ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 19/02
Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 19/02 trên PL Plus- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:
Khởi tố 15 người trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia
Triệt phá đường dây lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong vụ án xảy ra tại chùa Kim Tiên
Xuất hiện tình trạng dùng tiền mã hóa để mua bán ma túy tại TPHCM
Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố 15 bị can trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng triệu tập 12 đối tượng, sau đó xác định thêm 3 người liên quan. Trong số này, 8 người trú tại Thanh Hóa, 7 người ở Bắc Giang.
Hai đối tượng chủ chốt là Đinh Văn Quân (29 tuổi, Thanh Hóa) và Vũ Quang Khải (25 tuổi, Bắc Giang) trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng tại khu PoiPet, Campuchia. Quân lừa khoảng 1,5 tỷ đồng, nhận 150 triệu đồng tiền công, còn Khải lừa 1,2 tỷ đồng, hưởng 160 triệu đồng.
Tổ chức này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Việt để lừa đảo đồng hương bằng nhiều chiêu thức tinh vi. Chúng phân công từng nhóm thực hiện các công đoạn khác nhau, từ tiếp cận, tạo lòng tin đến chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.//
Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.
Nhóm tội phạm do Huỳnh Thị Kim Oanh (1985, Bình Dương) cầm đầu, cùng đồng phạm Lê Lý Thành (1988, Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (1983, Kiên Giang). Chúng sử dụng giấy tờ giả, thuê người lập doanh nghiệp “ma” để mở tài khoản ngân hàng. Oanh còn giả danh nhân viên ngân hàng dụ nạn nhân vay vốn "ảo" để chiếm đoạt tài sản, sau đó bán lại tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia.
Băng nhóm này dùng nhiều thủ đoạn như giả danh nhân viên điện lực gửi tin nhắn chứa link giả, giả công an yêu cầu cài đặt ứng dụng dịch vụ công để chiếm quyền điều khiển điện thoại, lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối và bất động sản nước ngoài.
Ngày 1/2/2025, lực lượng chức năng bắt giữ Oanh, Thành và Mười, thu giữ 25 con dấu doanh nghiệp, nhiều giấy tờ giả mạo và thiết bị điện tử. Tiếp tục mở rộng, Công an bắt giữ Đào Trọng Quân (1992, Thái Bình), kẻ môi giới mở tài khoản ngân hàng. Nhóm này đã lập 25 công ty “ma”, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Hiện Oanh, Thành và Quân bị tạm giữ hình sự, Lê Văn Mười đang bị điều tra. Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi các nạn nhân hoặc người có thông tin liên quan trình báo để hỗ trợ điều tra. //
Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án “Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản” xảy ra tại chùa Kim Tiên.
Nhóm này do Phan Văn Triết (1984) cầm đầu, gồm Lê Thị Ngọc Phương (1987), Đồng Thị Điềm (1987), Nguyễn Thanh Dũng (1982), Nguyễn Thị Gái (1985), Lê Hoàng Vũ (1983), Nguyễn Thị Mộng Nghi (1995), Nguyễn Thị Kim Nguyên (1993) và Lê Minh Trâm (1992).
Sáng 3/2, nhóm Triết đến chùa Kim Tiên thực hiện hành vi móc túi, cướp giật. Khi thấy ông Nguyễn Phú Cường đeo dây chuyền vàng, chúng tạo tình huống xô đẩy để cướp. Khi bị phát hiện và phản kháng, nhóm này lao vào đánh đoàn khách hành hương, gây thương tích cho nhiều người và cướp thêm 12 triệu đồng trước khi tẩu thoát.
Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo điều tra khẩn trương, truy bắt nhiều đối tượng liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.//
UBND TPHCM cho biết tội phạm ma túy tại thành phố ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để mua bán trái phép. Đáng chú ý, chúng sử dụng tiền mã hóa để thanh toán và các ứng dụng giao hàng để vận chuyển ma túy.
Theo báo cáo tổng kết năm 2024, TPHCM vẫn là điểm nóng về ma túy, với nhiều đường dây vận chuyển từ Tam giác Vàng, châu Âu, châu Mỹ qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Các đối tượng cất giấu ma túy trong kho hàng, xưởng sản xuất, chung cư và nhà trọ. Chúng còn lập hội nhóm kín trên mạng xã hội để giao dịch, lợi dụng căn hộ cho thuê làm địa điểm sử dụng trái phép.
TPHCM tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý các thủ đoạn mới, đặc biệt là giao dịch ma túy qua tiền mã hóa và không gian mạng.//
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật hôm nay của pháp luật plus báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.