Điểm tin Pháp luật 24/07: Điều tra vụ cháy làm 3 người tử vong ở Tây Ninh

(PLVN) - Khởi tố 27 đối tượng gây rối trật tự công cộng; Bán bé 12 tuổi sang nước ngoài làm vợ, giá 180 triệu đồng;... và một số thông tin khác.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 24/07

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 24/07 tại BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Cài đặt dịch vụ công trực tuyến giả mạo, nạn nhân bị chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

  2. Điều tra vụ cháy làm 3 người tử vong ở Tây Ninh

  3. Khởi tố 27 đối tượng gây rối trật tự công cộng

  4. Bán bé 12 tuổi sang nước ngoài làm vợ, giá 180 triệu đồng

Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn như trên. Theo đó, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của anh T (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”.

Sau khi cài đặt xong, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 10 tỷ đồng, nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Công an gọi điện thông báo căn cước công dân của người dân bị lỗi trên hệ thống, hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan Công an để làm việc. Với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ, đối tượng sẽ thúc ép để người dân phải khẩn trương tải phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”, do đối tượng cung cấp. Ngay sau khi cài đặt phần mềm giả mạo này, người dân sẽ bị đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Người dân cần tìm hiểu kỹ những thông tin về lừa đảo trực tuyến để tăng cường biện pháp bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Tuyệt đối không tin, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, không truy cập vào các đường link hoặc kho ứng dụng không chính thống để tải và cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Công an các cấp tuyệt đối không bao giờ làm việc với người dân qua điện thoại và mạng xã hội.

Khi cần hỗ trợ về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử người dân nên đến trực tiếp Công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng với các đơn vị chuyên môn hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở một nhà dân làm 3 người chết.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 51 phút, ngày 22/7, Công an xã Trường Đông nhận tin báo của người dân tại căn nhà số 4, thuộc ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do bà Phạm Thị Thu T., 44 tuổi, làm chủ bị cháy.

Công an xã Trường Đông đã huy động nhân lực cùng lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thị xã Hòa Thành và người dân để chữa cháy.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra bên trong căn nhà phát hiện có 3 thi thể là bà Phạm Thị Thu T.; ông Nguyễn Thành D. (46 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) và bà Nguyễn Thị L. (55 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành).

Ngày 23/7, thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình (Công an tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 25 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13/4/2024 đến khoảng 1 giờ ngày 14/4/2024, nhóm đối tượng gồm 36 thanh, thiếu niên đi trên 19 xe máy, đem theo hung khí gồm dao phóng lợn, dao nhọn, vỏ chai bia, đi trên các tuyến đường của thành phố Ninh Bình và huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) nhằm tìm nhóm người có cùng độ tuổi để gây sự, đánh nhau. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 16 - 19, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Ninh Bình, các huyện: Hoa Lư, Nho Quan, Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) và một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định.

Tại địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Ý Yên, nhóm đối tượng trên không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, kéo lê phóng lợn xuống đường tạo tia lửa... Khi phát hiện người đang tham gia giao thông, các đối tượng điều khiển xe áp sát, sử dụng hung khí đem theo để gây sự. Vụ việc trên đã làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm khắc để ổn định trật tự, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm gương cho những đối tượng khác.

Công an thành phố Ninh Bình đề nghị, các gia đình tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe khi chưa đủ tuổi, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Công an thành phố Ninh Bình kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Cụt Thị Mùi bị cáo buộc lừa bán bé gái 12 tuổi làm vợ người đàn ông nước ngoài với giá 180 triệu đồng.

Ngày 23/7, Mùi, 33 tuổi, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, bị Công an huyện Tương Dương khởi tố, bắt giam về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, theo điều 151 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, năm 2014, bà Mùi liên lạc với một phụ nữ ở Thanh Chương, bảo cho con gái 12 tuổi sang nước ngoài chăm con mới sinh cho mình, hứa trả lương cao. Người mẹ đồng ý.

Khi bé gái sang nước ngoài, Mùi bán cho người đàn ông bản địa để làm vợ, nhận 180 triệu đồng.

Đầu tháng 7, Công an huyện Tương Dương lần ra hành tung của đường dây mua bán người xuyên quốc gia, từ đây bắt Mùi, giải cứu bé gái.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm