Điểm tin Pháp luật 24/04: Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

(PLVN) - Tạm giữ hình sự đối tượng môi giới mại dâm qua mạng xã hội; Quận Ba Đình đồng loạt triển khai 10 mô hình 'Cổng trường học an toàn giao thông ... và một số thông tin khác.
Các đối tượng bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 24/04

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 24/04 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

  2. Đình chỉ hoạt động lớp Mẫu giáo xảy ra bạo hành trẻ

  3. Tạm giữ hình sự đối tượng môi giới mại dâm qua mạng xã hội

  4. Quận Ba Đình đồng loạt triển khai 10 mô hình 'Cổng trường học an toàn giao thông

Tối 23/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, bắt giữ 5 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, lúc 8 giờ 40 phút ngày 22/4, tại khu vực Mốc 606 (1) thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Vin (18 tuổi, trú tại tổ 2, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo) đang tổ chức cho 4 người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Shi Shao Ming (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; trú tại phường Trần Gia, huyện Tân Thiệu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Ba đối tượng người Trung Quốc khác lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang Lào.

Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Đại đội Biên phòng 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức truy xét, bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc còn lại gồm: Su Wen Gen (34 tuổi, trú tại thôn Phù Địa, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến); Yao Jlan Feng (20 tuổi, trú tại thôn Bạch Thổ, thị trấn Long Trì, thành phố Trùng Khánh); Li Wel (24 tuổi, trú tại làng Thổ Tinh, thôn Hoa Sơn, huyện Bình Xướng, tỉnh Tứ Xuyên) vào chiều 22/4.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hồ Văn Vin khai nhận đã tổ chức đưa đón 4 người Trung Quốc trên từ địa phận khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, đến khu vực mốc 606 (1) để giao cho người khác đưa dẫn trái phép qua biên giới sang Lào với số tiền công là 400.000 Kíp Lào/người.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 24/4, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn video ghi lại cảnh một cô giáo tại lớp mầm non có hành vi bạo hành trẻ

Trong một video thể hiện, một cô giáo túm tóc làm trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi lên bụng trẻ, nhét thức ăn vào miệng dù trẻ đang khóc. Ở một video khác, cô giáo đã dồn một bé nam vào góc, đánh, tát mặc cho bé khóc, sợ hãi. Những hành động này được thực hiện trong lớp và được nhiều trẻ chứng kiến.

Sự việc được xác định xảy ra tại lớp Mẫu giáo Tí bo, phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết, nhận được thông tin, Phòng đã phối hợp với Công an địa phương xác minh và xử lý. Lớp Mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động ngay trong ngày 24/4. Phòng sẽ hỗ trợ chuyển chỗ học theo nhu cầu của phụ huynh.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên cho biết, cô giáo có hành vi bạo hành trẻ trong video cũng là chủ lớp Mẫu giáo này. Hiện, lực lượng Công an đã vào cuộc và đang làm việc để xác minh rõ hành các vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành Giáo dục không chấp nhận hành vi bạo hành và sẽ xử lý nghiêm tất cả đơn vị để xảy ra những trường hợp tương tự.

Ngày 23/4, theo tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Tuyết (tên gọi khác là Phượng, sinh năm 1988, quê ở thôn Đồng Tâm 2, Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình; hiện trú tại phố Tân Kim, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm qua mạng xã hội. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên và là thành viên của nhóm chat Telegram có tên “Check rv Hải Dương” với 1.831 thành viên. Cả 2 nhóm này thường xuyên đăng tin, bài, tương tác chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động mua bán dâm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Vũ Thị Tuyết là quản trị viên của 2 nhóm này.

Ngày 16/4/2024, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã phối hợp Công an phường Thanh Bình (thành phố Hải Dương) tiến hành kiểm tra Khách sạn Trường An và nhà nghỉ Bảo An 1 (đều thuộc địa phận phường Thanh Bình) phát hiện, bắt quả tang Vũ Thị Tuyết và 4 gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách.

Bốn gái mại dâm này đều là thành viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook và nhóm “Check rv Hải Dương” trên Telegram; đều bán dâm theo sự dẫn dắt, môi giới của Tuyết.Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao Vũ Thị Tuyết cho Công an thành phố Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã đồng loạt triển khai 10 mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông" tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, UBND quận Ba Đình, Công an TP Hà Nội, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông đã đồng loạt tổ chức triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường trên địa bàn quận Ba Đình.

Cũng trong hoạt động này, hàng trăm em học sinh đã được tặng mũ bảo hiểm, được cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền sinh động về luật giao thông, được tham gia giao lưu, trả lời những tình huống giao thông thường gặp trên đường phố…

Ngay sau khi triển khai đồng loạt 10 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn, UBND quận Ba Đình đã giao nhiệm vụ cho các UBND các phường, hàng ngày ngoài triển khai tổ tự quản đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, công an phường duy trì lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.

Đọc thêm