Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày 27/06 trên Radio PL- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:
1.Từ 1-7, Trưởng, Phó Công an cấp xã được phân công khởi tố điều tra vụ án
2.Công an Hà Nội tạm dừng nhận hồ sơ một số thủ tục trên VNeID đến 30/6
3.Xử lý nghiêm với quảng cáo gây hiểu nhầm trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử
4.Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí ra đường quay video đăng TikTok
Sau đây là nội dung chi tiết:
1.Sáng 27-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2025.
Dự thảo Luật được Quốc hội thông qua quy định, Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã có thể được Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh phân công điều tra các vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, trừ quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.
Viện trưởng VKSND Tối cao có thể ủy quyền cho Kiểm sát viên giữ chức Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thực hiện một số nhiệm vụ như: tổ chức, chỉ đạo công tố, kiểm sát xét xử; kiến nghị; phân công, thay đổi, kiểm tra hoạt động và hủy bỏ quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cấp dưới.
Ba Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm sẽ đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Viện trưởng VKSND Tối cao được ủy quyền cho Viện trưởng các Viện này thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm với bản án, quyết định của Tòa án cấp tỉnh.
Luật cũng bổ sung quy định: nếu sau 1 năm kể từ ngày nhận được ý kiến của Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao mà Chủ tịch nước không có quyết định ân giảm, thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo để TAND sơ thẩm tổ chức thi hành án tử hình theo quy định.
2.Ngày 27/6, Công an TPHà Nội có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ một số thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.
Theo thông báo việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử và tạm dừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID từ ngày 27/6 đến hết ngày 30/6/2025.
Trong đó, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử để bảo trì, nâng cấp, cập nhật phần mềm hệ thống phục vụ chính quyền địa phương hai cấp.
Tạm dừng một số chức năng trên ứng dụng VNeID như Căn cước điện tử, thông tin cư trú...
Trường hợp cấp bách liên quan đến việc xử lý thông tin đề nghị liên hệ số máy hotline 0692191552 để được hỗ trợ hướng dẫn cụ thể.
Công an TPHà Nội thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố được biết để chủ động trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.
3.Trong đợt cao điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại nhiều địa phương, phát hiện hàng loạt vi phạm về điều kiện sản xuất, ghi nhãn, quảng cáo và thương mại điện tử. Đáng chú ý, 4 cơ sở không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, 1 cơ sở vi phạm 4 lỗi cùng lúc.
Cục An toàn thực phẩm cũng tăng cường xử lý vi phạm trên mạng. Đã có 9 công văn gửi các cơ quan chuyên ngành yêu cầu phối hợp kiểm tra, xử lý quảng cáo sai sự thật của nhiều cá nhân, trong đó có các tài khoản “Ngân 98”, “Ngân Collagen” và fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”.
Đồng thời, 6 công văn được gửi tới Shopee, Lazada yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm chưa được cấp phép nhưng vẫn rao bán. Các hồ sơ vi phạm đã được chuyển tới Sở Tài chính các địa phương để xử lý theo thẩm quyền.
Cùng với các biện pháp trước mắt, Cục An toàn thực phẩm đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Luật An toàn thực phẩm, dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2025.
4.Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, vừa tiến hành xác minh, xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện xe máy mang theo hung khí tự chế, đăng tải video lên tài khoản TikTok 'Bom Bom', gây bức xúc dư luận.
Trong hai ngày 14/4 và 15/6, tài khoản TikTok “Bom Bom” đăng video hai nam thanh niên mang theo kiếm tự chế, phóng xe trên đường phố Huế, gây bức xúc dư luận. Qua xác minh, chủ tài khoản là Đinh Lê Gia Huy (SN 2010, trú phường Dương Nỗ, TP Huế), từng bị cảnh cáo vì trộm xe máy và đang bị điều tra liên quan 3 vụ trộm khác.
Từ lời khai của Huy, Công an TP Huế triệu tập thêm 10 thiếu niên (15–18 tuổi) cùng trú TP Huế, xuất hiện trong các video. Nhóm này khai thường tụ tập, lái xe tốc độ cao, mang hung khí quay clip đăng mạng để “thể hiện bản thân”.
Công an đã thu giữ hung khí, tiếp tục điều tra và phối hợp xử lý theo quy định. Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được đưa vào diện giáo dục tại phường để phòng ngừa tái vi phạm.