng xã hội

Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên mạng xã hội facebook xuất hiện các trang fanpage giả mạo “Trung tâm Đào tạo Cờ vua nhí” nhằm lôi kéo phụ huynh tham gia để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều phụ huynh muốn đăng ký cho con tham gia lớp học cờ vua đã truy cập vào đường link do đối tượng gửi. Khi phụ huynh điền thông tin sẽ có chuyên viên tư vấn nhắn tin trên fanpage cung cấp mã ứng viên để làm hồ sơ xin học.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia lớp học, các đối tượng sẽ yêu cầu tải ứng dụng Telegram và “add” vào một nhóm chat “Xét duyệt học viên chính”.

Lúc này, các phụ huynh sẽ trở thành cộng tác viên online dưới hình thức mua sắm các sản phẩm của sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng từ 10-15% số tiền/đơn hàng và tăng khả năng trúng tuyển của con mình.

Nhiệm vụ của các “cộng tác viên online” là mua sản phẩm với số tiền tăng dần và lừa người tham gia chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản của đối tượng.

Sau một hai đơn hàng có giá trị thấp thành công, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện các đơn hàng có giá trị cao, sau đó lấy nhiều lý do thông báo các đơn hàng bị lỗi, yêu cầu bị hại thực hiện lại nhiều lần hoặc đổi sang thực hiện đơn hàng có giá trị cao hơn, đến khi số tiền mua hàng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, xóa nhóm chat ở ứng dụng Telegram.

Công an thành phố Hà Nội thông tin thêm, hiện nay, xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo cán bộ của UBND phường/xã gọi điện thông báo người dân tích hợp mã định danh trên Cổng dịch vụ công. Đối tượng gợi ý người dân thực hiện việc tích hợp bằng phần mềm Dịch vụ công giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

4. Khởi tố đối tượng 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' ở Hưng Yên

Liên quan đến dự án tại "Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam, Quốc lộ 5" do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long (gọi tắt là Công ty Thăng Long) là chủ đầu tư, sáng 24/1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1982, trú tại Tập thể Coma7, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định đã được chuyển Viện Kiểm sát phê chuẩn theo quy định.

năm 2004, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và giao cho Công ty Thăng Long là chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng "Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam, Quốc lộ 5". Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước.

Sau đó, Công ty Thăng Long đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến hành san lấp, thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu; các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn. Từ năm 2005 đến nay, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

5. Sinh viên nhận bản án 12 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa xét xử điểm vụ án buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ do Triệu Văn Hưng, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang thực hiện.

Theo cáo trạng, Triệu Văn Hưng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Thấy việc buôn bán pháo nổ có lợi nhuận cao nên Hưng đã đăng bài rao bán pháo hoa nổ trên trang cá nhân Facebook của mình. Đầu tháng 12/2023, có người liên hệ hỏi mua pháo hoa nổ và Hưng đồng ý bán với giá 2,1 triệu đồng/giàn pháo hoa nổ loại 49 ống.

Tháng 12/2023, Hưng bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang khi đang thực hiện giao hàng.

Tiến hành trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự, xác định số pháo thu giữ của Triệu Văn Hưng là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, có chứa thuốc pháo, khi đốt hoặc kích thích có gây tiếng nổ, với tổng khối lượng 8kg.

Căn cứ vào hành vi của bị cáo, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tuyên phạt Triệu Văn Hưng 12 tháng tù giam.

Đọc thêm