Điểm tin Pháp luật 30/08: Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng nhận con nuôi liên quan 32 tỉnh thành

(PLVN) -  Đình chỉ 1 năm với HLV bị tố dàn xếp huy chương tại Giải Karate ở TP. HCM; Kiểm tra, phát hiện gần 2.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc;....và một số thông tin khác.
Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng nhận con nuôi liên quan 32 tỉnh thành

Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng nhận con nuôi liên quan 32 tỉnh thành

Mới đây, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng hoạt động cho nhận con nuôi liên quan 32 tỉnh, thành, giải cứu được nhiều cháu bé.

Đường dây này do Cao Thị Thu Phương, 41 tuổi, cầm đầu. Phương cùng Nguyễn Thị Ánh Đào (35 tuổi) và 14 người khác đã bị điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Đào giữ một bé sơ sinh tại khách sạn ở quận Tân Bình. Đào thừa nhận vừa lừa một sản phụ tại Đăk Lăk, nói mình bị hiếm muộn nên xin con của chị "làm con nuôi", nhưng thực chất để bán lại cho cặp vợ chồng với giá 40 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, nhóm này đã mua 16 trẻ rồi bán lại với giá cao hơn, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Để hợp thức hóa dưới vỏ bọc cho nhận con nuôi, nhóm này móc nối với những người làm giả giấy tờ do Phan Phương Nam (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm đầu.

Ban chuyên án đã cử hơn 100 cảnh sát, lập 9 tổ công tác, xác minh 84 trường hợp trẻ có dấu hiệu bị mua bán tại 32 tỉnh thành và giải cứu được nhiều trẻ em.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đình chỉ 1 năm với HLV bị tố dàn xếp huy chương tại Giải Karate ở TP. HCM

Liên quan đến việc HLV bị tố dàn xếp huy chương, ngày 29/8, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận vụ việc.

Theo đó, HLV quận Tân Bình là bà Nguyễn Thị Mộng Tâm được xác định không trung thực khi thông báo cho Ban tổ chức về việc em Nguyễn Thanh M bị chấn thương bỏ cuộc trong trận chung kết, trong khi thực tế em M hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Điều này vi phạm điều lệ giải về “bỏ cuộc phải có lý do chính đáng”. HLV Tâm bị cảnh cáo và đình chỉ mọi hoạt động chuyên môn huấn luyện và tham dự các giải thể thao cấp thành phố trong thời hạn một năm.

Trọng tài chính Trình Dương Khánh Thành cũng bị dừng phân công nhiệm vụ trọng tài trong năm 2024 do chưa thực hiện các bước cần thiết đề xác định “lý do chính đáng” đối với VĐV bỏ cuộc.

Việc mua bán hay nhường huy chương không có chứng cứ xác định cụ thể.

Trước đó, tối 19/8 ông Nguyễn Mạnh Dương (bố em M) đăng tải video trên trang cá nhân, tố cáo các HLV của quận Tân Bình đề nghị nhường huy chương cho quận Bình Thạnh và các trọng tài đã chấm điểm thiếu công tâm, ép con gái ông phải thua ở trận chung kết nhóm tuổi 11-12 tại giải karate năng khiếu - trẻ TP. Hồ Chính Minh 2024.

Sau đó, Liên đoàn Karate TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ công khai báo cáo về phân tích chuyên môn 10 tình huống gây tranh cãi của em M ở trận chung kết. Kết quả được đưa ra bởi tổ kiểm tra giám định độc lập cho thấy, quyết định của tổ trọng tài là chính xác, không thiên vị.

Kiểm tra, phát hiện gần 2.800 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Ngày 29/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Tổ công tác Đội 3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Ngọc, thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang bày bán 2.760 chiếc bánh trung thu có nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, không xác định được ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Ngọc không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số bánh trung thu trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ngọc về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, xử phạt số tiền 13.500.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Tết Trung thu năm 2024 đang đến gần, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các phương tiện vận chuyển hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Bắt nhóm đối tượng hack facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Chiều 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến thuê căn hộ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để hoạt động lừa đảo bằng thủ đoạn hack facebook.

Bước đầu xác định nhóm đối tượng gồm: Lê Công Phi (21 tuổi), trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; Nguyễn Khuynh (21 tuổi), trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa; Lê Thị Ngọc A. (21 tuổi), trú phường 2, thị xã Quảng Trị; Nguyễn Thanh H. (21 tuổi), trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Lê Trần Tấn Đ (21 tuổi), trú xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên đến các tiệm Internet trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ tháng 8/2023 đến nay, bằng thủ đoạn như trên đã lừa được khoảng hơn 400 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Qua củng cố hồ sơ, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Khuynh và Lê Công Phi, 3 đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh và củng cố tài liệu đề xuất xử lý sau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm