Điểm tin Pháp Luật ngày 26/03: Công anh tỉnh Tây Ninh bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án cướp hơn 2,2 triệu USD

(PLVN) - Bắt 3 tàu vận chuyển gần 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Hồng; Vụ kẹo rau củ Kera: Xử phạt Công ty Chị Em Rọt 125 triệu đồng;...và một số thông tin đáng chú ý.

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 26/03

Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 26/03 trên radio PL- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Bắt 3 tàu vận chuyển gần 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Hồng

  2. Vụ kẹo rau củ Kera: Xử phạt Công ty Chị em rọt 125 triệu đồng

  3. Công anh tỉnh Tây Ninh bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án cướp hơn 2,2 triệu USD

  4. Cao Bằng: Bắt đối tượng bán người dưới 16 tuổi sang Trung Quốc

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, khoảng 01h10' sáng ngày 24/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng, đoạn qua xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra và phát hiện ba tàu thủy có dấu hiệu vi phạm.

Ba phương tiện gồm: một tàu không có số đăng ký, không gắn số hiệu do ông N.V.D (SN 1974, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển; tàu mang số hiệu HN-2355 do ông V.H.M (SN 1994, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển và tàu VP-1326 do ông N.V.L (SN 1976, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên các tàu đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng – thuyền viên, cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Tổng khối lượng cát bị tạm giữ là khoảng 930m³. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 21/3, tại khu vực sông Hồng đoạn qua xã Văn Khê (huyện Mê Linh), đơn vị này cũng đã phát hiện và xử lý hai phương tiện thủy mang số đăng ký VP-2179 và VR-23069765 đang vận chuyển khoảng 400m³ cát không rõ nguồn gốc.//

Chiều 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm trong vụ kẹo rau củ Kera. Công ty này buộc phải thu hồi sản phẩm, ghi nhãn đúng quy định và nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm.

Trước đó, ngày 19/3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát hiện kẹo Kera có chứa sorbitol (33,4 g/100g) nhưng không ghi trên nhãn. Dù các chỉ tiêu an toàn khác đạt chuẩn, sản phẩm vẫn bị xử lý do sai phạm về nhãn mác.

Ngoài ra, ngày 21/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã xử phạt 140 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo liên quan đến sản phẩm này.//

Ngày 24/3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ba đối tượng Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy khi đang lẩn trốn tại Gia Lai. Đây là những nghi phạm chính trong vụ cướp 2.281.700 USD tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Trước đó, ngày 11/3, nạn nhân Phan Thị Mỹ L. trình báo bị nhóm đối tượng, trong đó có Phạm Lý Phương, cướp số tiền trên. Sau khi điều tra, ngày 15/3, công an đã bắt giữ Lê Nguyên Bình tại Hà Nội và thu giữ 1.959.800 USD. Ngày 17/3, vụ án chính thức bị khởi tố với tội danh “Cướp tài sản” và “Che giấu tội phạm.”

Hiện ba nghi phạm vừa bị bắt đang được di lý về Tây Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.//

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt khẩn cấp và khởi tố Ngô A Giống (SN 1992, trú tại huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo đơn tố giác của chị L.T.P (SN 2002), vào tháng 8/2015, khi mới 13 tuổi, chị P bị Giống lừa bán sang Trung Quốc và bị ép làm vợ một người đàn ông bản địa. Sau 4 năm, chị P đã báo án và được cơ quan công an Trung Quốc hỗ trợ đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Giống đang thụ án tù về tội trộm cắp tài sản, khiến vụ việc chưa thể được xử lý ngay.

Sau khi ra tù năm 2020, Giống không có mặt tại địa phương, đi làm thuê ở nhiều nơi và gia đình không thể liên lạc, gây khó khăn cho công tác điều tra. Đến ngày 10/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã phục hồi điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Qua đấu tranh, Giống khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Năm 2013, khi sang Trung Quốc làm thuê, hắn quen một người đàn ông Trung Quốc, người này hứa sẽ trả tiền nếu Giống đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Tháng 8/2015, Giống tiếp cận, tán tỉnh rồi lừa đưa chị P đến khu vực biên giới xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, sau đó giao nạn nhân cho người đàn ông Trung Quốc để nhận 6 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.//

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật hôm nay của pháp luật plus báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.

Đọc thêm