ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 18/06
Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 18/06 trên Radio PL- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:
Phát hiện tài xế dương tính ma túy, mang theo hai gói “bột lạ” trên cao tốc
Chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” bị bắt vì nghi buôn bán hàng giả
TP Hồ Chí Minh: Xe đầu kéo mất lái đâm dải phân cách, lật ngang trên cao tốc
Tài xế thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội đối diện hình phạt nào?
1. Ngày 16/6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp tài xế dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc QL45 – Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt.
Cụ thể, tài xế Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1997, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 30F-326.XX đã bị tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 yêu cầu dừng xe kiểm tra tại Km 458+200 do có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác do Thiếu tá Đinh Xuân Thành làm tổ trưởng đã tiến hành test nhanh nước tiểu đối với tài xế Đ., kết quả cho thấy người này dương tính với ma túy loại Ketamin.
Không dừng lại ở đó, trước thái độ bất minh của tài xế, lực lượng CSGT đã tiếp tục kiểm tra phương tiện và phát hiện hai gói bột màu trắng, nghi là ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành niêm phong phương tiện cùng các tang vật có liên quan.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đây là một trong những nỗ lực của lực lượng chức năng nhằm kiểm soát, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến cao tốc trọng điểm.//
2. Ngày 16/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Lê Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan), chủ kênh TikTok nổi tiếng “Gia đình Hải Sen” với hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, để điều tra về hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Hải là người đứng sau các hoạt động bán hàng trên mạng xã hội, chủ yếu qua TikTok và Facebook với tên “Hải Sen Vlog”. Các sản phẩm được rao bán bao gồm: xịt khử mùi hôi, sữa rửa mặt, kem tẩy lông, siro ăn ngon cho trẻ em… Các sản phẩm này đều được giới thiệu là do Công ty TNHH Hải Bé (có địa chỉ tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan) công bố và phân phối.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, cộng đồng mạng phát hiện toàn bộ video trên kênh “Gia đình Hải Sen” cùng với các sản phẩm trong giỏ hàng đã bất ngờ bị ẩn hoặc xóa mà không có thông báo cụ thể. Song song đó, trang Facebook cá nhân và website bán hàng của cá nhân này cũng lần lượt bị khóa.
Lãnh đạo UBND xã Văn Phú xác nhận với báo chí rằng việc bắt giữ Lê Văn Hải liên quan đến nghi vấn buôn bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Hiện, toàn bộ vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Sự việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là người tiêu dùng từng mua hàng qua kênh TikTok này.//
Sáng ngày 17/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), khiến một xe đầu kéo húc đổ dải phân cách. Phương tiện tiếp tục tông vào tôn hộ lan bên lề phải rồi lật ngang ở khu đất trống ven đường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 7 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS: 51D - 663.72 lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai. Khi đến Km3+500/PT, đoạn thuộc phường Phú Hữu (thành phố Thủ Đức) thì bất ngờ mất lái, tông mạnh vào dải phân cách giữa đường rồi lao xuống khu vực đất trống bên lề. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ.
Tại hiện trường, đầu kéo và rơ-moóc xe container lật ngang trên bãi đất trống. Một đoạn dài dải phân cách bị húc gãy, các mảnh vỡ nằm vương vãi trên mặt đường, gây mất an toàn giao thông.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tuần tra cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý sự cố, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.///
4. Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo và tạm giữ 3 đối tượng gồm một tài xế taxi và hai người chạy xe ôm, liên quan vụ thu 4,2 triệu đồng cho một chuyến xe, có dấu hiệu lừa đảo hoặc cưỡng đoạt tài sản đối với hai hành khách là thím cháu từ Lào Cai.
Theo thông tin ban đầu, hai người đi xe ôm từ bến xe Mỹ Đình để ra xe khách, nhưng bị các đối tượng dụ dỗ, đưa lên xe taxi và thu mức giá gấp nhiều lần bình thường. Hành khách phản ánh đã bị đe dọa tinh thần trong quá trình di chuyển.
Luật sư Quan Khắc Thượng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: nếu có hành vi dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản, tài xế có thể bị xử lý về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm, hoặc từ 3 đến 10 năm nếu có tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức hay chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.
Nếu hành vi cấu kết giữa tài xế và người chạy xe ôm là có tổ chức, lừa dối nhằm chiếm đoạt tiền của khách thì các đối tượng có thể bị xử lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc cao hơn tùy mức độ.
Về mặt hành chính, theo Thông tư 36/2024/TT-BGTVT và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế taxi đã vi phạm quy định về niêm yết thông tin giá cước, có thể bị xử phạt từ 5 – 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 – 3 tháng, và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.//
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật hôm nay của pháp luật plus báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.