Bắt giữ 2 đối tượng trong chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh
Thưa quý vị, Công an tỉnh Lào Cai mới đây đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh mới bắt giữ thành công 2 đối tượng liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy được triệt phá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Bao gồm: Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1989) trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Linh là đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngô Thị Hoan (là vợ của Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1988; trú tại thị trấn Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), là đối tượng có liên quan tới việc bàn bạc giúp đối tượng Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án.
Hai đối tượng đang trên đường di chuyển trên Quốc lộ 70 theo hướng đi thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, thì bị lực lượng chức năng tổ chức truy xét và bắt giữ
Hiện nay, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục đấu tranh, mở rộng và làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.
Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, thu giữ 55 kg ma túy
Vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án ma túy xuyên quốc gia, có liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TP HCM và nguồn hàng được đưa về từ nước ngoài.
Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng và ứng dụng giao hàng nhanh để tổ chức vận chuyển ma túy. Khi có đơn hàng từ 1 kg trở lên, các đối tượng sẽ chỉ đạo thông qua mạng xã hội, tạo đơn hàng giả và liên hệ với các shipper công nghệ đến nhận ma túy để giao đến người mua ở nhiều địa phương.
Nguồn ma túy được vận chuyển về nước qua các kho hàng, sau đó được cất giấu tại các điểm hẹn bí mật, không giao trực tiếp mà sử dụng mạng xã hội để gửi thông tin hướng dẫn cho người nhận hàng đến lấy và tiếp tục phân phối theo chỉ đạo từ xa.
Tang vật thu giữ gồm khoảng 55kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn, 1 ô tô, 5 xe máy, 3 cân tiểu ly, 8 điện thoại di động và nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Gần 700 người "sập bẫy" đường dây lừa đảo chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt
Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện tại quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).
Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Dịch vụ thương mại quốc tế P&L để hợp thức hóa hoạt động tư vấn vay tiêu dùng, sau khi nạn nhân cung cấp thông tin, 2 đối tượng thực hiện các giao dịch giả mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng, thông qua các cổng thanh toán điện tử như Alepay, Vimo... Số tiền bị trừ từ thẻ sẽ được chuyển về tài khoản của các thành viên. Sau đó, nhóm này chỉ chuyển lại cho chủ thẻ khoảng 75% số tiền, phần còn lại chiếm đoạt và chia nhau.
Đặc biệt, các đối tượng còn mua thông tin cá nhân của người dùng thẻ tín dụng từ các nguồn trên mạng, lập đội ngũ nhân viên gọi điện gồm hơn 40 người. Từ ngày 24/10 đến 28/12/2022, nhóm này đã thực hiện 614 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng. Tổng số tiền bị rút khỏi tài khoản của các nạn nhân lên tới hơn 7,2 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi các bị hại sớm liên hệ làm việc để được bảo vệ quyền lợi. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 30/4/2025. Sau thời điểm này, cơ quan công an sẽ không tiếp nhận, giải quyết các trường hợp mới liên quan đến vụ án.
Cảnh giác chiêu trò gửi giấy báo trúng tuyển các trường quốc tế để lừa đảo
Thưa quý vị, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra cảnh báo về các chiêu trò gửi giấy báo trúng tuyển các trường quốc tế để lừa đảo.
Theo đó, em N là sinh viên của trường Cao đẳng Đà Lạt nhận được 01 file hình ảnh Thông báo Trúng tuyển chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam và Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghệ TOKYO từ 01 tài khoản Zalo lạ.
Sau đó, đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại mạo danh là công an và là người của tổ chức giáo dục liên tục gọi điện đe dọa, uy hiếp rằng số tài khoản ngân hàng của N có dấu hiệu rửa tiền, vi phạm pháp luật. Do lo sợ nên N đã xin gia đình 10 triệu đồng và chuyển cho đối tượng lừa đảo.
Trường Cao đẳng Đà Lạt kết luận chữ ký của hiệu trưởng và con dấu của nhà trường đều là giả mạo. Ngoài ra, trường cũng không ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ TOKYO như thông tin trên
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không tin tưởng các văn bản, thông báo nhận được qua mạng xã hội từ người lạ. Không mở hoặc chia sẻ các tệp đính kèm từ tài khoản Zalo, Facebook, email không rõ danh tính. Tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay đăng nhập ngân hàng từ người tự xưng là lực lượng chức năng, nếu nghi ngờ, hãy đến trực tiếp cơ quan công an gần nhất để xác minh và xử lý.