Điểm tin sáng 03/1: Quảng Ninh thông tin việc chùa Ba Vàng tổ chức chiêm bái "xá lợi tóc Đức Phật"

(PLVN) - Công bố 50 bệnh, tình trạng bệnh được khám, chữa bệnh từ xa;  Động đất tại Nhật Bản - Số nạn nhân thiệt mạng lên tới 62 người; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Quảng Ninh thông tin việc chùa Ba Vàng tổ chức chiêm bái "xá lợi tóc Đức Phật"

Ngày 2/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc của Đức Phật."

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục kiểm tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định; đồng thời yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu...; gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là “xá lợi tóc Phật” đã đưa trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ việc chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày, chiêm bái cái gọi là “xá lợi tóc Phật” và một số hoạt động là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo và xử lý nghiêm theo giới luật Phật giáo, Hiến chương và Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm.

2. Công bố 50 bệnh, tình trạng bệnh được khám, chữa bệnh từ xa

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 30/2023/TT-BYT quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Bộ Y tế quy định có 50 mặt bệnh, tình trạng bệnh được phép khám, chữa bệnh từ xa, như các bệnh: Béo phì, viêm mũi họng cấp tính, viêm mũi họng mạn tính, viêm lợi, đau vai gáy, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giáp, suy thận chưa chạy thận nhân tạo, hen phế quản…

Bên cạnh đó, một số bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh, tâm thần được phép khám, chữa bệnh từ xa, bao gồm: Rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần, đau đầu do căng thẳng, đau nửa đầu, sa sút trí tuệ, Alzeimer, Parkinson…

Mmột số bệnh truyền nhiễm được khám chữa bệnh từ xa như: Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, cúm, COVID-19. HIV/AIDS cũng nằm trong danh sách được khám chữa bệnh từ xa.

Một số bệnh thuộc chuyên ngành da liễu cũng được khám chữa bệnh từ xa, gồm: Bệnh da do virus, bệnh da dị ứng - miễn dịch và da viêm, bệnh da do nhiễm khuẩn, bệnh da do nấm-ký sinh trùng. Ngoài ra, còn một số bệnh khác thuộc chuyên ngành mắt, phục hồi chức năng, tiêu hóa, hô hấp... cũng được cho phép khám, chữa bệnh từ xa.

Thông tư 30 quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa dựa trên căn cứ của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2023.

3. Động đất tại Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng lên tới 62 người

Tính đến 9h sáng 3/1 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ở tỉnh Ishikawa (miền Trung Nhật Bản) ngày đầu Năm mới được xác nhận là 62 người.

Trận động đất độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1/1 cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho loạt trận động đất với độ lớn này là "Trận động đất ở Bán đảo Noto năm 2024".

Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành, song gặp không ít khó khăn do tình trạng đổ nát tại hiện trường, cũng như nhiều tuyến đường bị phong tỏa dẫn đến khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự kiến sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập.

Theo đánh giá được hội đồng các chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2/1, vết đứt gãy địa chất do trận động đất này gây ra có thể kéo dài khoảng 150 km dưới bán đảo Noto và các hoạt động địa chấn liên quan có thể sẽ tiếp tục trong thời gian này.

4. TT về pháp luật

Ngày 2/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình; khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sỹ kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác đất tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty này không xuất trình được giấy phép khai thác đất theo quy định với sản lượng gạch đã sản xuất năm 2023 trên 54 triệu viên.

Qua tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu xác định, trong năm 2023, Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo công nhân tiến hành khai thác trái phép đất trong khuôn viên nhà máy, với tổng khối lượng trên 47.000 m3 đất, làm nguyên liệu sản xuất gạch để bán với tổng giá trị khoáng sản trên 5,8 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 3/1, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Công an huyện Sìn Hồ phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi khai thác quặng vàng trái phép.

Trước đó, ngày 1/1, Công an huyện Sìn Hồ phát hiện nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối đầu nguồn thuộc địa phận bản Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo, Sìn Hồ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện khu vực xung quanh lều lán có một hầm lò cao 1,3m, rộng gần 1m, sâu khoảng 80m. Kiểm tra bên trong hầm lò, lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí cuối hầm có 3 đầu nổ, một máy phát điện, một cối xát, một đầu nén hơi bình hơi, một cối đập đá, một máy khoan hơi, một máy đục hơi và khoảng một tấn quặng vàng.

Các đối tượng khai nhận được thuê từ đầu tháng 12/2023 đến địa điểm trên để khai thác vàng và không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và tạm giữ số phương tiện, tang vật tại hiện trường.

Đọc thêm