Điểm tin showbiz 27/01: Hoãn lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

(PLVN) - Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật; "Anh trai vượt ngàn chông gai" sắp lên sóng VTV3; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Lễ trao tặng danh hiệu NSND lần thứ 9

Intro: Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Showbiz tại Radio Pháp Luật – Báo Pháp Luật Việt Nam. Điểm tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

  1. Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật

  2. "Anh trai vượt ngàn chông gai" sắp lên sóng VTV3

  3. Hoãn lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

  1. Người mẫu gốc Ukraina gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2024

Sau đây là nội dung chi tiết:

Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành dán kín xe khách di chuyển trên đường phố TP.HCM, được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.

Tại buổi họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 25-1, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi thông tin liên quan bộ phim chiếu Tết mang tên Mai của đạo diễn Trấn Thànhgây xôn xao dư luận.

Bà Lý Thị Hồng Loan - phó chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết theo quy định tại điều 32 Luật Quảng cáo, việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và pháp luật về giao thông.

"Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông.

Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Việc thể hiện biểu trưng, logo, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM không có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông.

Mặt khác, việc quảng cáo trên xe buýt, xe ô tô, taxi, xe công nghệ thì UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, quản lý trong việc quảng cáo trên phương tiện giao thông" - bà Lý Thị Hồng Loan thông tin.

Sau thành công từ chương trình truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến sẽ lên sóng VTV3 vào tháng 6 này.

Phiên bản Việt hoá của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Trung Quốc - “Call Me by Fire” chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi Việt hoá dự kiến Anh trai vượt ngàn chông gai vào tháng 06/2024.

Tại chương trình, các anh tài sẽ cùng nhau thi đua, gắn kết và vượt qua những giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách trong suốt chặng đường tham gia chương trình. Họ sẽ cùng nhau tạo nên những nhóm nhạc và luyện tập để có những tiết mục trình diễn đặc sắc cũng như đối diện những chông gai và sẵn sàng vượt qua nó.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ và tạo nên làn sóng giải trí hấp dẫn tại Việt Nam, mang đến màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ với những tiết mục trình diễn âm nhạc được dàn dựng công phu và hoành tráng nhất trên sân khấu bậc nhất, cũng như truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả Việt Nam trong mỗi tập phát sóng.

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 dự kiến được tổ chức vào sáng 31/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy nhiên, lễ trao tặng danh hiệu được hoãn lại, chuyển sang ngày khác vì lý do bất khả kháng.

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023 và quyết định 724/QĐ-CTN ký ngày 22/6/2023, có 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, 256 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSƯT, 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSND và một cá nhân được truy tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Các nghệ sĩ được phong tặng thuộc 5 lĩnh vực nghệ thuật: sân khấu, phát thanh, truyền hình, âm nhạc và múa. Trong đó, lĩnh vực sân khấu có số lượng nghệ sĩ được phong tặng nhiều nhất lên tới hơn 60 NSND. Lĩnh vực âm nhạc có thêm hơn 40 nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND.

Tại sự kiện, ngoài việc công bố quyết định phong tặng danh hiệu của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng sẽ có báo cáo về đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 năm 2023. Sau đó, các NSND, NSƯT sẽ được mời lên bục danh dự để nhận bằng phong tặng danh hiệu từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vì không có ngoại hình "thuần Nhật", người đẹp Carolina Shiino gây tranh cãi gay gắt ngay khi vừa đăng quang danh hiệu cao nhất cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản 2024.

Đầu tuần qua, người mẫu gốc Ukraine Carolina Shiino đã chính thức trở thành Tân hoa hậu Nhật Bản năm 2024, ở tuổi 26. Khi nhận vương miện và cúp của mình, Shiino gọi chiến thắng này là "một giấc mơ".

"Tôi đã phải đối mặt với những rào cản không chấp nhận tôi là người Nhật. Vì vậy, tôi rất biết ơn khi được công nhận là người Nhật tại cuộc thi này", người đẹp Carolina Shiino nói trong nước mắt xúc động.

Theo BBC, Shiino sinh ra ở Ukraine nhưng chuyển đến Nagoya, một thành phố lớn ở Nhật Bản khi cô mới 5 tuổi. Năm 2022, Shiino nhập tịch và trở thành công dân Nhật Bản. Shiino là công dân Nhật Bản nhập tịch đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản. Đồng thời, cô cũng là người phụ nữ lớn tuổi nhất giành được danh hiệu cao quý khi tham gia cuộc thi này.

Ngay sau khi Shiino đăng quang, cả trong và ngoài Nhật Bản đều có nhiều luồng ý kiến thảo luận về chiến thắng của cô. Một số người dùng mạng xã hội cảm thấy chiến thắng của Shiino là không công bằng vì cô không phải là người dân tộc Nhật Bản và do đó không tuân thủ các tiêu chuẩn sắc đẹp đặc trưng của đất nước. Họ lo lắng chiến thắng của cô sẽ đẩy hình ảnh vẻ đẹp phương Tây vào người bản xứ Nhật Bản.

Những người khác lại ca ngợi cuộc thi sắc đẹp này vì tính toàn diện của nó. Họ coi việc đăng quang của Shiino là sự thừa nhận về sự đa dạng chủng tộc ở Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản, Grand Prix Ai Wada cho biết ban giám khảo tin tưởng vào quyết định trao vương miện cho Shiino.

Đọc thêm