Điểm tin sáng 10/1: Nhiều ca bệnh bị tai nạn nghiêm trọng do sử dụng pháo nổ tự chế

(PLVN) - Tập trung các giải pháp đẩy lùi thực phẩm bẩn; Nhận diện và phòng tránh các biểu hiện biến tướng của kinh doanh đa cấp; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Nhiều ca bệnh bị tai nạn nghiêm trọng do sử dụng pháo nổ tự chế

Ngày 10/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, thời gian gần đây tại Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật (Viện Chấn thương Chỉnh hình), tiếp nhận nhiều ca bệnh bị tai nạn nghiêm trọng do sử dụng pháo nổ tự chế, trong đó nhiều vụ học chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Ngọc - Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật khuyến cáo tổn thương do pháo nổ thường là phức tạp, nhiều trường hợp tổn thương nhiều vị trí như bàn tay, mặt, thân người… nên điều trị khó khăn, tốn nhiều thời gian và thường để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn.

Đặc biệt, vào dịp sát Tết và Tết Nguyên đán hàng năm, Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị vết thương bàn tay do pháo nổ, đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 10-16 tuổi tự chế pháo để chơi Tết. Vì vậy, trước sự nguy hiểm của pháo tự chế, bác sỹ Ngọc khuyến cáo mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành nghiêm các quy định về quản lý pháo, không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ (thuốc pháo) để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ./.

2. Tập trung các giải pháp đẩy lùi thực phẩm bẩn

Nhằm đẩy lùi thực phẩm bẩn, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024. Đây là Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước được thành lập, nên mục tiêu cũng như chiến lược của Sở được nâng lên tầm cao mới, trong đó việc ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực này được chú trọng, nhằm tăng thực phẩm sạch, đẩy lùi thực phẩm bẩn để đảm bảo an toàn thực phẩm toàn dân.

Trong năm 2024, Sở cũng có kế hoạch để công tác thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm nâng lên một tầm cao hơn. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh liên kết và phối hợp quản lý cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh, thành và TP Hồ Chí Minh để đảm bảo thực phẩm sạch từ nguồn; cùng doanh nghiệp phát triển bền vững thực phẩm sạch tìm được đầu ra, thị trường ổn định tại TP Hồ Chí Minh; thực phẩm vào thành phố phải đạt được những tiêu chuẩn theo đúng quy định; tăng thực phẩm sạch và đẩy lùi thực phẩm bẩn.

Nâng lên tầng cao mới về công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm sao ứng dụng công nghệ cao vào trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm như là một nhánh trong chủ trương của khoa học phát triển công nghệ.

Về công tác thanh tra, tập trung vào chất lượng của các cuộc thanh tra và thanh tra phải có hiệu quả. Theo đó, cố gắng đẩy mạnh thanh tra đột xuất, thanh tra theo thông tin để tất các các doanh nghiệp, cơ sở không lơ là trong việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn thực phẩm, chấp hành quy định mọi lúc, mọi nơi.

3. Nhận diện và phòng tránh các biểu hiện biến tướng của kinh doanh đa cấp

Đại diện Bộ Công Thương cho biết trong năm 2024, cơ quan này sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực để tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đa dạng, hiệu quả và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận diện, phòng tránh các biểu hiện biến tướng của kinh doanh đa cấp cho mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2024, tăng cường phát hiện, cảnh báo hoặc xử lý hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp các cơ quan, tổ chức trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực quốc tế trong việc nâng cao hiệu quả và triển khai thực hiện các công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Về thực thi pháp luật cạnh tranh, sẽ tập trung rà soát, nghiên cứu, thu thập thông tin phục vụ giám sát cạnh tranh trên một số thị trường trọng điểm (thị trường dịch vụ bưu chính; thị trường quảng cáo trực tuyến; thị trường hàng không...) để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Xem xét các vụ việc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh trong một số lĩnh vực cụ thể để có biện pháp can thiệp phù hợp...

4. Phát hiện 2 nghi phạm giết người đang bị truy nã tiếp nhận từ Campuchia

Ngày 9/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận 6 công dân do các lực lượng ở Campuchia bàn giao.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đang bị truy nã về tội giết người.

Sau khi tiếp nhận 6 công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Di trú Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tiến hành xác minh nhân thân, đã phát hiện Đỗ Lợi Tỷ sinh năm 2005 và Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1994, đến từ tỉnh Cà Mau là hai đối tượng đang bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã về tội giết người từ tháng 11/2023.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Di trú Campuchia đã bàn giao Đỗ Lợi Tỷ và Nguyễn Hoàng Anh cho Công an tỉnh Cà Mau xử lý.

Bốn công dân còn lại được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh và cho về địa phương./.

5. Thông tin về thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại Thủ đô Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và rađa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Ba Vì, có khả năng di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Cảnh báo, khả năng từ 5 giờ đến 8 giờ ngày 10/1, vùng mây này gây mưa cho khu vực huyện Ba Vì, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Còn thời tiết khu vực phía Nam có sự dịu dàng, thậm chí là ấm cúng hơn.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Đọc thêm